Phí môi trường trên xăng dầu tăng kịch trần: Doanh nghiệp phải cải tổ mạnh mẽ để giữ lợi nhuận

Khánh Vũ |

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), tăng mức thuế BVMT với xăng lên mức trần 4.000 đồng/lít. 

Các loại dầu, dầu diezel, dầu mazut, dầu nhờn… cũng được đề nghị tăng mức trần 2.000đ. Qua phân tích, nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng TBVMT đối với xăng dầu không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát 2019.

Nhiều doanh nghiệp (DN) cũng tự nhận thấy đã đến lúc bắt buộc phải cải tổ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và phát triển.

Tiết kiệm chi phí, mở thêm dịch vụ, tinh gọn bộ máy

Theo VCCI, nếu tăng thuế đối với xăng dầu thì những ngành chịu thiệt hại nặng nhất là vận tải, nông nghiệp, thủy hải sản. Đối với ngành vận tải, theo thông tin từ Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), tỉ trọng chi phí nhiên liệu chiếm từ 25% - 35% đối với xe chạy xăng, từ 35%-45% đối với xe chạy dầu, và chiếm khoảng 39,5% đối với hàng không.

Khi TBVMT đối với xăng tăng từ 3.000 lên 4.000 đồng, tức tăng tương ứng là hơn 30% thì cước vận tải sẽ tăng từ 9-12%. Hàng loạt DN gặp khó trong sản xuất kinh doanh, phải “thắt lưng buộc bụng” giảm thiểu chi tiêu, chi phí để vượt qua khó khăn.

Nhiều chủ DN cho rằng, việc điều chỉnh giá dịch vụ cần được cân nhắc thận trọng bởi sức mua hiện nay không dồi dào.

Thực hiện cách mạng về công nghệ và nhân sự

Cách đây không lâu, VCCI đã nêu ý kiến: Đối với ngành thủy hải sản, chi phí nhiên liệu chiếm từ 33% - 59% cơ cấu giá thành. Đối với ngành nông nghiệp, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng thường chiếm từ 35% - 40% cơ cấu giá thành.

Đây là những ngành kinh tế có nhiều đối tượng yếu thế và đang trong giai đoạn hiện đại hóa, chuyển từ thủ công sang cơ giới. Nếu chi phí xăng dầu tăng có thể làm giảm động lực chuyển đổi cơ giới hóa của nông dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, người nông dân đã được đào tạo, được chuyển giao công nghệ, họ ý thức được vấn đề cốt lõi, không tái cơ cấu, không ứng dụng công nghệ.

“Giá xăng tăng có khiến lợi nhuận của chúng tôi bị giảm sút, tuy nhiên, đây cũng là dịp để trang trại rà soát, sắp xếp lại các khâu, cắt giảm những bộ phận thừa, bất hợp lý để việc quản lý quy củ hơn. Đây cũng là dịp để DN sắp xếp lại nhân sự dư thừa một cách hợp lý hơn”-ông Nguyễn Thế Anh, chủ một DN chăn nuôi lợn tại Ứng Hòa, Hà Nội nêu ý kiến.

Nhiều ý kiến cho rằng, hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu và rộng, sản phẩm của Nhật Bản, Hàn Quốc,Thái Lan có chất lượng ổn định với mức giá hợp lý sẽ khiến sản phẩm của Việt Nam khó khăn hơn khi phải cạnh tranh bằng giá cả trên thương trường. Điều này đòi hỏi các DN phải rà soát, sắp xếp và xây dựng lại đội ngũ nhân sự chất lượng cao hơn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải, qua xem xét báo cáo đánh giá tác động bổ sung và giải trình của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách nhận thấy các nội dung tiếp thu, giải trình bổ sung trong đó có đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng mức thuế bảo vệ môi trường đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tác động đến một số ngành sản xuất kinh doanh, giá bán lẻ xăng dầu và tỉ lệ thuế trên giá bán lẻ xăng dầu so với các nước… là phù hợp.

Việc chuyển thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết bắt đầu từ 1.1.2019 sẽ không tác động làm tăng chỉ số CPI của năm 2018 đã được Quốc hội quyết định và bảo đảm dư địa cho Chính phủ điều chỉnh chỉ số lạm phát 2019, hạn chế tối thiếu tác động đến đời sống người dân và hoạt động của nền kinh tế.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đến 2030, Hà Nội muốn cấm xe máy, thu thêm phí môi trường ôtô: Triển khai thế nào?

Khánh Hoà |

Không còn đưa ra phương án cấm xe ngoại tỉnh hay tăng phí trước bạ cho ôtô như trước đây nhưng Hà Nội đang đề xuất tới năm 2030, sẽ cấm xe máy hoạt động trên địa bàn các quận nội thành, xử lý xe quá niên hạn và phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành thông qua đăng kiểm đối với ôtô. Những đề xuất này một lần nữa lại làm nóng dư luận và tạo ra những ý kiến khác nhau.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Đến 2030, Hà Nội muốn cấm xe máy, thu thêm phí môi trường ôtô: Triển khai thế nào?

Khánh Hoà |

Không còn đưa ra phương án cấm xe ngoại tỉnh hay tăng phí trước bạ cho ôtô như trước đây nhưng Hà Nội đang đề xuất tới năm 2030, sẽ cấm xe máy hoạt động trên địa bàn các quận nội thành, xử lý xe quá niên hạn và phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải khi lưu hành thông qua đăng kiểm đối với ôtô. Những đề xuất này một lần nữa lại làm nóng dư luận và tạo ra những ý kiến khác nhau.