Phát hiện người Trung Quốc thu gom số lượng lớn khẩu trang y tế

Cường Ngô |

50 thùng khẩu trang trong nước sản xuất, không có hóa đơn chứng từ được một đối tượng người Trung Quốc thu gom, tập kết tại ngôi biệt thự liền kề ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Trưa 9.2, tổ công tác Đội Quản lý thị trường (QLTT)  số 6, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra hành chính căn biệt thự liền kề tại dãy BT6 khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông; nơi nghi vấn tập kết số lượng lớn khẩu trang y tế, liên quan đến người nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng carton chứa số lượng lớn khẩu trang y tế được sản xuất trong nước.

Một nam thanh niên mang quốc tịch Trung Quốc nhận là chủ lô khẩu trang này và không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

d
d
d
d
Phát hiện người Trung Quốc thu gom số lượng lớn khẩu trang trong biệt thự ở Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này đã mua gom khẩu trang và thuê ngôi biệt thự trên để tập kết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ số hàng trên.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khẩu trang vải kháng khuẩn ra đời trong "1 nốt nhạc" có kháng được Corona?

Anh Tuấn |

Theo đánh giá của chuyên gia, khẩu trang vải kháng khuẩn có thể phòng được virus Corona, tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết, cần có văn bản hướng dẫn về quy trình sản xuất, quy cách khẩu trang của Bộ Y tế.

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.

Nghệ An: Tăng giá khẩu trang, 8 cơ sở kinh doanh bị phạt 65,5 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Kiểm tra 360 cơ sở bán khẩu trang y tế, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 8 cơ sở có hành vi vi phạm tăng giá khẩu trang trái quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khẩu trang vải kháng khuẩn ra đời trong "1 nốt nhạc" có kháng được Corona?

Anh Tuấn |

Theo đánh giá của chuyên gia, khẩu trang vải kháng khuẩn có thể phòng được virus Corona, tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết, cần có văn bản hướng dẫn về quy trình sản xuất, quy cách khẩu trang của Bộ Y tế.

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.

Nghệ An: Tăng giá khẩu trang, 8 cơ sở kinh doanh bị phạt 65,5 triệu đồng

HẢI ĐĂNG |

Kiểm tra 360 cơ sở bán khẩu trang y tế, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 8 cơ sở có hành vi vi phạm tăng giá khẩu trang trái quy định.