Nông dân Hải Dương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng vì nông sản ùn tắc

Mai Dung |

Do khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, nông sản giữa dịch COVID-19, nông dân nhiều vùng ở Hải Dương đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỉ đồng...

Sáng 21.2, thông tin với Lao Động, ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương - cho biết, trên thực tế, hầu hết các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ ra vào địa bàn các tỉnh, thành phố lân cận đều hạn chế xe hàng hoá ra vào Hải Dương. Nhiều xe hàng phải nằm chờ rất lâu, sau đó vẫn buộc phải quay đầu... dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn, ách tắc; nông sản bị hư hỏng, vứt bỏ, vật nuôi, con giống bị quá hạn xuất chuồng - nhưng không vận chuyển thức ăn đến để tiếp tục duy trì nuôi sống đàn, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất không có để công nhân làm; hàng xuất khẩu đến bạn phải giao hàng nhưng không đưa xuống cảng được...; gây thiệt hại rất lớn, tác động lâu dài đến sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Tính đến ngày 19.2, Hải Dương còn khoảng 90.000 tấn rau màu vụ đông cần tiêu thụ, chủ yếu là hành, tỏi, cà rốt, rau ăn lá. Diện tích cà rốt đang thu hoạch khoảng 500ha, trồng tập trung tại Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh và TP.Hải Dương, với sản lượng 30.000 tấn. Trong đó, 90% sản lượng cà rốt đã có đầu mối thu mua phục vụ xuất khẩu.

Đối với các loại như su hào, bắp cải, diện tích đang thu hoạch còn khoảng 200ha, sản lượng 7.000 tấn (5.000 tấn đã đến thời điểm thu hoạch).

Theo báo cáo ngày 20.2.2021 của UBND xã Đức Chính (Cẩm Giàng, Hải Dương), tổng diện tích trồng cà rốt vụ đông (trên địa bàn xã và người dân đi thuê đất ở địa phương khác) là hơn 1.100 ha với sản lượng 66.000 tấn. Đến thời điểm ngày 20.2, nhân dân thu hoạch gần 300ha, còn hơn 800 ha đã đến kỳ thu hoạch.

Tuy nhiên, do địa phương đang thực hiện cách ly do dịch COVID-19 nên từ 20.2, xe vận chuyển nông sản trong đó có cà rốt từ các địa phương khác về xã Đức Chính để sơ chế, đóng gói và xe container vào địa phương để nhập hàng vận chuyểnđưa đi tiêu thụ khó khăn trong lưu thông. Trong khi đó, toàn bộ diện tích cà rốt còn lại nếu không được tiếp tục thu hoạch sẽ hỏng ngay trên ruộng, gây thiệt hại rất lớn cho nông dân (ước tính thiệt hại gần 250 tỉ đồng).

Trước tình hình trên, ngày 19.2.2021, Sở Công Thương Hải Dương cũng đã có văn bản số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công thương để kiến nghị triển khai các biện pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hoá. Theo đó, Sở Công Thương Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước xem xét, thống nhất cách áp dụng các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa; xác định rõ các điều kiện để cho phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông thuận tiện qua địa bàn các tỉnh nói chung, cũng như trong vùng có dịch nói riêng. Cần xem xét đưa ra những điều kiện tạm thời (giải pháp mang tính tình thế) như: Áp dụng 5K, mặc quần áo bảo hộ y tế, sát khuẩn xe và đảm bảo các điều kiện phòng dịch khác..., để tạo điều kiện cho các xe lưu thông trong ngắn hạn (1-2 ngày); trước khi đưa ra các điều kiện chung áp dụng trong dài hạn để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Dương bác tin bệnh nhân COVID-19 60 tuổi tử vong

Mai Dung |

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, thông tin bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương tử vong là sai sự thật.

Hải Dương kiến nghị Bộ Công Thương vì khó khăn lưu thông hàng hoá, nông sản

Mai Dung |

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Sở vừa có công văn số 279/SCT-QLTM gửi Bộ Công Thương kiến nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông hàng hoá.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.