Noel phố Hàng Mã: Giới trẻ vui vẻ chụp hình, tiểu thương nhăn nhó khó chịu

Hà Giang |

Những ngày cận Noel, dù phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn đón số lượng lớn người dân đến vui chơi, nhưng theo các tiểu thương kinh doanh tại đây, người dân đa phần chỉ đến chụp ảnh.

Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) là con phố nổi tiếng bày bán nhiều đồ trang trí mỗi dịp lễ, Tết. Đặc biệt vào dịp lễ Giáng sinh, không khí ở đây ngày càng nhộn nhịp, tấp nập. Nhiều người rủ nhau lên phố chọn mua những mặt hàng trang trí đẹp mắt và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Cận Noel, giới trẻ Hà Nội thích thú chụp ảnh trên phố Hàng Mã (Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang.

Theo ghi nhận của phóng viên, đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng, có nhiều mẫu mã, kiểu dáng. Các mặt hàng quen thuộc trong dịp Giáng sinh được bày bán thu hút sự quan tâm của người dân như: Cây thông, vòng nguyệt quế, bờm tuần lộc, ông già Noel, người tuyết...

Tuy nhiên, lượng người đổ về đây phần đông là để chụp ảnh. Chia sẻ với Lao Động, Nghiêm Trúc Linh (19 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho hay: "Tôi cũng giống các bạn khác là đến đây chủ yếu để chụp hình. Món đồ mọi người mua nhiều nhất là chiếc bờm tuần lộc. Giá của chúng khoảng 20-30 nghìn đồng/chiếc. Những món hàng như cây thông, người tuyết... đẹp mắt nhưng chắc chỉ những người kinh doanh nhà hàng, người có căn hộ mới đủ điều kiện để mua thôi".

Tiểu thương trên phố Hàng Mã quyết định treo biển "Không chụp ảnh, Chúc Giáng sinh vui vẻ". Ảnh Tùng Giang.

Chị Minh Anh (tiểu thương trên phố Hàng Mã) cho hay: "Tôi bán hàng ở đây hơn 30 năm. Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã quá quen với việc người dân đến chụp ảnh. Phố phường đẹp người ta mới đến chụp ảnh, nhưng việc chụp ảnh cả đoàn người rồi từng người, hết đoàn này đến đoàn kia... làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi".

Tiểu thương ngồi nhìn dòng người chụp hình và không mua hàng. Ảnh: Tùng Giang.

Cũng giống với chị Minh Anh, anh N.K.Tuấn (tiểu thương) kể: "Mỗi dịp lễ tết, người dân, nhất là các bạn trẻ lại kéo đến. Nhìn các bạn xinh tươi đến tham quan vui lắm. Nhưng nhiều người đến đứng tận trong cửa hàng, rồi có khi làm đổ vỡ hỏng cả mặt hàng đắt tiền, mặt hàng khách đã đặt mà mình kỳ công lắp...

Nếu họ có ý thức khi chụp ảnh, tôi chẳng bao giờ phàn nàn, gặp nhiều người như vậy nên tôi dùng biện pháp treo biển không cho chụp ảnh. Họ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên tôi đành phải nhắc".

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Rực rỡ sắc màu cổ tích trên chuyến bay đón Noel đặc biệt của Vietjet

Thanh Tùng |

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang tới đại tiệc Giáng sinh trên những chuyến bay may mắn đặc biệt, như một món quà tri ân dành tặng cho khách hàng đã luôn đồng hành hãng hàng không thế hệ mới.

Đồ trang trí, quà tặng đắt đỏ được săn đón liên tục ngày cận lễ Noel

Minh Ánh - ĐInh Thiện |

Bước vào tháng 12, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã rất sôi động, cho đến nay khi chỉ còn cách ngày lễ Noel một thời gian rất ngắn nhưng các mặt hàng này vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Đón Noel trên phố Hàng Mã tốn 50 nghìn đồng/lần chụp ảnh

Hà Giang |

Mỗi mùa Noel phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực rỡ sắc màu của những mặt hàng trang trí, thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình. Nhiều cửa hàng treo biển "Không chụp ảnh" hoặc "Chụp ảnh 50K".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Rực rỡ sắc màu cổ tích trên chuyến bay đón Noel đặc biệt của Vietjet

Thanh Tùng |

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang tới đại tiệc Giáng sinh trên những chuyến bay may mắn đặc biệt, như một món quà tri ân dành tặng cho khách hàng đã luôn đồng hành hãng hàng không thế hệ mới.

Đồ trang trí, quà tặng đắt đỏ được săn đón liên tục ngày cận lễ Noel

Minh Ánh - ĐInh Thiện |

Bước vào tháng 12, thị trường đồ trang trí Giáng sinh đã rất sôi động, cho đến nay khi chỉ còn cách ngày lễ Noel một thời gian rất ngắn nhưng các mặt hàng này vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Đón Noel trên phố Hàng Mã tốn 50 nghìn đồng/lần chụp ảnh

Hà Giang |

Mỗi mùa Noel phố Hàng Mã (Hà Nội) lại rực rỡ sắc màu của những mặt hàng trang trí, thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình. Nhiều cửa hàng treo biển "Không chụp ảnh" hoặc "Chụp ảnh 50K".