Nở muộn, giá hoa lay ơn chỉ còn 12.000 đồng/bình, giảm 10 lần so với trước Tết

Hoài Luân |

Do bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường, nhiều diện tích hoa lay ơn của các nhà vườn tại Phú Yên nở muộn, khiến cho giá hoa bán ra thị trường sụt giảm so với giá hoa ngày Tết.

Do ảnh hưởng bởi thời tiết vào thời điểm cuối năm, nhiều diện tích hoa lay ơn trồng để bán Tết ở xã Bình Ngọc (TP. Tuy Hòa) nở muộn, khiến cho số lượng hoa thu hoạch sau Tết bị thấp giá, việc tiêu thụ hoa khá chậm so với  trước Tết.

 
Bà Huỳnh Thị Điệp ở xã Bình Ngọc (TP. Tuy Hòa) dậy từ rất sớm để chuẩn bị thu hoạch hoa lay ơn nở muộn. Ảnh: Hoài Luân

Từ sáng sớm 29.1, vợ chồng bà Huỳnh Thị Điệp ở xã Bình Ngọc đã tranh thủ ra vườn để thu hoạch những luống lay ơn vừa xé nụ. Số luống hoa chưa nở kịp thì dành lại để hôm sau thu hoạch.

Bà Điệp chia sẻ: "Từ mùng 3 Tết đến nay, ngày nào gia đình tôi cũng thu hoạch lai rai vài chục bình để kịp bán cho thương lái và các phiên chợ đầu năm. Do hoa nở muộn nên giá bán ra rất thấp".

 

Tương tự, những ngày qua, gia đình ông Trần Văn Thành, ở xã Bình Ngọc cũng tất bật thu hoạch số hoa lay ơn bị trễ vụ, do loại hoa này chủ yếu được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, lễ cúng đầu năm và thường chỉ kéo dài đến hết rằm tháng Giêng.

Vì thế, nhiều nhà vườn trồng hoa lay ơn đang rất khẩn trương thu hoạch để kịp tiêu thụ, dẫn đến tình trạng hoa nhiều nhưng giá thấp.

Ông Thành cho hay: “Nếu như trước Tết, một bình hoa lay ơn có giá từ 45.000-110.000 đồng/bình (10 cây) thì hiện nay giá chỉ còn khoảng 10.000-12.000đồng/bình. Gần nửa sào hoa lay ơn bị nở muộn của gia đình tôi bây giờ nếu bán được hết cũng thu được khoảng 6 triệu đồng”.

 
Hoa lay ơn vừa thu hoạch được thương lái buộc thành từng bó đưa lên xe. Ảnh: Hoài Luân

Theo ông Cao Xuân Trí - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ngọc, trước Tết, bình quân nửa sào hoa lay ơn bán được hơn 15 triệu đồng, còn bây giờ chỉ còn khoảng 1/3.

Bên cạnh đó, thị trường hoa lay ơn đang bị cạnh tranh khá mạnh với hoa lay ơn nhập về từ Đà Lạt (vừa đẹp mã, giá cả lại không cao) nên khiến giá hoa tại địa phương bị giảm.

"Tuy nhiên, so với mọi năm, hoa lay ơn muộn có giá chỉ khoảng 5.000 đồng/bình, có thời điểm thương lái mua 3.000 đồng/bình. Còn với giá hiện nay, nhà vườn trồng lay ơn không chỉ thu hồi được vốn đầu tư mà còn có lãi chút đỉnh" - ông Trí thông tin thêm.

 
Hoa lay ơn được thương lái mua lại để mang đến các tỉnh khác tiêu thụ. Ảnh: Hoài Luân

Ông Lê Văn Quốc, người chuyên thu mua hoa lay ơn ở xã Bình Ngọc cho hay: "Trung bình mỗi ngày, tôi thu mua từ các hộ dân khoảng hơn 10 thiên (1 thiên: 1.000 cây), giảm 5-7 thiên so với mọi năm. Do trước Tết, thời tiết mưa lạnh kéo dài nên không riêng vùng trồng hoa lay ơn của tỉnh Phú Yên mà các vùng chuyên trồng hoa lay ơn các tỉnh khác cũng bị trễ vụ.

"Lượng hoa lay ơn nở muộn nhiều, tạo cạnh tranh trong tiêu thụ. Năm nay, thị trường chính tiêu thụ hoa lay ơn muộn tại các tỉnh như Khánh Hòa, Bình Định, Gia Lai bị cạnh tranh mạnh nên chúng tôi chuyển hoa đến các tỉnh Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… để tiêu thụ. Vì vậy, giá thu mua phải thấp hơn nhiều so trước Tết để bù cho chi phí vận chuyển" - ông Quốc chia sẻ. 

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bán hoa Tết không được giá, tiểu thương miền Tây vẫn lạc quan về nhà

Phong Linh |

Theo chia sẻ của tiểu thương Cần Thơ, vụ hoa Tết năm nay thất hơn nhiều so với năm trước. Song, nhiều người vẫn lạc quan, tươi cười, vượt lên thực tế để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Hoa tết ế ẩm, tiểu thương chém gốc, vứt bỏ để về quê đón Tết

Quỳnh Trang |

Giáp Tết, thời tiết tại Nghệ An mưa phùn, nhiều trục đường bán hoa ở TP. Vinh luôn trong tình trạng ế ẩm. Nhiều tiểu thương  chấp nhận chặt hoa vứt bỏ chứ không hạ giá.

Nhiều hecta hoa tết đổ rạp, hư hại sau trận cuồng phong ở Phú Yên

Hoài Luân |

Sau trận mưa kèm theo gió mạnh và lốc xoáy, nhiều ruộng hoa màu - đặc biệt là các loại hoa chuẩn bị cho dịp tết - tại Phú Yên bị ngã đổ. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

Vành đai 4 Hà Nội: Khởi công 2023, hoàn thành 2025

Hoàng Lâm |

Trước thực trạng đường vành đai 3 đã trở nên quá tải và thường xuyên ùn tắc, Chính phủ đã giao Hà Nội và các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm khởi công tuyến đường vành đai 4.

Kiatisak và các huấn luyện viên ngoại được kỳ vọng tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên ngoại sẽ mang đến những mảng màu sắc mới cho V.League 2023.

Tác động rõ nét với thương mại toàn cầu khi Trung Quốc kết thúc phong toả

Thanh Hà |

Cây viết Alan Beattie của Financial Times nhận định, tác động rõ ràng của việc Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện kinh tế của năm 2023.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Giao thông ùn tắc, người dân Hà Nội chật vật đi làm ngày đầu tuần năm mới

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Tuần mới đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội trở lại đông đúc, cảnh ùn tắc giao thông lại tiếp diễn.

Bán hoa Tết không được giá, tiểu thương miền Tây vẫn lạc quan về nhà

Phong Linh |

Theo chia sẻ của tiểu thương Cần Thơ, vụ hoa Tết năm nay thất hơn nhiều so với năm trước. Song, nhiều người vẫn lạc quan, tươi cười, vượt lên thực tế để về quê ăn Tết cùng gia đình.

Hoa tết ế ẩm, tiểu thương chém gốc, vứt bỏ để về quê đón Tết

Quỳnh Trang |

Giáp Tết, thời tiết tại Nghệ An mưa phùn, nhiều trục đường bán hoa ở TP. Vinh luôn trong tình trạng ế ẩm. Nhiều tiểu thương  chấp nhận chặt hoa vứt bỏ chứ không hạ giá.

Nhiều hecta hoa tết đổ rạp, hư hại sau trận cuồng phong ở Phú Yên

Hoài Luân |

Sau trận mưa kèm theo gió mạnh và lốc xoáy, nhiều ruộng hoa màu - đặc biệt là các loại hoa chuẩn bị cho dịp tết - tại Phú Yên bị ngã đổ. Thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.