Nhu cầu đi lại tăng, tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM mong được chở khách

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện xe ôm công nghệ vẫn chưa được phép chở khách kể từ tháng 7 tới nay. ​Nhiều hành khách và tài xế mong chờ TPHCM sớm cho phép dịch vụ này sớm hoạt động trở lại.

Nhu cầu đi lại tăng

Đứng chờ cả buổi sáng nhưng anh Trần Anh Duy - tài xế xe công nghệ (sống tại Quận 6, TPHCM) chỉ nhận được 3 đơn hàng, chủ yếu các đơn đều là giao đồ ăn ở khoảng cách gần nên số tiền nhận được của anh Duy khá ít.

“Giờ người dân cũng bắt đầu đi làm lại nhiều, nhu cầu đặt đồ ăn cũng giảm vì họ có thể đi mua được. Hiện vẫn chưa được chạy chở khách nên nguồn thu của chúng tôi chủ yếu vẫn phụ thuộc vào việc giao hàng. Tuy nhiên ngày nhiều đơn, ngày ít đơn nên thu nhập khá bấp bênh. Trong khi đó, một số khách quen cũng liên hệ hỏi tôi khi nào chở khách vì nhiều họ cần gọi xe mà không có" - anh Anh Duy chia sẻ.

 
Nhiều tài xế xe ôm công nghệ mong chờ ngày được chở khách. Ảnh: Thanh Chân

Không chỉ tài xế mà nhiều hành khách cũng mong chờ ngày xe ôm công nghệ được hoạt động vì nhu cầu di chuyển ở những quãng đường ngắn vẫn phát sinh khiến nhiều người gặp khó.

Chị Lương Thị Huyền, sống tại Quận 10 cho hay: “Khi xe máy gặp trục trặc mà có việc gấp tôi có nhu cầu bắt xe ôm công nghệ thì lại không có các ứng dụng mở lại dịch vụ này. Trong khi đó, hẻm nhà tôi khá nhỏ phải đi bộ một quãng xa ra đường lớn mới bắt được taxi, khá bất tiện".

Theo nhiều tài xế và hành khách, dịch vụ xe ôm công nghệ tạo thuận tiện cho việc di chuyển, có thể đưa đón trong các tuyến đường nhỏ, giá thành phù hợp và nhanh chóng. Đối với những người không thạo đường TPHCM thì xe ôm công nghệ sẽ hỗ trợ họ rất nhiều trong việc đi lại.

Sẵn sàng chờ ngày cho phép

Trao đổi với Lao Động, hãng xe Be cho biết các tài xế của Be đã sẵn sàng chờ TPHCM cho phép để mở lại dịch vụ đón khách. Trong khi đó, một số ứng dụng gọi xe khác cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc mở lại dịch vụ xe ôm công nghệ vì còn chờ Thành phố cho phép dịch vụ này được hoạt động trở lại.

Trước đó, vào ngày 5.10, TPHCM cho phép xe buýt, xe khách, ôtô công nghệ dưới 9 chỗ và xe du lịch được hoạt động trở lại.

Với taxi, các hãng đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý. Xe ôtô công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động nhưng các hãng đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý.

Riêng xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ chưa được phép hoạt động.

TPHCM đã ra quyết định tạm dừng hoạt động xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống từ 0h ngày 9.7 nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, đã gần 4 tháng hoạt động này chưa được mở lại.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Cặp vợ chồng ở TPHCM "hồi sinh" đôi chân cho hàng trăm chó, mèo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Trong khoảng 3 năm đồng hành cùng nhau, cặp đôi vợ Việt chồng Tây ở TP.Thủ Đức đã "hồi sinh" đôi chân cho hàng trăm thú cưng không may bị khuyết tật.

Trung tâm TPHCM đông người ngày cuối tuần, nhiều người lơ là phòng dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào dịp cuối tuần, nhiều địa điểm tại trung tâm thành phố đông đúc người dân đến vui chơi. Nhiều người dân bắt đầu lơ là việc chấp hành các biện pháp phòng dịch sau gần 1 tháng thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Xe ôm công nghệ tại TPHCM đã được hoạt động trở lại hay chưa?

Huyên Nguyễn |

Trong khi các dịch vụ xe công cộng khác tại TPHCM bắt đầu hoạt động trở lại thì xe ôm công nghệ vẫn đang tạm dừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cặp vợ chồng ở TPHCM "hồi sinh" đôi chân cho hàng trăm chó, mèo

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Trong khoảng 3 năm đồng hành cùng nhau, cặp đôi vợ Việt chồng Tây ở TP.Thủ Đức đã "hồi sinh" đôi chân cho hàng trăm thú cưng không may bị khuyết tật.

Trung tâm TPHCM đông người ngày cuối tuần, nhiều người lơ là phòng dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Vào dịp cuối tuần, nhiều địa điểm tại trung tâm thành phố đông đúc người dân đến vui chơi. Nhiều người dân bắt đầu lơ là việc chấp hành các biện pháp phòng dịch sau gần 1 tháng thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Xe ôm công nghệ tại TPHCM đã được hoạt động trở lại hay chưa?

Huyên Nguyễn |

Trong khi các dịch vụ xe công cộng khác tại TPHCM bắt đầu hoạt động trở lại thì xe ôm công nghệ vẫn đang tạm dừng.