Nhiều văn phòng cho thuê chỗ ngồi, nơi làm việc đón khách trở lại

Đình Trường - Lan Nhi |

Hà Nội - Văn phòng cho thuê chỗ ngồi, nơi làm việc linh hoạt theo mô hình Coworking (không gian làm việc chia sẻ) tại Hà Nội đang nhanh chóng mở cửa đón khách, tung ra nhiều chương trình ưu đãi để phục hồi kinh doanh sau dịch COVID-19.

Mở cửa sau giãn cách

Theo ghi nhận của PV Lao Động, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Coworking space, cho thuê văn phòng, chỗ làm việc tạm thời phải đóng cửa. Sau khi nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp này đã nhanh chóng bắt nhịp, hoạt động sôi nổi trở lại.

 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Coworking space (quận Cầu Giấy) nhanh chóng bắt nhịp, hoạt động sôi nổi trở lại sau giãn cách. Ảnh: Lan Nhi

Với không gian rộng mở, mang tính kết nối cao, nhiều công ty, dự án, startup tại Việt Nam đã thường xuyên lựa chọn mô hình văn phòng làm việc chung Coworking space như một giải pháp "cứu cánh", nhằm giảm chi phí hoạt động kinh doanh, thuê văn phòng, mặt bằng cố định... trong thời điểm kinh tế khó khăn.

Vừa mở cửa sau lịch nới lỏng giãn cách xã hội, từ sáng sớm, địa điểm cho thuê văn phòng, chỗ ngồi làm việc (ở trung tâm thương mại Indochina Plaza, quận Cầu Giấy) đã có rất đông khách hàng đến sử dụng dịch vụ.

 
Địa điểm cho thuê văn phòng, chỗ ngồi làm việc (ở trung tâm thương mại Indochina Plaza, quận Cầu Giấy) có rất đông khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Ảnh: Lan Nhi

Nhân viên tại đây chia sẻ: "Trong dịch COVID-19, hệ thống cũng phải tạm thời đóng cửa. Bên tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ làm việc theo ngày, tháng với các mức giá dịch vụ rất đa dạng.

Tuỳ vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, đối tác, hệ thống sẽ có những không gian làm việc khác nhau. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên thuê địa điểm này nhằm tiết kiệm chi phí, chia sẻ những tiện ích tối đa về cơ sở vật chất như phòng làm việc, studio, phòng hội nghị, buồng điện thoại, phòng nghỉ, nhà ăn, bếp chung"...

 
Dịch vụ cho thuê chỗ làm việc theo ngày, tháng có mức giá dịch vụ rất đa dạng. Ảnh: Lan Nhi

Với những ưu điểm nổi bật so với hình thức văn phòng truyền thống, nhân viên này cũng cho rằng, tệp khách hàng đến với hệ thống sau giãn cách xã hội rất ổn định. Với chi phí tiết kiệm chỉ bằng 1/10 các chi phí phát sinh khi làm việc tại các văn phòng cố định, mô hình ở đây thường có mức giá chỉ từ 190.000 đồng/ngày và khoảng 1,9 - 3,5 triệu đồng/gói dịch vụ tháng.

Giảm giá để kích cầu

Tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ văn phòng chia sẻ Coworking space như: Toong, iHouse Coworking, Hanoi Coffice, UP Coworking Space, HanoiHub Coworking Space... cũng đã nhanh chóng mở cửa, sẵn sàng tung ra các gói dịch vụ ưu đãi mới sau giãn cách để thích ứng và duy trì nguồn thu.

 
Mô hình văn phòng chia sẻ Coworking space là địa điểm thích hợp được nhiều công ty, doanh nghiệp startup lựa chọn sau giãn cách. Ảnh: NVCC

"Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ với các gói thuê rất đa dạng. Phòng đỏ (red) rộng 25m2, không gian mở thoáng còn phòng vàng (gold) thì không gian khép kín hơn. Hai phòng này giá 100.000 đồng/giờ, dành cho 10 người, đã bao gồm miễn phí các dịch vụ như trà, cafe, trông xe, bàn ghế, thiết bị máy chiếu, nội thất văn phòng cho khách thuê" - một nhân viên tên An (tại trung tâm IHouse Coworking space) cho hay.

Tại văn phòng chia sẻ (toà nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh) cũng đang đăng tin quảng cáo rầm rộ, giảm giá dịch vụ cho thuê chỗ ngồi làm việc với giá 700.000 đồng/tháng. Văn phòng chia sẻ này còn tung ra nhiều chương trình ưu đãi, miễn phí sử dụng điện nước, internet tốc độ cao, thiết bị văn phòng... để kích cầu sau giãn cách.

Đăng tin tìm kiếm văn phòng chia sẻ theo mô hình Coworking space, chị Lê Hồng Nhung (nhân viên một công ty bất động sản ở Hà Nội) cho biết: "Để cắt giảm chi phí thuê mặt bằng cố định, hiện công ty chúng tôi cũng đang tìm hiểu một số mô hình văn phòng chia sẻ để tổ chức các hội thảo, tiếp cận và kết nối với tệp khách hàng có nhu cầu sau dịch bệnh".

Với những ưu thế về giá cả, sự linh hoạt trong không gian, mô hình văn phòng chung Coworking space tại Hà Nội được nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá sẽ trở thành xu hướng triển vọng trong tương lai. Mô hình này cũng là một giải pháp thông minh, nhằm tiết kiệm chi phí so với hình thức văn phòng truyền thống sau dịch COVID-19.

Đình Trường - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà để thu hút lao động trở lại làm việc

ANH THƯ |

Cần có chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động tham gia thị trường lao động, đặc biệt là lao động vào làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hàng loạt mặt bằng đắc địa chi chít số điện thoại cho thuê

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau làn sóng COVID-19 thứ 4, hàng loạt quán ở TPHCM phải trả mặt bằng kinh doanh đắc địa ở trung tâm thành phố. Các mặt bằng này hiện chi chít các quảng cáo rao bán, cho thuê.

Cựu trung tá công an 2 lần thuê người tạt axit, nước nóng với cấp dưới

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Hoàng Long thuê người tạt axit, nước nóng để trả thù cấp dưới do mâu thuẫn trong quá trình công tác.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà để thu hút lao động trở lại làm việc

ANH THƯ |

Cần có chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động tham gia thị trường lao động, đặc biệt là lao động vào làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hàng loạt mặt bằng đắc địa chi chít số điện thoại cho thuê

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau làn sóng COVID-19 thứ 4, hàng loạt quán ở TPHCM phải trả mặt bằng kinh doanh đắc địa ở trung tâm thành phố. Các mặt bằng này hiện chi chít các quảng cáo rao bán, cho thuê.

Cựu trung tá công an 2 lần thuê người tạt axit, nước nóng với cấp dưới

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Hoàng Long thuê người tạt axit, nước nóng để trả thù cấp dưới do mâu thuẫn trong quá trình công tác.