Nhiều tiểu thương TPHCM tăng giá thực phẩm nhân mưa bão miền Trung

Ngọc Lê |

Vài tuần trở lại đây, thị trường giá cả thực phẩm tươi sống ở TPHCM có xu hướng tăng giá. Việc tăng giá thực phẩm tươi sống tại các chợ phần lớn là tự phát, khi nghe thông tin về mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Việc chậm trễ giao thông khiến hàng hoá từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên đưa vào TPHCM giảm đã tạo áp lực lên thị trường, dẫn đến việc dù số lượng hàng về chợ đầu mối chỉ giảm nhẹ hơn ngày bình thường, cũng khiến tâm lý người dân lo lắng. Người bán hàng tại các chợ theo đó tăng giá hàng.

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn TPHCM, giá bán nhóm hàng thực phẩm tươi sống như rau củ đang đứng ở mức cao so với cuối tháng 9.2020.

Bà Đặng Trúc, tiểu thương bán rau củ tại chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3) cho biết: "Do bão lũ diễn ra liên tục ở những vùng chuyên cung cấp rau củ cho Thành phố, khiến rau củ quả hư hỏng, nguồn cung giảm mạnh, trong khi nhu cầu không giảm đã khiến giá bán phải tăng".

Theo nhiều tiểu thương, đà tăng giá thực phẩm tươi sống sẽ còn tiếp diễn. Đây xem như là đợt tăng giá khởi đầu, bởi thời gian tới nguồn cung rau, củ quả, thịt, cá… từ các vùng bị thiên tai sẽ phải mất từ 4 – 5 tháng nuôi trồng mới có thể hồi phục.

Nhóm thực phẩm như thịt, cá, nhất là các loại cá biển đang tiếp tục tăng giá mạnh, do thời tiết mưa bão, nguồn cá biển từ các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…hay Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu tạm ngưng. Các vựa cá ở chợ đầu mối TPHCM hiện chỉ còn ít hàng trong kho lạnh. Đây cũng là lý do để các tiểu thương tại chợ tăng giá.

Anh Hữu Minh (sống tại quận Gò Vấp) cho rằng, một số tiểu thương tại các chợ đang "ăn theo" tình hình mưa bão mà tăng giá một số mặt hàng.

"Nhiều mặt hàng trái cây, rau củ, đồ sấy khô,... đặc trưng được nhập từ các tỉnh miền Tây về cũng bị tăng giá cao từ 10.000-20.000 đồng. Trong khi đó, những sản phẩm vùng miền này không hề bị ảnh hưởng bởi đợt mưa bão vừa qua". - Anh Minh bộc bạch.

Đại diện Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) cho biết: "Khoảng 2 tuần trở lại đây, lượng rau củ, quả về chợ giảm khoảng 20 - 30% nên giá rau xanh đã được điều chỉnh tăng. Lượng hàng hóa về chợ hiện đạt từ 3.100 – 3.200 tấn/đêm, trong đó lượng rau xanh đạt từ 1.600 – 1.800 tấn/đêm (lượng rau của tỉnh Lâm Đồng cung cấp cho TP Hồ Chí Minh chiếm từ 40 - 50%)".

Đặc biệt, nhiều loại rau ăn lá như xà lách, cải xanh, tần ô, cải bó xôi, rau thơm, hành lá… hàng về khá ít trong khi lượng mua tăng mạnh khiến các mặt hàng này tăng từ 3.000 – 10.000 đồng/kg so với tháng 9.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Lũ rút, người dân TP. Hà Tĩnh họp chợ cóc ven đường, hối hả mua thực phẩm

QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, người dân tại TP. Hà Tĩnh đổ xô đi mua thịt, rau củ quả, bù đắp lại những ngày thiếu thốn do bị ngập, không thể ra khỏi nhà.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, TP.Đà nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020.

Quảng Bình thiết lập mạng lưới cấp phát thực phẩm cho dân vùng lũ

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 20.10, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức làm việc khẩn liên quan đến công tác ứng cứu trước tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lũ rút, người dân TP. Hà Tĩnh họp chợ cóc ven đường, hối hả mua thực phẩm

QUÁCH DU |

Sau khi lũ rút, người dân tại TP. Hà Tĩnh đổ xô đi mua thịt, rau củ quả, bù đắp lại những ngày thiếu thốn do bị ngập, không thể ra khỏi nhà.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, TP.Đà nẵng chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2020.

Quảng Bình thiết lập mạng lưới cấp phát thực phẩm cho dân vùng lũ

LÊ PHI LONG |

Sáng nay 20.10, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức làm việc khẩn liên quan đến công tác ứng cứu trước tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.