Nhiều siêu thị ở TPHCM đẩy mạnh bán hàng trực tuyến theo combo, đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Trong ngày 23.8, nhiều siêu thị ở TPHCM vẫn chưa nhận được nhiều đơn hàng. Thậm chí, một số siêu thị còn chủ động đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Một số siêu thị tạm ngưng hoạt động

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 23.8, các siêu thị mở cửa trên địa bàn TPHCM đều vắng khách. Một số cửa hàng Bách Hoá Xanh dù có nhân viên trực bán nhưng do vắng khách nên nhiều điểm bán đã kéo kín các cổng, chỉ chừa khe hở bán hàng.

Đại diện Bách Hoá Xanh cho biết, siêu thị tạm ngưng đặt hàng và giao hàng tận nhà ở những quận huyện thuộc khu vực vùng đỏ. Đối với những quận huyện thuộc khu vực vùng xanh, Bách Hóa Xanh vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để giao hàng.

 
Một số siêu thị Bách Hóa Xanh kéo kín các cổng, chỉ chừa khe hở bán hàng.

Siêu thị Aeon khu vực TPHCM cũng tạm ngừng các kênh bán hàng trực tuyến kể từ ngày 23.8. Đại diện siêu thị Aeon cũng cho hay, Aeon Tân Phú và Aeon Bình Tân sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân từ ngày 23.8 đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, Emart Việt Nam đã có thông báo tạm ngưng siêu thị Emart Gò Vấp từ ngày 23.8 cho đến khi có thông báo mới, nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Lý giải nguyên nhân đóng cửa siêu thị, cửa hàng đại diện một số hệ thống siêu thị tại TPHCM nói rằng, do một số nhân viên, xe chở hàng vẫn chưa được cấp giấy đi đường dù các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ, danh sách. Việc thiếu nhân viên và gặp trở ngại trong việc vận chuyển nên buộc phải tạm ngưng hoạt động một số điểm bán.

Đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Để người dân thuận tiện mua sắm trong thời gian siết chặt giãn cách, nhiều siêu thị đã đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến theo combo (có trên tờ rơi thiết yếu hoặc trên website) và đi chợ hộ.

Đại diện Big C Việt Nam cho biết, siêu thị Big C Gò Vấp và GO! An Lạc chỉ mở cửa phục vụ bán hàng cho các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính quyền, tạm không phục vụ khách hàng mua sắm lẻ.

Các siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập, Big C Miền Đông, Big C Trường Chinh và Big C Phú Thạnh vẫn mở cửa hoạt động từ 07h - 17h hằng ngày và phục vụ qua kênh online App và Zalo trong danh sách thuộc top 200 mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau củ quả...

Phía Vinmart cũng công bố danh sách đi chợ hộ đối với các siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ tại TPHCM. Hệ thống bán lẻ SatraFoods, ngoài việc thực hiện kinh doanh “3 tại chỗ”, cũng áp dụng phương thức bán hàng thiết yếu đặt trước hoặc chuẩn bị sẵn dưới dạng combo hay đơn hàng theo yêu cầu nhằm giúp cho người dân yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó"

Thanh Vũ - Ngọc Lê- Thanh Chân |

Sáng 20.8, nhiều siêu thị ở TPHCM trở nên đông đúc sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".