Nhiều siêu thị, cửa hàng nghỉ bán Tết, người dân đôn đáo tìm chỗ mua hàng

TUỆ NHI |

Nhiều người dân tại TP.Hồ Chí Minh không biết siêu thị, cửa hàng, chợ... chỉ mở cửa đến trưa 30 Tết nên chật vật tìm chỗ mua sắm vào chiều 30 Tết.

Thay vì mở cửa đến sát giao thừa hoặc xuyên Tết, năm nay, nhiều siêu thị lớn ở TP.Hồ Chí Minh chỉ mở cửa đến trưa 30 tháng Chạp  nên khiến nhiều người dân khó khăn tìm chỗ mua sắm Tết.

Chị Nguyễn Thu Huyền (Phan Xích Long, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: "Chiều 30 Tết, tôi đi mua thêm một số ít đồ chuẩn bị cho năm mới thì mới biết hàng loạt siêu thị đã nghỉ bán. Vòng qua nhiều khu chợ gần nhà, các cửa hàng cũng đều đóng cửa. Phải tìm đỏ mắt tôi mới có thể mua được mặt hàng cần thiết".

Tương tự, anh Lâm (Hoa Sứ, Phú Nhuận,TP.Hồ Chí Minh) cũng bất ngờ khi các siêu thị lớn, nhỏ, chợ hầu như đã đóng cửa từ trưa 30 Tết. "Vì cũng ít đi chợ Tết, nên tôi không nắm được lịch bán. Cứ nghĩ là các cửa hàng sẽ mở cửa đến chiều".

Theo lịch nghỉ Tết, Hệ thống siêu thị Big C ngừng hoạt động từ 14h ngày 30 Tết (ngày 24.1) và khai trương trở lại vào 10h mùng 2 Tết (ngày 26.1)

Hệ thống Vinmart và Trung tâm thương mại Vincom nghỉ dài hơn chuỗi siêu thị khác 1 ngày khi mở cửa đến trưa 30 Tết, sau đó nghỉ và mở cửa trở lại vào mùng 4 Tết (ngày 28.1).

Hệ thống Lotte Mart mở cửa đến trưa 30 Tết, nghỉ một ngày và mở cửa trở lại từ 10-21h mùng 2 Tết.

Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết, hệ thống bán lẻ của đơn vị này sẽ bắt đầu nghỉ từ trưa 30 Tết và chỉ nghỉ hoàn toàn ngày mùng 1 Tết. Hệ thống sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từ mùng 2 Tết, riêng loạt cửa hàng 24h Cheers hoạt động xuyên suốt không nghỉ.

Chợ bà Chiểu
Chợ Bà Chiểu vẫn mở cửa đến chiều 30 Tết. Ảnh: HN

Các chợ đầu mối như Thủ Đức, Hóc Môn, các chợ lớn như chợ Bà Chiểu... đều hoạt động chở lại vào chiều, tối ngày mùng 1 Tết. Tuy nhiên, số lượng cửa hàng kinh doanh sẽ hạn chế hơn.

Trong khi đó, một số hệ thống cửa hàng tiện lợi, đơn cử như Circle K, Mini Stop... cũng hoạt động 24/7, xuyên Tết không nghỉ.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Giá rửa xe “nhảy múa”, chủ cửa hàng tha hồ “hốt bạc”

Trần Khanh |

Cận Tết, nhu cầu rửa xe của người dân tăng đột biến. Các tiệm rửa xe phải hoạt động hết công suất mới phục vụ hết nhu cầu của các "thượng đế". Doanh thu một tiệm rửa xe có thể lên đến 4-5 triệu đồng/ngày.

Bưởi “tiến vua”, nửa triệu một quả vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết

Quách Du |

Bưởi Luận Văn (ở Thanh Hóa) được nhiều người biết đến là một sản vật “tiến vua” ngày xưa. Ngày nay, loại bưởi này vẫn đang rất được ưa chuộng, nhất là vào dịp tết, thậm chí vào những ngày cận tết, giá mỗi quả bưởi to đẹp lên đến nửa triệu đồng, tuy nhiên, vẫn "cháy hàng".

Dưa lưới khắc chữ, giá tiền triệu vẫn cháy hàng khi còn trên cây

Phương Thảo - Hồng Lan |

Gần 1 triệu đồng/cặp dưa lưới khắc chữ thư pháp của nông dân miền Tây hút hàng đến mức dưa chưa chín đã được đặt mua hết những ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Giá rửa xe “nhảy múa”, chủ cửa hàng tha hồ “hốt bạc”

Trần Khanh |

Cận Tết, nhu cầu rửa xe của người dân tăng đột biến. Các tiệm rửa xe phải hoạt động hết công suất mới phục vụ hết nhu cầu của các "thượng đế". Doanh thu một tiệm rửa xe có thể lên đến 4-5 triệu đồng/ngày.

Bưởi “tiến vua”, nửa triệu một quả vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết

Quách Du |

Bưởi Luận Văn (ở Thanh Hóa) được nhiều người biết đến là một sản vật “tiến vua” ngày xưa. Ngày nay, loại bưởi này vẫn đang rất được ưa chuộng, nhất là vào dịp tết, thậm chí vào những ngày cận tết, giá mỗi quả bưởi to đẹp lên đến nửa triệu đồng, tuy nhiên, vẫn "cháy hàng".

Dưa lưới khắc chữ, giá tiền triệu vẫn cháy hàng khi còn trên cây

Phương Thảo - Hồng Lan |

Gần 1 triệu đồng/cặp dưa lưới khắc chữ thư pháp của nông dân miền Tây hút hàng đến mức dưa chưa chín đã được đặt mua hết những ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý.