Nhiều loại trái cây đặc sản miền Bắc đồng loạt “Nam tiến”

Ngọc Lê |

Thời điểm cuối năm, nhiều loại trái cây đặc sản các tỉnh miền Bắc đều đồng loạt "Nam tiến" với mức giá giảm mạnh từ 10.000-20.000 đồng/kg.

Thời gian gần đây, xuất hiện tại nhiều chợ dân sinh ở TPHCM, các mặt hàng trái cây đặc sản miền Bắc như cam Canh, bưởi Diễn, quýt đường, sâm đất... giá đều đồng loạt giảm mạnh từ 10.000-20.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Thành phố như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 5),... các mặt hàng trái cây đặc sản miền Bắc khá dồi dào, mức giá khá mềm.

Cam Canh 50.000 - 55.000 đồng/kg, cam xoàn 35.000 - 40.000 đồng/kg, cam sành 15.000 - 20.000 đồng/kg; Sâm đất 30.000 - 40.000 đồng/kg; bưởi Diễn có giá 100.000 đồng/3 trái...

Bưởi Diễn, một loại trái cây đặc sản miền Bắc "Nam tiến" với mức giá khá rẻ. Ảnh: N.L

Bà Bé Hai, bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết các loại trái cây phía Bắc đang vào mùa nên về nhiều tại các chợ nhưng từ nay đến Tết giá có chiều hướng tăng.

"So với thời gian trước, các mặt hàng như cam Canh, bưởi Diễn, Sâm đất về hàng nhiều hơn nên giá giảm mạnh, hàng dồi dào phục vụ khách mua" - Bà Hai cho hay.

Theo nhiều tiểu thương lý giải, giá bưởi Diễn về các chợ bán lẻ khá rẻ vì giá bán ra tại các nhà vườn giảm gần 50% so với năm ngoái do việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tại vườn, giá bưởi từ 15.000 - 17.000 đồng/trái hiện chỉ còn 7.000 – 8.000 đồng/trái, năng suất thu hoạch dự kiến cũng chỉ đạt 50 – 60% so với mùa trước.

Sâm đất được bày bán khá nhiều nơi tại TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Chị Dương Thanh Trúc (sống tại quận Bình Thạnh) cho biết: "Thời gian gần đây các mặt hàng trái cây miền Bắc được bày bán khá nhiều, giá cả rất phải chăng. Ví dụ như bưởi Diễn, Sâm đất,... giờ không khó để tìm mua tại Thành phố".

Đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức cho biết, các mặt hàng trái cây về chợ vẫn ổn định, giá bình ổn, trừ quýt tiều và táo Fuji Hàn Quốc không có hàng cả tháng nay. Hiện các mặt hàng trái cây được nhập về từ các tỉnh phía Bắc như cam sành, na, bưởi,... đều có hàng về chợ mỗi đêm, hiện đang có xu hướng giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg.

Tổng lượng hàng rau củ, trái cây nhập chợ khoảng 3.200 – 3.400 tấn/đêm, chợ ngày rằm thường tăng lên 4.100 – 4.400 tấn/đêm, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu tại Bình Phước.

Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại

Kỳ Quan |

Một thời gian dài các loại trái cây ngoại nhập hào nhoáng đã chiếm lĩnh thị trường miền Tây. Các loại trái cây tại chỗ bị lấn át, đặc biệt là trái cây “nhà nghèo” như me, cà na, bình bát… hầu như không có chỗ đứng. Bất ngờ, thời gian gần đây các loại trái cây “nhà nghèo” đã lên ngôi, lấn át trái cây ngoại!

Xuất khẩu trái cây sang Thái Lan tăng mạnh 234%

Vũ Long |

Trong 7 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan bất ngờ tăng mạnh tới 234% so với cùng kỳ năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa ngăn chặn 1,2 tấn trái cây nhập lậu tại Bình Phước.

Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại

Kỳ Quan |

Một thời gian dài các loại trái cây ngoại nhập hào nhoáng đã chiếm lĩnh thị trường miền Tây. Các loại trái cây tại chỗ bị lấn át, đặc biệt là trái cây “nhà nghèo” như me, cà na, bình bát… hầu như không có chỗ đứng. Bất ngờ, thời gian gần đây các loại trái cây “nhà nghèo” đã lên ngôi, lấn át trái cây ngoại!

Xuất khẩu trái cây sang Thái Lan tăng mạnh 234%

Vũ Long |

Trong 7 tháng năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan bất ngờ tăng mạnh tới 234% so với cùng kỳ năm trước.