Nhiều hàng quán ở TPHCM chưa phục vụ tại chỗ vì vẫn chờ hướng dẫn

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày 28.10, nhiều hàng quán ở TPHCM vẫn thực hiện bán mang về chưa đón khách ăn tại chỗ mặc dù Thành phố đã cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h.

Đang chờ hướng dẫn

"Ủa anh sao quán mình vẫn chưa bán tại chỗ?" - nhiều người dân TPHCM bất ngờ hỏi chủ quán khi quán cơm tấm trên đường Nguyễn Tri Phương (Quận 10) vẫn chưa kê bàn ghế đón khách vào sáng ngày 28.10.

Theo ghi nhận, trong buổi sáng nay, ngoài các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã đón khách ăn tại chỗ trở lại, vẫn còn nhiều hàng quán ăn uống dọc các tuyến đường như Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3), Nguyễn Du (Quận 1), Nguyễn Tri Phương (Quận 10),... tiếp tục thực hiện bán mang về.

 
Nhiều hàng quán ở TPHCM chưa đón khách ăn tại chỗ. Ảnh: Thanh Vũ

Trao đổi với Lao Động, anh Lê Trí Trọng - chủ quán hủ tiếu Thành Đạt (Quận 3) lý giải: "Quán vẫn bán mang về và qua các ứng dụng điện tử, chưa thể đón khách ăn trực tiếp vì chờ hướng dẫn từ địa phương về việc bán tại chỗ. Nếu có hướng dẫn sớm thì quán sẽ nhanh chóng dọn dẹp và mở phục vụ khách".

 
Hàng quán ăn uống nghe ngóng vẫn chờ hướng dẫn từ địa phương. Ảnh: Ngọc Lê

Việc hàng quán vẫn bán mang về đã khiến cho nhiều người dân hụt hẫng vì chưa thể ngồi ăn tại chỗ. "Cứ nghĩ sáng nay sẽ được ăn đồ nóng hổi tại quán nhưng quán vẫn chưa nhận khách thì mình mua về" - anh Dương Văn Long, sống tại Quận 5 chia sẻ.

Hàng quán kinh doanh ăn uống vẫn gặp khó

Bên cạnh đó, lý do để một số hàng quán chưa thể bán tại chỗ là không đủ nhân viên để phục vụ.

Bà Linh Đan, chủ quán phở tại Quận 1 cho biết: "Nhân viên tại quán hiện chỉ có 3 người, số còn lại hiện vẫn đang ở quê vì dịch chưa lên lại TPHCM. Với số lượng nhân viên này nếu mở bán tại chỗ sẽ không đủ người phục vụ khách nên quán tôi vẫn đang tuyển người và tiếp tục bán mang đi".

 
Hàng quán ở TPHCM vẫn thực hiện bán mang đi. Ảnh: Ngọc Lê

Mặc dù khá phấn khởi trước thông tin Thành phố cho bán trở lại, nhưng với quy định chỉ cho các nhà hàng, quán ăn ở Quận 7 và TP.Thủ Đức mới được phép bán bia, rượu, các quận huyện còn lại chưa được bán, ông L.V.T, chủ nhà hàng hải sản V.T (quận Bình Thạnh) vẫn cảm lo ngại vì sợ khách không đến ăn uống.

"Khách các quận sẽ tới Quận 7 và TP.Thủ Đức để ăn và uống bia thay vì ghé nhà hàng tôi chỉ để ăn và uống nước ngọt. Bên cạnh đó, việc bán tới 21h cũng cập rập cho khách nên tôi cũng lo việc bán ở thời điểm này có khách hay không" - ông T chia sẻ.

 
Nhiều người dân ở TPHCM vẫn chưa thể ăn tại quán trong sáng ngày 28.10. Ảnh: Thanh Vũ

Trước đó, vào chiều tối ngày 27.10, TPHCM chính thức có văn bản cho hàng quán được phục vụ ăn uống tại chỗ từ ngày 28.10, nhưng quy định phải đóng cửa trước 21h hằng ngày và được phục vụ tối đa 50% công suất. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ Quận 7 và TP.Thủ Đức.

NGỌC LÊ - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cho phép ăn uống tại chỗ, nơi tất bật dọn dẹp, nơi bán ngay trong đêm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Từ 28.10, TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h. Trước thông tin này, tối 27.10, nhiều hàng quán tất bật dọn dẹp, có nơi đón khách ngay trong đêm.

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Hàng quán vô tư bán tại chỗ dù TPHCM chưa cho phép

HẠ MÂY |

TPHCM - Hiện thành phố vẫn chưa chốt thời gian mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, uống vẫn thản nhiên phục vụ cho khách ngồi lại tại chỗ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM cho phép ăn uống tại chỗ, nơi tất bật dọn dẹp, nơi bán ngay trong đêm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Từ 28.10, TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ tới 21h. Trước thông tin này, tối 27.10, nhiều hàng quán tất bật dọn dẹp, có nơi đón khách ngay trong đêm.

TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Hàng quán vô tư bán tại chỗ dù TPHCM chưa cho phép

HẠ MÂY |

TPHCM - Hiện thành phố vẫn chưa chốt thời gian mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, uống vẫn thản nhiên phục vụ cho khách ngồi lại tại chỗ.