Nhiệt điện Đông Triều bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất

ĐẶNG TIẾN |

Những năm qua, bảo vệ môi trường và ổn định sản xuất luôn được ban lãnh đạo Cty Nhiệt điện Đông Triều xác định là hai nhiệm vụ trọng tâm.

Môi trường quyết định thành công

Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, Cty Nhiệt điện Đông Triều luôn định hướng mục tiêu xây dựng doanh nghiệp trở thành mô hình mẫu của Tập đoàn về phát triển sản xuất gắn với đảm bảo môi trường. Nhiệm vụ quan trọng giúp Cty Nhiệt điện Đông Triều xây dựng mô hình này đó là trước khi đưa vào hoạt động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lựa chọn đầu tư công nghệ lò hơi áp dụng tại Cty.

Theo Giám đốc Cty - Bùi Minh Tuấn, việc sử dụng công nghệ CFB mang đến hiệu quả tốt hơn nhiều về môi trường so với công nghệ lò hơi đốt than phun. Trong đó, khả năng khử lưu huỳnh trong khói thải bằng việc đốt kèm đá vôi trong buồng đốt, khử bụi tĩnh điện hiệu suất cao, lớn hơn 99,8%. Xây dựng ống khói cao 150 mét, hệ thống nước thải khép kín, tái sử dụng nước thải sau khi xử lý, hạn chế thấp nhất việc nước thải ra ngoài môi trường. Ngoài ra, do hiệu suất đốt than cao, hàm lượng lượng than không cháy hết trong tro xỉ thấp (than cháy kiệt) nên tro xỉ thải ra bãi xỉ có thể tận dụng làm vật liệu xây dựng, sử dụng trong san lấp mặt bằng, làm đường… đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về môi trường và là một công trình bền vững thực sự thân thiện với môi trường.

Cũng theo ông Tuấn, từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thông số về bảo vệ môi trường đều rất tốt. Các chỉ tiêu về khí khải, chất thải...đều thấp hơn Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được duyệt. Dự án nhà máy nhiệt điện này được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật rất khắt khe nhất là về nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt: Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT.

Về hệ thống nước thải làm mát và nước thải từ hệ thống lọc RO được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động với các thông số pH trong khoảng từ 6 đến 9, thông số Clo dư không vượt quá 01 mg/l, thông số Nhiệt độ không vượt quá 8oC so với nhiệt độ nước đầu vào và tối đa không vượt quá 40oC trước khi xả thải. Hệ thống quản lý khí thải của nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ, được quản lý bằng Hệ thống vòi đốt NOx thấp, đốt phân tầng.

Để phối hợp cùng địa phương theo dõi các chỉ số tiêu chuẩn trong môi trường, năm 2016 Cty đầu tư hệ thống truyền dữ liệu quan trắc các thông số phát thải trực tuyến về Sở TNMT với kinh phí lắp đặt hơn 300 triệu đồng. Đây là điều kiện giúp Cty theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố liên quan đến môi trường, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng năng suất, hiệu quả kinh doanh.

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Với một doanh nghiệp sản xuất, vấn đề an toàn luôn được được đặt lên hàng đầu. Theo ông Tuấn một DN dù kết quả SXKD có cao đến đâu, lợi nhuận có nhiều nhưng chỉ cần một sự cố, một tai nạn liên quan đến tính mạng con người thì cũng xem như không. Để đảm bảo cho công tác an toàn, Cty Nhiệt điện Đông Triều luôn đảm bảo các điều kiện về an toàn như: Đầu tư bảo hộ lao động, trang thiết bị điều kiện làm việc; thường xuyên huấn luyện, kiểm tra trong sản xuất; thiết bị máy móc phải được đầu tư sao cho đảm bảo an toàn (công nghệ tốt); quản lý trong đó có kiểm tra, đôn đốc khi sản xuất; đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách của Nhà nước được thực hiện đầy đủ và có chế độ riêng của Công ty.

Với Nhiệt điện Đông Triều, để phát triển bền vững yếu tố con người là quan trọng. Trước hết là thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với CBCNV, ngoài ra cũng cần có những chính sách riêng khuyến khích công nhân lao động hăng say và có nhiều sáng kiến hiệu quả. Hiện tại, mức lương bình quân của CBCNV Cty khoảng 8,3 triệu đồng/người/tháng, đời sống cán bộ công nhân viên đã đi vào ổn định.

Cty cũng chú trọng xây dựng văn hóa DN cũng như truyền thống về văn hóa ứng xử giữa người với người, giữa lãnh đạo và cấp dưới. Vai trò cá nhân không quá đề cao tại Cty Nhiệt điện Đông Triều mà đề cao sức mạnh tập thể. Bằng những quyết sách điều hành linh hoạt, sự nỗ lực đồng lòng của một tập thể biết vì công việc chung mà phấn đấu, kết thúc quý III, sản lượng điện sản xuất lũy kế của Cty đạt 2,143 tỉ kWh, sản lượng điện bán cho EVN lũy kế đạt 1,893 tỉ kWh, doanh thu đạt 2.727 tỉ đồng.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Rét hơn hôm nay, ngày mai miền Bắc rét đậm đến mức nào?

Thảo Anh |

Thời tiết hôm nay (8.12) tại các tỉnh Bắc Bộ đã thực sự chuyển rét. Dự báo ngày mai (9.12), xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. 

Khủng hoảng thiếu than: Nhà máy nhiệt điện đầu tiên dừng 2 tổ máy, “mất” 10 triệu kWh/ngày

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, do thiếu than trầm trọng, 2 trong 4 tổ máy của nhà máy đã phải dừng hoạt động từ ngày 17.11.2018, đồng nghĩa với việc “mất” khoảng 10 triệu kWh/ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rét hơn hôm nay, ngày mai miền Bắc rét đậm đến mức nào?

Thảo Anh |

Thời tiết hôm nay (8.12) tại các tỉnh Bắc Bộ đã thực sự chuyển rét. Dự báo ngày mai (9.12), xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. 

Khủng hoảng thiếu than: Nhà máy nhiệt điện đầu tiên dừng 2 tổ máy, “mất” 10 triệu kWh/ngày

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, do thiếu than trầm trọng, 2 trong 4 tổ máy của nhà máy đã phải dừng hoạt động từ ngày 17.11.2018, đồng nghĩa với việc “mất” khoảng 10 triệu kWh/ngày.