Nhân viên tiệm làm móng đeo khẩu trang, "cày" quên ăn vì đông khách

Đức Mạnh |

Cận Tết, số lượng khách hàng đến tiệm làm móng tăng vọt. Giá thành nhìn chung không có sự thay đổi và người dân vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang.
Ảnh: Đức Mạnh
Cận Tết, các cửa hàng làm đẹp luôn trong tình trạng "full khách". Ghi nhận tại một tiệm làm móng trên phố Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội, xe của khách để kín ngoài cửa. Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Theo chủ cửa hàng, để có chỗ, khách hàng phải đặt trước ít nhất từ 1 - 2 ngày mới được xếp lịch. Khách không đặt trước mà đến sẽ phải ngồi chờ đợi rất lâu mới đến lượt. Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
“Full khách” cả ngày xuất hiện ở rất nhiều tiệm làm đẹp uy tín khác. Ảnh: Đức Mạnh
Theo tìm hiểu, giá thị trường năm nay hầu như không có sự thay đổi, nhiều gói ưu đãi được tung ra để thu hút người dùng như giảm 15% với lịch đặt trước. Cụ thể: giá sơn gel là 80 - 130.000 đồng, nối móng gel là 180.000 đồng, chà gót mát-xa là 150.00 đồng... Ảnh: Đức Mạnh
Theo tìm hiểu, giá thị trường năm nay hầu như không có sự thay đổi, nhiều gói ưu đãi được tung ra để thu hút người dùng như giảm 15% với lịch đặt trước. Cụ thể: giá sơn gel là 80 - 130.000 đồng, nối móng gel là 180.000 đồng, chà gót mát-xa là 150.00 đồng... Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Thuỳ Vân (quản lý cửa hàng làm móng tại phố Đốc Nhưỡng, thành phố Thái Bình) bận rộn làm việc đến quên cả bữa sáng và trưa. Thuỳ Vân chia sẻ, dù khách khá đông nhưng số lượng vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ: "Trông cửa hàng đông vậy thôi chứ cũng chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Năm trước khách còn phải ngồi tràn xuống cả sàn và làm tới 3 giờ sáng". Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Lý giải cho việc khách hàng thưa thớt hơn, Vân cho là bởi nhiều người ngại ngồi chờ và không dám tiếp xúc gần nơi đông người để tránh COVID-19. Để phòng dịch, cơ sở của chị cũng chỉ nhận tối đa 5 khách trong một khung giờ để tránh quá tải. Ảnh: Đức Mạnh
Chị Bảo Ngân (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, dù là "khách ruột" của một cửa hàng nhưng vẫn phải đặt lịch trước 2 hôm vì lo hết chỗ. "Tôi làm sớm từ hôm 24 Âm lịch vì sợ gần Tết đông với tiếp xúc nhiều người. Cùng bộ này năm ngoái tôi làm là 250.000 đồng, năm nay còn rẻ hơn chỉ có 200.000 đồng thôi. Tình hình kinh tế thời COVID-19 mà giá như này thì cũng yên tâm với khách hàng", chị chia sẻ. Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Các mẫu mã và không gian cũng được cập nhật theo mùa Tết. Năm nay, thị trường xuất hiện các mẫu mới như: nail box (móng được đo và thiết kế, khách chỉ việc về gắn lên tay), móng flash (lớp gel có ánh nhũ sẽ lấp lánh khi chiếu đèn flash vào), mi nâu (mi nhuộm màu nâu)... Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Ảnh: Đức Mạnh
Bên cạnh làm móng, khách đến làm mi cũng kín giường, hết lượt này lại đến lượt khác. Giá vẫn giữ bình ổn từ 150.000 đến 200.000 đồng cho một bộ mi đón Tết. Ảnh: Đức Mạnh
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ làm móng ngày Tết: Khách xếp hàng dài, làm "quên cả ăn"

Đức Mạnh |

Những ngày cận Tết, dịch vụ làm móng trở nên đắt khách. Dù không quá tải như nhiều năm, tuy nhiên nhiều chủ tiệm đánh giá lượng khách năm nay đã "vượt quá kỳ vọng" vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu làm đẹp giảm sâu.

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.

Long An thông tin về thợ làm móng tiếp xúc với BN1347

Kỳ Quan |

Trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 có 1 thợ làm móng ở tỉnh Long An. Người này đang được cách ly và theo dõi sát, bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dịch vụ làm móng ngày Tết: Khách xếp hàng dài, làm "quên cả ăn"

Đức Mạnh |

Những ngày cận Tết, dịch vụ làm móng trở nên đắt khách. Dù không quá tải như nhiều năm, tuy nhiên nhiều chủ tiệm đánh giá lượng khách năm nay đã "vượt quá kỳ vọng" vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhu cầu làm đẹp giảm sâu.

Biến chứng khôn lường từ việc xăm môi làm đẹp ăn Tết

Hạ Mây |

Ngày 21.1, các bác sĩ Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp tai biến do xăm môi.

Long An thông tin về thợ làm móng tiếp xúc với BN1347

Kỳ Quan |

Trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 mắc COVID-19 có 1 thợ làm móng ở tỉnh Long An. Người này đang được cách ly và theo dõi sát, bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.