Nhãn vào vụ thu hoạch: Hưng Yên cần chuẩn bị kịch bản, tránh “đi vào vết xe đổ”

Phan Anh |

Ngày 4.8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra và thị sát tình hình tiêu thụ nhãn tại Hưng Yên. Trong buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, Hưng Yên cần chuẩn bị kịch bản, rút kinh nghiệm từ việc điều tiết tiêu thụ vải thiều vừa qua.

Nhãn năm nay được người dân Hưng Yên đánh giá là được mùa. Ông Nguyễn Văn Tú, một người trồng nhãn ở Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên, mừng rỡ: "Năm nay, nhà tôi có 2 mẫu nhãn được thu hoạch với sản lượng đạt khoảng 20 tấn, ước tính thu được khoảng 400 triệu đồng, trừ chi phí, chắc cũng lãi hơn 300 triệu đồng".

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, năm nay Hưng Yên được mùa nhãn, sản lượng và năng suất dự kiến tăng 30%. Với diện tích khoảng 4.340ha, trong đó có 3.820ha chuẩn bị cho thu hoạch, sản lượng nhãn dự kiến năm 2018 của Hưng Yên đạt 42.000 tấn, cao hơn năm 2017 trên 10.000 tấn”.

 
Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường (bìa trái) vạch ra kịch bản hỗ trợ tỉnh Hưng Yên tiêu thụ nhãn. Ảnh: Khương Lực

Đến thời điểm này, đã có rất nhiều doanh nghiệp lớn đến làm việc và đặt mua nhãn của Hưng Yên như Hapro, Big C, Sài Gòn Co.op mart, An Việt, VinEco, Doverco... với tổng sản lượng cam kết tiêu thụ 32.000 tấn.

Rút kinh nghiệm trong việc điều tiết tiêu thụ vụ vải thiều vừa qua, trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: "Bộ NN&PTNT sẵn sàng chung sức, hỗ trợ với tỉnh Hưng Yên tiêu thụ nhãn thuận lợi. Đồng thời, lưu ý tỉnh Hưng Yên cần chuẩn bị các kịch bản cho việc tiêu thụ nhãn, trong đó đặc biệt là khâu phân phối, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và thông tin truyền thông xuyên suốt đảm bảo tính chủ động, công khai và khách quan".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên phát động ngay phong trào tổng vệ sinh môi trường trên toàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền người dân vệ sinh sạch sẽ vườn tược, nhà cửa, xử lý nước đọng nước ngập để làm sao du khách đến thăm vùng nhãn những ngày tới phải sạch nhất, đẹp nhất, ngăn nắp nhất từ đầu làng đến cuối xóm.

Theo tính toán của tỉnh Hưng Yên, khoảng 15-20 ngày tới, mới bước vào vụ thu hoạch nhãn rộ.
Theo tính toán của tỉnh Hưng Yên, 15-20 ngày tới mới bước vào vụ thu hoạch nhãn rộ. Ảnh: Khương Lực

“Hai điểm mới nổi bật trong vụ nhãn năm nay ở Hưng Yên là sản xuất theo chuỗi liên kết rất chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã nên đã áp dụng thành công nhiều giải pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu chăm sóc, ra hoa, đậu quả và kiểm soát tới khi thu hoạch.

Việc gắn kết giữa nông dân với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà phân phối và đặc biệt là với các cấp chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã cũng được thiết lập chặt chẽ” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh sau buổi làm việc.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn tấn nhãn méo Hà Nội chuẩn bị vào mùa bội thu

Trường Hùng |

Mới đầu tháng 6 âm lịch nhưng sắc nâu hàng chục vạn cây nhãn méo ở xã Đại Thành (Quốc Oai, Hà Nội) đã báo hiệu một mùa bội thu, “ước tính lên tới 2.500-3.000 tấn”, ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành cho biết.

Người dân Lục Ngạn lo vải thiều được mùa, rớt giá

Tô Thế - Phan Anh |

Gần đây, nhiều người dân ở Lục Ngạn (Bắc Giang) ùn ùn chở vải lên quốc lộ bán. Lí do chính người dân đưa ra là vì thương lái không đến thu mua như trước nữa. Nhiều người lo lắng, “kịch bản cũ” được mùa nhưng mất giá sẽ lại tái diễn.

Vải thiều lên máy bay và việc “giải cứu” dưới mặt đất

Thế Lâm |

Khoảng 200 tấn vải thiều đã lên máy bay để xuất sang Thái Lan. Trong khi đó, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên tiêu thụ đến 2 tấn vải thiều khi đưa loại trái cây này vào bữa ăn phục vụ hành khách.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàng nghìn tấn nhãn méo Hà Nội chuẩn bị vào mùa bội thu

Trường Hùng |

Mới đầu tháng 6 âm lịch nhưng sắc nâu hàng chục vạn cây nhãn méo ở xã Đại Thành (Quốc Oai, Hà Nội) đã báo hiệu một mùa bội thu, “ước tính lên tới 2.500-3.000 tấn”, ông Lý Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thành cho biết.

Người dân Lục Ngạn lo vải thiều được mùa, rớt giá

Tô Thế - Phan Anh |

Gần đây, nhiều người dân ở Lục Ngạn (Bắc Giang) ùn ùn chở vải lên quốc lộ bán. Lí do chính người dân đưa ra là vì thương lái không đến thu mua như trước nữa. Nhiều người lo lắng, “kịch bản cũ” được mùa nhưng mất giá sẽ lại tái diễn.

Vải thiều lên máy bay và việc “giải cứu” dưới mặt đất

Thế Lâm |

Khoảng 200 tấn vải thiều đã lên máy bay để xuất sang Thái Lan. Trong khi đó, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên tiêu thụ đến 2 tấn vải thiều khi đưa loại trái cây này vào bữa ăn phục vụ hành khách.