Nhà sáng chế chân đất biến "đồng nát" thành máy nông nghiệp thông minh

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Tìm mua lại những động cơ cũ hỏng, anh Tạ Đình Huy (huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đã mày mò, chế tạo thành chiếc máy nông nghiệp thông minh, phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại địa phương.

Nhà sáng chế "chân đất"

Về xã Thượng Vực (huyện Chương Mỹ) hỏi thăm nhà sáng chế nông dân Tạ Đình Huy, ai cũng biết. Theo ông Hoàng Minh Quân (thôn An Thượng), nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân trong xã bỗng mừng thầm. Vì từ ngày có chiếc máy nông nghiệp thông minh của anh Huy, việc canh tác trên đồng ruộng  đã nhàn hạ hơn rất nhiều.

Tích hợp gần 15 tính năng, chiếc máy nông nghiệp thông minh do anh Huy sáng chế có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như cày bừa, phay đất, làm cỏ vườn, tạo hàng để gieo hạt, tạo luống, tời kéo nông, đảo phân vi sinh, xẻ rãnh thoát nước, đào hố trồng cây, làm máy phát điện...

 
Chiếc máy nông nghiệp có 15 chức năng, điều khiển tự động do anh Huy sáng chế. Ảnh: Lan Nhi

Nói về chiếc máy nông nghiệp, điều khiển bằng chế độ tự động do mình tự sáng tạo, anh Huy phấn khởi bật mí: “Sống ở nông thôn, vất vả từ nhỏ nên tôi nghĩ cách chế tạo ra chiếc máy thông minh này. Mình mày mò làm cũng chỉ mong bà con đỡ vất vả phần nào khi vụ mùa đến.

Làm nông bây giờ ở đây nhàn lắm. Anh nông dân chỉ cần ngồi cách khoảng 100m bấm nút điều khiển từ xa, chiếc máy sẽ tự động băng băng cày bừa, hoàn thành công việc trên đồng ruộng mà không phải tốn nhiều công sức".

 
Anh Huy mày mò chế tạo chiếc máy nông nghiệp thông minh cũng chỉ mong bà con ở đây đỡ vất vả phần nào khi vụ mùa đến. Ảnh: Lan Nhi

Miệt mài nghiên cứu

Nhớ lại những năm về trước, trong thời gian theo học nghề sửa chữa xe máy, ngoài thời gian rảnh, anh Huy lại gom góp tiền bạc, mua đủ loại động cơ đồng nát về để thí nghiệm. Tuy không được học hành bài bản, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, mỗi lần đưa máy ra ruộng thử, anh Huy lại một lần "vỡ lẽ", tìm ra được nguyên lý hoạt động để bà con nông dân ở đây có thể sử dụng máy móc thuận tiện nhất.

"Có nhiều hôm tôi phải thức trắng để nghiên cứu, tính toán các thông số kỹ thuật. Nhiều lần làm sai rồi lại sửa, tôi mới có thể hoàn thiện chiếc máy điều khiển tự động, không cần người lái.

Nói là động cơ thông minh, nhưng việc sử dụng nó lại vô cùng đơn giản. Do phần máy tôi dùng động cơ diesel, tương tự các loại xe công nông khác nên chỉ cần hướng dẫn qua loa là các cô, các bác ở quê có thể làm theo ngay được" - anh Huy cho hay. 

 
Với việc dùng động cơ thông dụng như diesel, chiếc máy nông nghiệp thông minh của anh Huy không chỉ được bà con nông dân trên cả nước biết đến mà còn nhận được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài. Ảnh: Lan Nhi

Anh Huy đặt tên cho chiếc máy là AHM, gắn liền với tên của 3 thành viên trong tổ ấm nhỏ của mình. Với việc dùng động cơ diesel thông dụng, anh Huy cho rằng, nếu máy móc gặp trục trặc thì người nông dân có thể dễ dàng nhờ thợ sửa chữa tại địa phương mà không cần mang đến nơi tận nơi sản xuất như các loại máy phức tạp khác.

Áp dụng vào sản xuất hiệu quả, không cần tốn nhiều công sức lao động, chiếc máy nông nghiệp thông minh của anh Huy những năm gần đây không chỉ được bà con nông dân trên cả nước biết đến mà còn nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nước bạn như Lào, Campuchia...

Với những đóng góp đáng kể trong việc sáng chế và cải tiến sản xuất nông nghiệp, anh Huy nhiều lần vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; Danh hiệu “người tốt, việc tốt”, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017; Giải thưởng Nhà khoa học của nhà nông năm 2019; Được vinh danh là 1 trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 2020.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số

HOÀI ANH |

Chiều 1.12, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình phát triển nông nghiệp

Vũ Long |

JICA hợp tác, hỗ trợ Việt Nam dự án quan trọng về phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất nông sản an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai...

Nông nghiệp 4.0 tại Cần Thơ vẫn còn manh mún

Minh Ánh - Trần Lưu |

Cần Thơ - Trong dịch COVID-19, nông nghiệp 4.0 thể hiện tốt vai trò của mình, ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân quan tâm, đầu tư công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, "trào lưu" này vẫn còn nhỏ lẻ, chưa phổ biến và có sự lan toả.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số

HOÀI ANH |

Chiều 1.12, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình phát triển nông nghiệp

Vũ Long |

JICA hợp tác, hỗ trợ Việt Nam dự án quan trọng về phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất nông sản an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai...

Nông nghiệp 4.0 tại Cần Thơ vẫn còn manh mún

Minh Ánh - Trần Lưu |

Cần Thơ - Trong dịch COVID-19, nông nghiệp 4.0 thể hiện tốt vai trò của mình, ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân quan tâm, đầu tư công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, "trào lưu" này vẫn còn nhỏ lẻ, chưa phổ biến và có sự lan toả.