Nguyên nhân nhiều cây xăng ở Đắk Lắk vẫn đóng cửa, tạm dừng hoạt động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh này tạm thời đóng cửa, chưa hoạt động trở lại, bất chấp đợt điều chỉnh giá gần nhất đã qua nhiều ngày.

Ngày 26.2, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Hiện, vẫn còn một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đóng cửa, chưa cung ứng cho người dân. Xảy ra tình trạng này là do nhiều nguyên nhân. Có một số đơn vị bán hàng không uy tín nên bị thương nhân phân phối cắt hợp đồng. Có cây xăng vừa thanh lý hợp đồng với nhà phân phối cũ và đang chờ chuyển sang đơn vị khác nhưng chưa có ai ký.

Có nơi thì giải thể, không kinh doanh xăng dầu nữa. Ngoài ra, còn có cơ sở đang chờ để chuyển nhượng nhưng vẫn chưa có ai chịu đứng ra mua để hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, có nơi tạm dừng hoạt động vì nguyên nhân bất khả kháng là nhân viên bị mắc COVID-19".

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk tạm dừng hoạt động. Ảnh: B.T
Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk tạm dừng hoạt động. Ảnh: B.T

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk: Địa phương đang có 21 doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu (6 đơn vị nội tỉnh và 15 đơn vị ngoại tỉnh). Tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn là 462 đơn vị. Trong ngày 25.2, có 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang tạm nghỉ, dừng hoạt động.

Việc cung ứng xăng dầu ở Đắk Lắk đang diễn ra ổn định. Ảnh: B.T
Việc cung ứng xăng dầu ở Đắk Lắk đang diễn ra ổn định. Ảnh: B.T

Thời gian qua, đơn vị không phát hiện có trường hợp doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi găm hàng chờ nâng giá, trục lợi, gây tâm lý bất an cho người dân. Các cửa hàng xăng dầu chủ yếu bán trực tiếp cho phương tiện lưu thông, không bán cho đối tượng tích trữ hàng hóa, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông tin.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, có biện pháp đảm bảo việc cung ứng xăng dầu không bị gián đoạn; yêu cầu, hướng dẫn các cửa hàng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu….

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng hoạt động thì đảm bảo việc ngưng hoạt động của các cửa hàng được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và phải xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm.

Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối cung ứng xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch đảm bảo việc cung cấp xăng dầu thường xuyên, đúng cam kết, hợp đồng… cho các đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tái lập khu điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.2, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đang tiến hành chuẩn bị các khâu cuối cùng để tiếp nhận bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 vào điều trị tại khu nhà E của bệnh viện.

Đắk Lắk tăng ca nhiễm COVID-19, học sinh mầm non đến lớp 6 ngưng đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa phương này vừa ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều người dân Đắk Lắk tranh thủ đổ đầy xăng trước giờ điều chỉnh giá bán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều người dân ở TP.Buôn Ma Thuột đã tranh thủ đổ đầy bình xăng trước giờ điều chỉnh giá bán dự kiến vào chiều nay (21.2).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk tái lập khu điều trị cho bệnh nhi mắc COVID-19 nặng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.2, ông Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin, đang tiến hành chuẩn bị các khâu cuối cùng để tiếp nhận bệnh nhân nhi nhiễm COVID-19 vào điều trị tại khu nhà E của bệnh viện.

Đắk Lắk tăng ca nhiễm COVID-19, học sinh mầm non đến lớp 6 ngưng đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Địa phương này vừa ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều người dân Đắk Lắk tranh thủ đổ đầy xăng trước giờ điều chỉnh giá bán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều người dân ở TP.Buôn Ma Thuột đã tranh thủ đổ đầy bình xăng trước giờ điều chỉnh giá bán dự kiến vào chiều nay (21.2).