Nguồn cung hạn chế, tiểu thương ở TPHCM lo không đủ hoa bán Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Tiểu thương ở các chợ hoa Tết cho biết, số lượng hoa nhập về ít hơn mọi năm do nhà vườn chủ động giảm số lượng vì lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nguồn hoa Tết tại TPHCM năm nay vẫn được lấy chủ yếu từ các tỉnh miền Tây như: Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre… Năm nay số lượng hoa Tết nhập vào có giảm hơn so với năm ngoái. Theo các tiểu thương, số lượng hoa nhập về năm nay giảm từ 50-70%. Nguyên nhân là do nhà vườn phân phối chủ động giảm số lượng.

Hoa Tết ở TPHCM khan hiếm hơn mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ
Hoa Tết ở TPHCM khan hiếm hơn mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ

"Năm nay tôi nhập hoa ít hơn mọi năm. Thật sự nếu muốn nhập nhiều hơn cũng không được vì nhà vườn không còn đủ hoa phân phối. Cơ sở tôi lấy hoa mọi năm khoảng 2.000 chậu cho 2 thương lái, nhưng năm nay vẫn 2 thương lái đó nhưng nhà vườn chỉ trồng có 1.000 chậu.

Những ngày gần Tết thì khách mua hoa bắt đầu tăng. Do số lượng hoa ít nên tôi nghĩ năm nay sẽ không đủ hoa để bán", chị Cẩm Tú (ngụ Tiền Giang) - tiểu thương bán hoa tại chợ hoa trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8 chia sẻ.

Hoa cúc có giá từ 240 nghìn/cặp. Ảnh: Thanh Vũ
Hoa cúc có giá từ 240.000 đồng/cặp. Ảnh: Thanh Vũ

Theo các tiểu thương, giá hoa năm nay cũng giảm so với năm ngoái.

"Năm nay hoa ít nhưng giá vẫn không tăng, thậm chí còn thấp hơn năm ngoái. Hiện tại, hoa cúc có giá 240.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi giá 300.000 - 350.000 đồng/cặp. Càng cận Tết thì lượng người mua càng tăng. Hy vọng sẽ sớm bán hết hoa để về quê đón Tết", anh Thanh Hoàng (ngụ Bến Tre) nói với Lao Động.

Giá hoa Tết năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái. Ảnh: Thanh Vũ
Giá hoa Tết năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái. Ảnh: Thanh Vũ

Ngoài việc bán hoa truyền thống ở các điểm bán hoa trên đường và các chợ hoa Tết, năm nay, nhiều nhà vườn, cửa hàng hoa còn bán hoa trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada… hay Zalo, Facebook, Tiktok, Youtube...

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Hàng nghìn người đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc nặng

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 27.1 (25 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về các nghĩa trang vùng ven để tảo mộ khiến giao thông cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc nặng.

Tiểu thương ở TPHCM chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày này, tiểu thương tại các chợ hoa phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

TPHCM: Đường quanh sân bay, bến xe ùn tắc chiều 24 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 26.1 (24 tháng Chạp), nhiều người ở về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khiến nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông bị ùn tắc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Hàng nghìn người đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây ùn tắc nặng

Thanh Vũ |

TPHCM - Sáng 27.1 (25 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về các nghĩa trang vùng ven để tảo mộ khiến giao thông cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc nặng.

Tiểu thương ở TPHCM chong đèn xuyên đêm canh hoa Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Những ngày này, tiểu thương tại các chợ hoa phải thức thâu đêm để canh hoa Tết, mong chờ đón một cái Tết sung túc, ấm áp hơn.

TPHCM: Đường quanh sân bay, bến xe ùn tắc chiều 24 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều ngày 26.1 (24 tháng Chạp), nhiều người ở về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khiến nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông bị ùn tắc.