Người dân TPHCM vẫn khó mua hàng do hiếm shipper, phí giao hàng cao

NGỌC LÊ |

Hiện TPHCM đã cho phép dịch vụ ăn uống được mở bán mang đi từ ngày 8.9. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn phản ánh khó đặt được hàng vì không tìm được shipper và phí giao hàng cao.

Vẫn khó tìm shipper

“Gia đình tôi có nhu cầu mua đồ ăn, nhưng cả buổi sáng nay tôi đặt không được vì không có tài xế nhận đơn" - đây là phản ánh của chị Bích Trâm sống tại quận Gò Vấp sau khi nghe thông tin TPHCM cho phép các cửa hàng ăn uống bán mang đi.

Sau hơn 1 tuần Sở Công Thương TPHCM cho shipper hoạt động trở lại ở vùng đỏ để giao hàng, đi chợ giúp dân, song trên thực tế người dân khó có thể nhờ shipper đi chợ và hay đặt hàng.

Người dân TPHCM vẫn khó đặt hàng vì không tìm được shipper. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân TPHCM vẫn khó đặt hàng vì không tìm được shipper. Ảnh: Thanh Vũ

Cùng với đó, từ ngày 8.9, TPHCM cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến; người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Do đó, nhiều người dân lo ngại số đặt hàng tăng cao trong khi đó số lượng shipper hoạt động chưa nhiều khó có thể đáp ứng được nhu cầu. Ông Đỗ Thanh Tâm - chủ một cửa hàng ăn uống tại Quận 8 cho biết: “Tôi chưa mở lại quán ăn vì phải nghe ngóng tình hình và xem shipper có nhận đơn hay không. Bởi thời điểm này việc đặt shipper rất khó khăn, chỉ giao hàng trong quận nên việc mở lại cũng chưa chắc có lợi nhuận”.

 
Nhiều chủ cửa hàng lo ngại việc thiếu shipper nên chưa mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Vũ

Tại các “vùng xanh” người dân khi đặt hàng trên các ứng dụng như Grab, Shopee Food ... phải chờ từ 10-15 phút để có tài xế nhận đơn. Trong khi đó, người dân ở “vùng đỏ" rất khó để tìm được tài xế vì không có người nhận đơn.

Phí giao hàng tăng cao

Đặt một đơn hàng trị giá 90.000 đồng và phải mất 30.000 đồng tiền giao hàng cho quãng đường 2km, anh Tấn Hoài (sống tại đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú) không khỏi ngạc nhiên vì phí giao hàng tăng cao.

“Trước đây chỉ mất khoảng 15.000-20.000 đồng, tuỳ vào khung giờ đặt hàng cho quãng đường như vậy. Nhưng giờ tăng gần gấp đôi nhưng cũng rất khó để tìm được shipper" - anh Tấn Hoài cho hay.

Nhiều người dân cũng phản ánh giá cước giao hàng trong quận, huyện tại TPHCM đang ở mức cao. Theo khảo sát, đa số các hãng xe công nghệ đều tăng phí giao hàng.

 
Cước phí giao hàng tăng cao. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, các hãng xe công nghệ lý giải hiện số lượng shipper hoạt động bị hạn chế nguyên nhân do nhiều tài xế ngại việc lấy mẫu xét nghiệm liên tục và bị giới hạn khả năng nhận đơn do chỉ được chạy nội quận, huyện. Ngoài ra, điều kiện làm việc, đi lại khó khăn do dịch COVID-19 đã dẫn tới nhiều shipper không mặn mà với công việc. Điều này đã dẫn tới thuật toán của ứng dụng tự động điều chỉnh giá giao hàng lên cao để cân bằng cung cầu.

Trước tình trạng số lượng shipper vẫn ít so với nhu cầu của khách hàng, các ứng dụng kiến nghị tăng thêm số lượng tài xế được tham gia vận chuyển. Trước đây, 70% đơn hàng giao liên quận, trong khi hiện nay chỉ giao nội quận cũng ảnh hưởng đến tỉ lệ nhận cuốc của tài xế và nhu cầu chuyển hàng của khách. Các hãng đề xuất có thể nghiên cứu cho phép chạy liên quận để đáp ứng các đơn hàng của khách hàng.

Hiện TPHCM đã cho phép đội ngũ shipper trong phạm vi một quận, huyện, Thành phố Thủ Đức cũng được phép hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân.

Theo Sở Công Thương TPHCM, tính đến ngày 5.9, có khoảng 10.000 shipper nhận đơn hàng giải quyết được hơn 1 triệu đơn hàng cho người dân.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lập 110 đội “shipper 0 đồng” phục vụ 80.000 người dân khu phong tỏa

Bảo Lâm |

Huyện Đắk R'lấp đang là ổ dịch lớn nhất tỉnh Đắk Nông với gần 98 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh này huyện Đắk R'lấp đã chỉ đạo thành lập 110 đội “shipper 0 đồng” để hỗ trợ cho 80.000 người dân trên địa bàn mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong thời gian phong tỏa.

TPHCM gia hạn xét nghiệm miễn phí cho shipper đến hết ngày 15.9

MINH QUÂN |

Lực lượng shipper tại TPHCM tiếp tục được xét nghiệm nhanh, miễn phí đến hết ngày 15.9.

Hà Nội cho shipper hoạt động: Các hãng xe mở lại dịch vụ "đi chợ hộ"

Cường Ngô |

Sau thông báo của Sở GTVT Hà Nội về việc cho shipper hoạt động trở lại, nhiều hãng xe công nghệ đã có văn bản đề xuất các sở ban ngành của thành phố Hà Nội mở lại dịch vụ đi chợ hộ giúp người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lập 110 đội “shipper 0 đồng” phục vụ 80.000 người dân khu phong tỏa

Bảo Lâm |

Huyện Đắk R'lấp đang là ổ dịch lớn nhất tỉnh Đắk Nông với gần 98 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh này huyện Đắk R'lấp đã chỉ đạo thành lập 110 đội “shipper 0 đồng” để hỗ trợ cho 80.000 người dân trên địa bàn mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong thời gian phong tỏa.

TPHCM gia hạn xét nghiệm miễn phí cho shipper đến hết ngày 15.9

MINH QUÂN |

Lực lượng shipper tại TPHCM tiếp tục được xét nghiệm nhanh, miễn phí đến hết ngày 15.9.

Hà Nội cho shipper hoạt động: Các hãng xe mở lại dịch vụ "đi chợ hộ"

Cường Ngô |

Sau thông báo của Sở GTVT Hà Nội về việc cho shipper hoạt động trở lại, nhiều hãng xe công nghệ đã có văn bản đề xuất các sở ban ngành của thành phố Hà Nội mở lại dịch vụ đi chợ hộ giúp người dân.