Người dân TPHCM tìm mua thực phẩm qua chợ online vì nhanh hơn đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Nhiều người đợi đi chợ hộ ở địa phương mãi không được đành chọn cách mua thực phẩm trong các hội nhóm trên mạng xã hội, đã góp phần giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng.

Nhiều lựa chọn từ "chợ online"

"Thực phẩm trong nhà sắp hết trong khi đồ mua theo hình thức đi chợ hộ không thấy địa phương thông báo gì. Tôi đã chọn mua thức ăn trong các hội nhóm trên mạng xã hội, họ bán từ rau củ đến thịt, cá... nếu đặt vào buổi sáng sớm sẽ được giao luôn trong ngày. Tuy giá các mặt hàng và phí giao cao nhưng nhanh có thực phẩm cho gia đình lúc này, tôi cũng chấp nhận" - đây là chia sẻ của anh Trần Ngọc Thanh sống tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) sau nhiều ngày chờ thực phẩm đã mua theo hình thức "đi chợ hộ" nhưng đến nay chưa nhận được.

Lựa chọn mua hàng trong các hội nhóm cũng là sự lựa chọn của nhiều người dân TPHCM. Đặc biệt, từ khi TPHCM siết chặt giãn cách, các hội nhóm bán nhu yếu phẩm trở nên nhộn nhịp hơn.

 
Chợ online mua bán thực phẩm diễn ra nhộn nhịp. Ảnh chụp màn hình

Chị N.Ngọc, chuyên bán các loại trái cây thông báo trên chợ onilne quận 10, từ ngày 31.8 bắt đầu có hàng lại và sẽ giao trên cùng quận.

"Từ khi thông báo bán hàng trở lại, tôi đã nhận được hơn 20 đơn đặt hàng trong quận. Đa số, họ đều tìm đến tôi khi không tiếp cận được hình thức đi chợ hộ" - chị Ngọc cho hay.

Việc cho shipper hoạt động trở lại ở "vùng đỏ" và người dân lựa chọn mua hàng trên các chợ online của từng quận, góp phần giảm tải cho các siêu thị, cửa hàng.

Siêu thị dần được gỡ khó

Đại diện hệ thống Vinmart/Vinmart+ cho biết, lượng đơn đặt hàng online tại hệ thống ở khu vực TPHCM tăng cao hơn nên đã có kế hoạch tăng nguồn cung dự trữ. Cùng với đó, việc cho phép shipper được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận, huyện và TP.Thủ Đức đã giúp giảm tải cho lực lượng chức năng trong việc cung ứng hàng hóa.

Cùng với việc được cấp thêm giấy đi đường cho nhân viên tăng lên, chuỗi siêu thị Saigon Co.op cũng đáp ứng được nhân lực nên tiến độ soạn, giao hàng nhanh hơn so với mấy ngày trước.

Nhân viên siêu thị tất bật với các đơn hàng “đi chợ hộ“. Ảnh: Ngọc Lê
Nhân viên siêu thị tất bật với các đơn hàng đi chợ hộ. Ảnh: Ngọc Lê

Trước đó, UBND TPHCM cũng thống nhất giao Công an TPHCM cấp bổ sung cho Sở Công Thương khoảng 20.000 giấy đi đường của các nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung thêm các lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Theo Sở Công thương TPHCM, trong ngày 31.8, tổng nhu cầu đăng ký đi chợ hộ còn 101.645 hộ, giảm 42,5% so với ngày hôm trước. Trong đó, số hộ nhận được hàng hóa là 101.443 hộ, đạt tỉ lệ 99,8%.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người khiếm thị xúc động khi nhận được thực phẩm trong mùa dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Cầm trên tay túi quà là những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm từ UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) chị Phú Thị Hạnh - một người khiếm thị không giấu được sự xúc động. Những suất quà đến với chị giờ đây rất thiết thực, giúp gia đình chị nối tiếp bữa ăn đủ đầy hơn.

Shipper giúp giảm quá tải khi nhiều người dân TPHCM chưa được "đi chợ hộ"

NGỌC LÊ |

Người dân tại một số địa phương ở TPHCM chưa được "đi chợ hộ" do mô hình này đang quá tải. Việc cho shipper hoạt động trở lại ở "vùng đỏ" bước đầu đã giảm áp lực cho "đi chợ hộ".

Theo chân lực lượng tình nguyện đi chợ hộ người dân TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong những ngày TPHCM siết chặt giãn cách, các tình nguyện viên đi chợ hộ lại tất bật xác nhận các đơn hàng mua sắm nhằm nhanh chóng đưa thực phẩm đến tay người dân. Theo chân đội hình đi chợ hộ của phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM mới thấy được những vất vả và sự cố gắng của các tình nguyện viên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người khiếm thị xúc động khi nhận được thực phẩm trong mùa dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Cầm trên tay túi quà là những nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm từ UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) chị Phú Thị Hạnh - một người khiếm thị không giấu được sự xúc động. Những suất quà đến với chị giờ đây rất thiết thực, giúp gia đình chị nối tiếp bữa ăn đủ đầy hơn.

Shipper giúp giảm quá tải khi nhiều người dân TPHCM chưa được "đi chợ hộ"

NGỌC LÊ |

Người dân tại một số địa phương ở TPHCM chưa được "đi chợ hộ" do mô hình này đang quá tải. Việc cho shipper hoạt động trở lại ở "vùng đỏ" bước đầu đã giảm áp lực cho "đi chợ hộ".

Theo chân lực lượng tình nguyện đi chợ hộ người dân TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Trong những ngày TPHCM siết chặt giãn cách, các tình nguyện viên đi chợ hộ lại tất bật xác nhận các đơn hàng mua sắm nhằm nhanh chóng đưa thực phẩm đến tay người dân. Theo chân đội hình đi chợ hộ của phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM mới thấy được những vất vả và sự cố gắng của các tình nguyện viên.