Người dân TPHCM thuận tiện tự mua hàng, nhu cầu đi chợ hộ giảm mạnh

NGỌC LÊ |

Thời gian gần đây, nhu cầu đi chợ hộ của người dân TPHCM đã giảm mạnh, người dân đã có thể tự mua hàng với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến, sau ngày 1.10, nhu cầu đi chợ hộ sẽ còn tiếp tục giảm do người dân được đi lại và hàng hóa lưu thông thông thoáng hơn.

Nhiều lựa chọn khi mua hàng

“Đã một thời gian tôi, không còn mua hàng qua hình thức đi chợ hộ, vì hiện mua thực phẩm qua mạng xã hội, các ứng dụng cũng đã dễ dàng hơn. Mình được lựa chọn từng món như ý thay vì mua combo. Phí giao hàng cũng ở mức tương đối mà thực phẩm lại được giao trong vòng vài tiếng" - đây là chia sẻ của chị Trần Thị Hà sống tại quận 4, TPHCM.

Hiện nay, ngoài các kênh mua hàng trực tuyến, người dân tại một số nơi cũng có thể đi chợ dã chiến tại quận 5, huyện Củ Chi. Người dân tại các khu vực thí điểm “bình thường mới" như quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ cũng được đi mua sắm hàng hóa thiết yếu 1 lần/tuần.

 
Người dân quận 5, huyện Củ Chi được đi chợ dã chiến mua hàng. Ảnh: Ngọc Lê

Theo khảo sát của Lao Động, hiện số lượng hàng quán mở bán mang đi tại TPHCM đã nhiều hơn so với thời điểm thành phố cho kinh doanh trở lại. Cùng với đó, shipper hoạt động cũng đông hơn trước, việc này cũng đã giúp người dân có nhiều lựa chọn và dễ dàng trong việc mua sắm.

Anh Đỗ Chiến Thắng (sống tại quận 5) cho hay: “Hiện số lượng hàng quán bán lại trên các ứng dụng khá nhiều từ những quán nhỏ đến quán có thương hiệu. Mình muốn ăn gì lên ứng dụng đặt, không nhất thiết phải tự nấu như trước".

Đi chợ hộ đã hết quá tải

Với nhiều hình thức, phương thức bổ trợ trong hoạt động cung ứng hàng hóa như tăng điểm bán, kéo dài thời gian hoạt động, cho phép thêm loại hình cung ứng thực phẩm, tổ chức lực lượng shipper, tổ chức đặt hàng trực tuyến thông qua các ứng dụng... Người dân TPHCM đã chủ động trong việc mua hàng dẫn đến nhu cầu đặt hàng và lượng hàng hóa cung ứng cho người dân thông qua mô hình “đi chợ hộ” đang có xu hướng giảm dần.

 
Số lượng shipper hoạt động ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu mua hàng của người dân TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Theo thống kê của Sở Công Thương TPHCM, lũy kế từ ngày 23.8 đến nay (35 ngày), tổng nhu cầu đăng ký “đi chợ hộ” là: 2.549.953 lượt hộ. Nhu cầu đăng ký trong 26.9 là 45.180 lượt hộ, giảm 4,7% (tương đương giảm 2.228 lượt hộ so với ngày hôm trước), đây là mức nhu cầu đăng ký trong ngày thấp nhất kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình (ngày 23.8 nhu cầu đăng ký đạt 51.188 lượt hộ).

Sở Công Thương dự kiến trong thời gian tới, theo lộ trình kế hoạch mở cửa trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch của TPHCM (sau ngày 1.10), nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa sẽ được tạo điều kiện thông thoáng hơn, nhu cầu “đi chợ hộ” sẽ tiếp tục giảm, khả năng sẽ gây áp lực cục bộ lên các chợ đầu mối và hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố. Sở cũng xây dựng kế hoạch, phương án mở cửa hoạt động đối với các chợ truyền thống trên địa bàn.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Người dân TPHCM vui mừng trước thông tin sắp được gỡ bỏ rào chắn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Dự kiến trước ngày 30.9, TPHCM sẽ gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát để chuẩn bị bước sang giai đoạn "bình thường mới" từ ngày 1.10. Trước thông tin này, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố đã tỏ ra vui mừng.

TPHCM bắt đầu gỡ rào chắn, nhiều con hẻm, đường phố thông thoáng dần

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 27.9, nhiều địa bàn ở TPHCM đã bắt đầu tháo gỡ rào chắn nội ô, các giàn giáo, ghế đá, khung sắt… ở các con hẻm, đường phố.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Hàng quán kinh doanh ăn uống ở TPHCM nhộn nhịp, shipper chạy hối hả

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau thời gian TPHCM cho phép bán mang đi, số lượng hàng quán mở lại ngày càng nhiều. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống liên tục chốt đơn trở lại.

Người dân TPHCM vui mừng trước thông tin sắp được gỡ bỏ rào chắn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Dự kiến trước ngày 30.9, TPHCM sẽ gỡ bỏ các rào chắn, chốt kiểm soát để chuẩn bị bước sang giai đoạn "bình thường mới" từ ngày 1.10. Trước thông tin này, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố đã tỏ ra vui mừng.

TPHCM bắt đầu gỡ rào chắn, nhiều con hẻm, đường phố thông thoáng dần

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 27.9, nhiều địa bàn ở TPHCM đã bắt đầu tháo gỡ rào chắn nội ô, các giàn giáo, ghế đá, khung sắt… ở các con hẻm, đường phố.