Ngành nhựa Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu

Khương Duy |

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho rằng ngành nhựa Việt Nam đang có nhiều cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Sáng nay (3.10), Triển lãm quốc tế công nghiệp nhựa và cao su 2019 (VietnamPlas 2019) do Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad), Bộ Công Thương, phối hợp với Công ty Yorkers cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thực hiện đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Sáng nay (3.10), Triển lãm quốc tế công nghiệp nhựa và cao su 2019 (VietnamPlas 2019) do Công ty Quảng cáo và Hội chợ thương mại (Vinexad), Bộ Công Thương, phối hợp với Công ty Yorkers cùng Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thực hiện đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, VietnamPlas ngày càng khẳng định được uy tín và sức hút của mình đối với doanh nghiệp ngành nhựa trong khu vực và trên thế giới. Ngành nhựa Việt Nam cũng đang có nhiều cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, VietnamPlas ngày càng khẳng định được uy tín và sức hút của mình đối với doanh nghiệp ngành nhựa trong khu vực và trên thế giới. Ngành nhựa Việt Nam cũng đang có nhiều cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
Theo ban tổ chức, trải qua 18 kỳ triển lãm, VietnamPlas được khẳng định là sự kiện thương mại quan trọng nhất trong ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam hiện nay.
Theo ban tổ chức, trải qua 18 kỳ triển lãm, VietnamPlas được khẳng định là sự kiện thương mại quan trọng nhất trong ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam hiện nay.
Điểm nhấn VietnamPlas 2019 là sự hội tụ các nhà sản xuất máy móc nhựa hàng đầu thế giới, trưng bày, trình diễn nhiều giải pháp sản xuất thông minh cùng công nghệ phát triển bền vững.
Điểm nhấn VietnamPlas 2019 là sự hội tụ các nhà sản xuất máy móc nhựa hàng đầu thế giới, trưng bày, trình diễn nhiều giải pháp sản xuất thông minh cùng công nghệ phát triển bền vững.
Điểm nhấn VietnamPlas 2019 là sự hội tụ các nhà sản xuất máy móc nhựa hàng đầu thế giới, trưng bày, trình diễn nhiều giải pháp sản xuất thông minh cùng công nghệ phát triển bền vững.
Triển lãm năm nay thu hút hơn 520 nhà cung cấp thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu hàng đầu của quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Áo, Australia, Bỉ, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc... Trong số này có sự tham gia của hàng loạt thương hiệu máy móc tự động chất lượng cao.
Triển lãm năm nay thu hút hơn 520 nhà cung cấp thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu hàng đầu của quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm: Áo, Australia, Bỉ, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc... Trong số này có sự tham gia của hàng loạt thương hiệu máy móc tự động chất lượng cao.
Không chỉ có thiết bị, máy móc hiệu suất cao, triển lãm còn giới thiệu nhiều loại nguyên liệu khác nhau như hạt nhựa màu, phụ gia PVC, polymer kỹ thuật cùng nhiều hợp chất khác.
Không chỉ có thiết bị, máy móc hiệu suất cao, triển lãm còn giới thiệu nhiều loại nguyên liệu khác nhau như hạt nhựa màu, phụ gia PVC, polymer kỹ thuật cùng nhiều hợp chất khác.
VietnamPlas chính là địa điểm để doanh nghiệp có định hướng đầu tư tại khu vực Đông Nam Á tìm kiếm máy móc, công nghệ và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất.
VietnamPlas chính là địa điểm để doanh nghiệp có định hướng đầu tư tại khu vực Đông Nam Á tìm kiếm máy móc, công nghệ và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất.
Song song với việc triển lãm, giới thiệu thiết bị, công nghệ, VietnamPlas 2019 còn diễn ra một loạt hội thảo chuyên đề như: “Thông minh và bền vững: các hướng dẫn nâng cấp công nghiệp“, “Bước đầu tiên tiến tới Nhựa 4.0, Công nghệ và tương lai Cao su“, “Kinh tế tuần hoàn” nhằm tạo điều kiện để chuyên gia, doanh nghiệp cập nhật, chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Song song với việc triển lãm, giới thiệu thiết bị, công nghệ, VietnamPlas 2019 còn diễn ra một loạt hội thảo chuyên đề như: “Thông minh và bền vững: các hướng dẫn nâng cấp công nghiệp“, “Bước đầu tiên tiến tới Nhựa 4.0, Công nghệ và tương lai Cao su“, “Kinh tế tuần hoàn” nhằm tạo điều kiện để chuyên gia, doanh nghiệp cập nhật, chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Được biết, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 6.10.
Được biết, triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 6.10.
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đức Thành |

Sáng 3.10, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với một số bộ, ban ngành đồng thực hiện, đã diễn ra phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Nạn tín dụng đen trong khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng trăm công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai phải sống trong cảnh đi làm hằng ngày nhưng tới tháng không được lĩnh lương vì thẻ ATM đã nộp cho các đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Đến ngày các công ty trả lương hằng tháng, các đối tượng này sẽ trực tiếp cầm thẻ ATM của công nhân đến các trụ ATM của ngân hàng tại khu công nghiệp để rút tiền.

AIC Group chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

L.C |

Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu hướng xây dựng thành phố thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến vào cuộc sống đã trở thành phương thức phát triển tất yếu đối với các đô thị, nhất là những thành phố lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đức Thành |

Sáng 3.10, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với một số bộ, ban ngành đồng thực hiện, đã diễn ra phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Chủ trương và chương trình hành động của Việt Nam chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Nạn tín dụng đen trong khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng trăm công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai phải sống trong cảnh đi làm hằng ngày nhưng tới tháng không được lĩnh lương vì thẻ ATM đã nộp cho các đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Đến ngày các công ty trả lương hằng tháng, các đối tượng này sẽ trực tiếp cầm thẻ ATM của công nhân đến các trụ ATM của ngân hàng tại khu công nghiệp để rút tiền.

AIC Group chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

L.C |

Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu hướng xây dựng thành phố thông minh, áp dụng công nghệ tiên tiến vào cuộc sống đã trở thành phương thức phát triển tất yếu đối với các đô thị, nhất là những thành phố lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam.