Nắng nóng gay gắt, tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng

Đình Long |

Hà Nội - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Để có thể bảo vệ sức khoẻ, nhiều người đã tìm mua áo chống nắng, gang tay, kính... khiến thị trường này trở nên sôi động trở lại.

Những ngày gần đây, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt nhất với nhiệt độ lên đến 39 độ. Trước tình hình đó, nhiều người dẫn đã phải trang bị áo chống nắng khi ra đường để chống chọi với nắng nóng.

Đa số, người dân khi tham gia giao thông đều phải mặc áo chống nắng. Điều này khiến thị trường áo chống nắng những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

 
Đa số, người tham gia giao thông đều phải mặc áo chống nắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều địa điểm như Chợ Xanh, phố Chùa Bộc và một số nơi chuyên bán quần áo khác, những sạp hàng bán áo chống nắng đã xuất hiện để phục vụ người dân trong những ngày nắng nóng. Theo các chủ cửa hàng, tại phân khúc áo chống nắng bình dân được may bằng các loại vải thô, lanh, bò... có giá dao động từ 50.000 - 250.000 đồng/chiếc.

Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Nguyễn Minh Phương (24 tuổi, tiểu thương ở khu vực Chợ Xanh) cho hay: "Trong 2 tuần trở lại đây, mặt hàng chống nắng như áo chống nắng, găng tay, kính mắt... đắt khách. Có những ngày, cửa hàng bán hàng bán vài chục chiếc áo đi nắng, thu về vài triệu tiền hàng".

 
Cửa hàng bày bán nhiều loại áo chống nắng.

"Nhiều khách hàng của tôi mua liền 2-3 chiếc áo chống nắng, găng tay đi nắng. Họ mua để mặc thay đổi, tránh tình trạng giặt không kịp khô. Đa số khách mua hàng là nữ giới. Chị em không chỉ sợ đen, cháy da mà họ còn sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ vì thời tiết nắng nóng gay gắt", chị Phương nói.

Bên cạnh đó, các mẫu áo chống nắng được thiết kế bằng loại vải có khả năng phản xạ ánh nắng, chống tia UV, thấm mồ hôi và hút ẩm có mức giá cao hơn, dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và chất liệu, chị Phương thông tin thêm.

 
Kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ đa dạng dành cho cả khách nam và nữ.

Để có thể đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng, các chủ cửa hàng đã nhập từ nhiều nguồn, nhiều hãng khác nhau, khiến thị trường áo chống nắng rất đa dạng về giá cả cũng như mẫu mã.

Những năm gần đây, ngoài đối tượng mua áo chống nắng là nữ, lượng khách nam thường xuyên phải làm những công việc ngoài trời như shipper, xe ôm công nghệ,… cũng có nhu cầu mua áo chống nắng. Để có thể đáp ứng tệp khách hàng này, những chủ cửa hàng áo chống nắng cũng nhập thêm nhiều mẫu mã dành cho nam.

 
 
Các mặt hàng được bày bán khắp các con phố "thời trang" ở Hà Nội.

Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống nắng nóng, người dân nên khoác áo chống nắng, mặc trang phục nhẹ, rộng, thoáng mát (như linen, cotton, lụa...) để dễ toát mồ hôi; khi ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt; đội nón rộng vành, ưu tiên loại có các lỗ thông hơi; đeo kính râm để bảo vệ mắt...

Đình Long
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây bơi "giải nhiệt"

MINH HÀ |

Những ngày Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".

Chuyên gia gợi ý cách sử dụng điều hoà tiết kiệm khi nắng nóng

QUANG MINH |

Nhu cầu sử dụng điều hoà tăng lên khi vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa để căn phòng vừa mát, nhưng vẫn tiết kiệm điện.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Cường Ngô |

Tiêu thụ điện toàn quốc và Hà Nội đều lập đỉnh mới, được ghi nhận vào ngày 21.6, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây bơi "giải nhiệt"

MINH HÀ |

Những ngày Hà Nội nắng nóng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".

Chuyên gia gợi ý cách sử dụng điều hoà tiết kiệm khi nắng nóng

QUANG MINH |

Nhu cầu sử dụng điều hoà tăng lên khi vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa để căn phòng vừa mát, nhưng vẫn tiết kiệm điện.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Cường Ngô |

Tiêu thụ điện toàn quốc và Hà Nội đều lập đỉnh mới, được ghi nhận vào ngày 21.6, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.