Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi mua quạt điều hòa, máy lạnh

Tuyết Lan |

Hà Nội - Trên thị trường các sản phẩm làm mát, chống nắng trở nên hút khách khi Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Nắng nóng đang là nỗi ám ảnh đối với người dân Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong vài ngày gần đây. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 40 độ C, khi ghi nhận mức nhiệt ngoài trời lên tới trên 45 độ C thậm chí là tới 50 độ C tại nhiều điểm và dự kiến còn nhiều đợt nắng nóng nữa.

Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm và mua các thiết bị làm mát, chống nóng đang tăng đột biến tại khu vực phía Bắc và Trung Bộ.

 
Bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, trên thị trường các sản phẩm làm mát, chống nắng trở nên hút khách.

Theo khảo sát thực tế ở Hà Nội, trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm chống nóng, làm mát như điều hòa, quạt điều hòa, áo chống nắng điều hòa, chiếu điều hòa… đang được nhiều người tìm mua trong đợt nắng nóng.

Loay hoay nhiều ngày tìm mua quạt điều hoà, anh Nguyễn Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Đi làm về, mở phòng trọ là như cái hầm, nên tôi tìm mua thêm quạt điều hòa, không thì khó trụ được với thời tiết này. Với thu nhập ít ỏi và thời điểm giá cả leo thang nên anh em tôi cần tìm hiểu kỹ về quạt điều hoà trước khi mua”.

Cũng giống với anh Sơn, bà Phạm Như Quỳnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã quyết định mua ngay chiếc điều hoà cho con gái: "Nắng nóng còn kéo dài, tôi quyết định mua cho con điều hoà mới. Bởi chiếc điều hoà cũ vừa tốn điện, làm mát kém mà hay phải tốn tiền sửa chữa".

 
Khu vực thanh toán nhộn nhịp hơn trước đây.

Trao đổi với Báo Lao Động, anh Nguyễn Quang Đức, Giám đốc Marketing hệ thống siêu thị điện máy Pico cho biết: "So với thời điểm năm ngoái, số lượng sản phẩm bán ra tăng nhẹ. Tuy nhiên, so với tháng trước, lượng cầu đối với sản phẩm giải nhiệt tăng đột biến, tăng 3-4 lần".

"Năm nay, những điều hoà được giới thiệu không tốn điện (có sử dụng Inverter) dòng sản phẩm kết hợp kháng khuẩn, thêm công nghệ mới của điện lạnh đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng", anh Đức thông tin thêm.

Hiện giá một điều hòa ở các trung tâm điện máy dao động trong khoảng 5-20 triệu đồng tuỳ loại.

 
Khu vực bày bán thiết bị làm mát hút khách.

Không chỉ điều hoà, trên thị trường cũng đang có một số loại sản phẩm khá lạ như áo điều hoà, chiếu điều hoà, quạt điều hòa mini... Những loại sản phẩm này có giá thành rẻ, chỉ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm, với khả năng làm mát tức thì, không cần lắp đặt.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, các siêu thị điện máy đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi hè hấp dẫn với mức giảm lên đến 40-50%. Trong đó, mức giảm ổn định nhất là từ 20-30%.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng

Đình Long |

Hà Nội - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Để có thể bảo vệ sức khoẻ, nhiều người đã tìm mua áo chống nắng, gang tay, kính... khiến thị trường này trở nên sôi động trở lại.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Cường Ngô |

Tiêu thụ điện toàn quốc và Hà Nội đều lập đỉnh mới, được ghi nhận vào ngày 21.6, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng, người dân Hà Nội đổ xô đi mua quạt dùng pin năng lượng mặt trời

Nguyễn Thúy |

Với mức giá từ 200.000 đồng/chiếc, quạt năng lượng mặt trời đang được nhiều người dân Hà Nội tìm mua bởi công dụng vừa làm mát lại tiết kiệm điện.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nắng nóng gay gắt, tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng

Đình Long |

Hà Nội - Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Để có thể bảo vệ sức khoẻ, nhiều người đã tìm mua áo chống nắng, gang tay, kính... khiến thị trường này trở nên sôi động trở lại.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện lập kỷ lục mới

Cường Ngô |

Tiêu thụ điện toàn quốc và Hà Nội đều lập đỉnh mới, được ghi nhận vào ngày 21.6, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng, người dân Hà Nội đổ xô đi mua quạt dùng pin năng lượng mặt trời

Nguyễn Thúy |

Với mức giá từ 200.000 đồng/chiếc, quạt năng lượng mặt trời đang được nhiều người dân Hà Nội tìm mua bởi công dụng vừa làm mát lại tiết kiệm điện.