Nắng nóng gay gắt, khách mua điều hòa tăng vọt

Ngọc Huy - Khương Duy |

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu về các sản phẩm giải nhiệt tăng cao. Lượng người tìm kiếm điều hòa, máy lạnh tăng lên đang giúp doanh số nhiều siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội nhảy vọt kỷ lục.

Ùn ùn tìm mua sản phẩm giải nhiệt

Trước những đợt nắng nóng "cháy da, cháy thịt", nhiều người đang tìm đến các siêu thị tìm mua điều hòa máy lạnh. Chia sẻ với PV Lao Động khi đang tìm mua điều hòa, chị Kim Ngân (Mỹ Đình - Hà Nội) cho biết: "Vừa qua một đợt nắng nóng kéo dài nên gia đình tôi cũng cần mua điều hòa, chịu đựng cả tuần nay rồi. Thấy báo đài dự báo nền nhiệt sẽ còn tiếp tục tăng cao và kéo dài nên bắt buộc phải lắp, không có không qua được mùa hè.

Nền nhiệt cao khiến nhiều người có nhu cầu lắp đặt thêm điều hòa. Ảnh: Phan Anh
Trời nắng nóng khiến nhiều người có nhu cầu lắp đặt thêm điều hòa. Ảnh: Phan Anh

Tháng trước theo tìm hiểu loại điều hòa tôi cần chưa có khuyến mãi ống đồng, nhưng giờ thấy có nên tôi đến xem ngay. Nếu giá hợp lý tôi sẽ mua cho cả phòng khách và phòng ăn".

Những người thuê trọ cũng đang tìm mua điều hòa để chống lại nắng nóng. Chị Nguyễn Tú Khuyên (sinh viên trường Học viện Tài chính) chia sẻ:

"Hiện tôi đang ở trọ tại khu Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.  Tôi chuyển trọ đến đây trước lúc vào hè nên không quá chú ý  đến việc nắng nóng. Tuy nhiên, thời gian gần đây nóng bức quá không ngủ được nên hôm nay phải đi mua điều hòa".

Doanh số nhiều siêu thị tăng vọt

Ghi nhận tại siêu thị điện máy Pico trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy - Hà Nội), quầy bày bán các sản phẩm giải nhiệt của siêu thị này cũng có lượng khách đông hơn các mặt hàng điện tử khác.

Nhiều siêu thị lựa chọn trưng bày các thiết bị giải nhiệt tại “mặt tiền“, loa quảng cáo cũng liên tục phát những chương trình khuyến mãi liên quan nhằm thu hút người mua. Ảnh: Phan Anh
Nhiều siêu thị lựa chọn trưng bày các thiết bị giải nhiệt tại “mặt tiền“, loa quảng cáo cũng liên tục phát những chương trình khuyến mãi liên quan nhằm thu hút người mua. Ảnh: Phan Anh

Chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Đức (Giám đốc Marketing hệ thống siêu thị điện máy Pico) cho biết: "Lượng khách hàng tìm đến Pico để tìm những sản phẩm giải nhiệt như máy lạnh, điều hòa quạt phun sương... đang tăng mạnh.

So với trước nắng nóng số lượng gấp hai đến ba lần, còn so với cùng kỳ năm ngoái tăng khoảng 30%. Trong đó nhu cầu về điều hòa là cao nhất. Khi nắng nóng quá gay gắt nhiều người quyết định lắp thêm điều hòa cho phòng ăn, phòng khách..."

Theoo đại diện Pico, do lượng khách tăng vọt nên nhiều nhân viên lắp đặt điều hòa của Pico đã phải làm tăng ca, nâng cao hiệu suất làm việc.

"Pico đã chuẩn bị sẵn lực lượng từ sớm để đáp ứng lắp đặt cho khách. Tuy nhiên theo tôi hiện tại chưa phải cao điểm về doanh thu, lượng người mua sản phẩm giải nhiệt sẽ tăng cao trong thời gian tới", ông Đức nói.

Trưởng quầy ngành hàng điện lạnh MediaMart Phạm Hùng cũng cho biết, lượng khách hàng từ đầu tháng 5 khi nắng nóng cao điểm tăng 5 đến 6 lần so với những tháng trước.

"Do trong tháng 4 chưa nắng nóng và nghỉ chống dịch COVID-19 nên doanh thu điều hòa tháng 5 tăng mạnh. Tuy nhiên chúng tôi luôn sẵn sàng về hàng hóa, nhân viên lắp đặt để phục vụ khách hàng kể cả thời kỳ cao điểm. Chúng tôi cũng bổ sung nhân sự để bảo đảm giao hàng, lắp đặt trong 2h. MediaMart cũng tung ra nhiều khuyến mãi cho khách hàng".

Ngọc Huy - Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

7 loại trái cây tốt nhất để giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng gay gắt

THANH NGA (HEALTHLINE) |

Mùa hè nắng nóng khiến cơ thể chúng ta thường dễ mất nước và cần bổ sung những nguồn vitamin tự nhiên từ trái cây để thanh nhiệt cũng như bổ sung năng lượng cho cơ thể. Healthline đã gợi ý 7 loại trái cây bạn nên ăn vừa tốt cho sức khỏe lại vừa giúp giải nhiệt mùa hè.

Dự báo thời tiết 1.6: Đầu tuần nắng nóng cháy da, có nơi hơn 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Cuối tuần, nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nơi nào lên đến hơn 40 độ C?

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10 - 17 giờ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

7 loại trái cây tốt nhất để giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng gay gắt

THANH NGA (HEALTHLINE) |

Mùa hè nắng nóng khiến cơ thể chúng ta thường dễ mất nước và cần bổ sung những nguồn vitamin tự nhiên từ trái cây để thanh nhiệt cũng như bổ sung năng lượng cho cơ thể. Healthline đã gợi ý 7 loại trái cây bạn nên ăn vừa tốt cho sức khỏe lại vừa giúp giải nhiệt mùa hè.

Dự báo thời tiết 1.6: Đầu tuần nắng nóng cháy da, có nơi hơn 40 độ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Cuối tuần, nắng nóng gay gắt tiếp diễn, nơi nào lên đến hơn 40 độ C?

Thảo Anh |

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ và gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10 - 17 giờ.