Mỹ phẩm trôi nổi, hàng hiệu không rõ nguồn gốc: Tiền mất, rước bệnh vào thân

CAO NGUYÊN - THÙY LINH |

Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục tấn mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng trôi nổi trên thị trường. Điều đáng nói, số lượng lớn mỹ phẩm này nếu trót lọt vào các cửa hàng và đến tay người tiêu dùng, nguy cơ mang bệnh từ nguồn mỹ phẩm này rất cao.

“Đột nhập” kho hàng mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng

Theo báo cáo mới đây nhất từ Tổng cục Quản lý thị trường, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2019, đơn vị này đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn gồm mỹ phẩm, thuốc, rượu và các loại sản phẩm tiêu dùng khác.

Mới đây nhất, cuối tháng 3, Đội QLTT số 26 - Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh Thiết Hường do bà Nguyễn Thị Hường (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) làm chủ. Qua kiểm tra kho hàng tại phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn nguyên liệu thuốc bắc.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định kho hàng có 19 vị thuốc bắc như táo mèo, nhân trần, quy nhật, kim tiền, sa sâm, hoa nhài, sài đất, kinh giới, trạch tả, lá sen, quế chi, xạ đen... không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Trong khi đó, vào đầu tháng 1, Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.Hải Phòng phát hiện hơn 1 tấn mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Ngọc Châu (quận Lê Chân) và kho hàng chứa mỹ phẩm thuộc cửa hàng này tại quận Hải An, Hải Phòng.

Hơn 1 tấn mỹ phẩm gồm 32 loại với 15.035 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại như: Dầu xả, sáp, nhuộm tóc, kem massage… mang các thương hiệu nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Italy, Mỹ, Hàn Quốc với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 600 triệu đồng. Chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Ngọc Châu - ông Nguyễn Quang Trung - khai báo, số hàng trên được ông mua trôi nổi trên thị trường, có người mang đến chào hàng tại cửa hàng, không có hóa đơn chứng từ đi kèm. Đối với kho hàng chứa mỹ phẩm tại quận Hải An (Hải Phòng), ông Trung đưa vào sử dụng từ tháng 11.2018 để chứa hàng phục vụ bán Tết Kỷ Hợi 2019.

Cũng về các loại sản phẩm này, Đội Quản lý thị trường số 29 thuộc Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hàng chục nghìn thùng mỹ phẩm có dán “mác” những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino… không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng trên.

Hay Đội Quản lý thị trường số 29 - Cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ 59.805 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm nước hoa, sữa tắm, kem sữa dưỡng thể, kem dưỡng da tay các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, Gucci, YSL, CK, Versace, Bvlgari, Lancome, Boss, Hugo, Marc Jacob, D&G... không rõ nguồn gốc.

Người tiêu dùng “gánh” bệnh

Có thể nói, những sản phẩm dù mang thương hiệu nổi tiếng nhưng không rõ nguồn gốc, tuồn ra thị trường nếu đến tay người tiêu dùng thì sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Trước tình trạng nêu trên, phía Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường thêm lực lượng và thường xuyên kiểm tra để hạn chế tối đa việc mua bán các hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trao đổi với Lao Động, ThS. BS Vũ Thái Hà - Trưởng khoa Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, chúng tôi thường xuyên khám và điều trị cho các bệnh nhân sử dụng phải mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo BS Hà, bất kể người nào đều có thể bị dị ứng các thành phần trong mỹ phẩm, kể cả mỹ phẩm rõ nguồn gốc hay không. Điều này gây tác hại rất lớn đối với người tiêu dùng. Riêng những trường hợp dùng phải mỹ phẩm giả đa phần sẽ bị dị ứng, kích ứng vì có thể trong mỹ phẩm đó chứa những chất độc với cơ thể, gây tổn hại da. Một là chất lột tẩy mạnh gây mất sắc tố, gây bỏng, gây sẹo trên da và kích ứng da như bong tróc, rát…

“Nguy hiểm hơn là những chất đó gây biến đổi thành phần lý hóa trên bề mặt da và mô phía dưới, trong đó, phải kể đến chất corticoid. Hiện thị trường có rất nhiều sản phẩm chứa chất corticoid nhưng không được ghi rõ, như các loại kem trộn, mủ trôm, ốc sên... Sau khi dùng các sản phẩm này, thời gian đầu thì da đẹp nhưng một thời gian biến đổi giãn mạch, mọc lông, teo mỏng da, thay đổi sắc tố, phụ thuộc corticoid, nếu không dùng thì sẽ bị mẩn ngứa. Có người bị sau 2 - 3 tháng hoặc vài năm sử dụng. Điều trị các trường hợp này vô cùng khó khăn” - BS Hà cho biết.

Mỹ phẩm hàng nhái, hàng giả còn gây nguy hiểm đến tính mạng khi có những trường hợp phải cấp cứu do dùng mỹ phẩm trên diện rộng như tắm trắng. Khi ủ kem tắm trắng, các chất có trong kem này là phenol hoặc resorcinol có tác dụng trên tim mạch, có thể làm chậm hoặc nhanh nhịp tim. Nhẹ thì không vấn đề gì nhưng với tiền sử bệnh nội khoa, người dùng có thể tử vong.

Theo các bác sĩ, để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, người dân nên mua trong nhà thuốc, mỹ phẩm và nên mua ở đại lý chính thức. Các bác sĩ cũng khuyến cáo không nên dùng sản phẩm của người khác khi chưa có chỉ định của các chuyên gia chăm sóc da.

CAO NGUYÊN - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vỉa hè lát đá "siêu bền vững" bị bong tróc sau vài năm sử dụng

THANH THANH-HẠNH LƯƠNG |

Sau vài năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên trị giá hàng trăm tỉ đồng ở Hà Nội đã bị sụt lún, bong tróc, vỡ vụn.

Cty An Việt nghi bán gà ôi thiu, 200 trường ở Hà Nội là khách hàng

ANH THƯ |

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng (Hà Nội) đã yêu cầu  Cty CP Sản xuất và Thương mại An Việt (Cty An Việt) trả lời về việc thịt gà ôi thiu được đưa vào trường Tiểu học Chu Văn An.

Quy tắc nằm lòng cho bố mẹ dạy con tự bảo vệ, ngăn hành vi xâm hại

NH (T/H) |

Quy tắc Quần lót và Bàn tay là hai điều mà các bậc phụ huynh nên nhớ để dạy trẻ tự bảo vệ bản thân, ngăn các hành vi xâm phạm đến cơ thể.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội: Vỉa hè lát đá "siêu bền vững" bị bong tróc sau vài năm sử dụng

THANH THANH-HẠNH LƯƠNG |

Sau vài năm đưa vào sử dụng, nhiều đoạn vỉa hè lát đá tự nhiên trị giá hàng trăm tỉ đồng ở Hà Nội đã bị sụt lún, bong tróc, vỡ vụn.

Cty An Việt nghi bán gà ôi thiu, 200 trường ở Hà Nội là khách hàng

ANH THƯ |

Trường mầm non thực hành Hoa Hồng (Hà Nội) đã yêu cầu  Cty CP Sản xuất và Thương mại An Việt (Cty An Việt) trả lời về việc thịt gà ôi thiu được đưa vào trường Tiểu học Chu Văn An.

Quy tắc nằm lòng cho bố mẹ dạy con tự bảo vệ, ngăn hành vi xâm hại

NH (T/H) |

Quy tắc Quần lót và Bàn tay là hai điều mà các bậc phụ huynh nên nhớ để dạy trẻ tự bảo vệ bản thân, ngăn các hành vi xâm phạm đến cơ thể.