Mùng 3 Tết: Tiểu thương chợ dân sinh ở Hà Nội mở hàng, giá cả tăng tuỳ chợ

Vương Trần - Hoàng Vũ |

Hà Nội - Từ ngày mùng 3 Tết, nhiều tiểu thương tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu mở hàng trở lại. Giá cả một số mặt hàng tăng hơn so với trước Tết và giá bán tại các chợ khác nhau cũng khác nhau.

15h ngày 3.2 (mùng 3 Tết), bà Trần Thị Khánh (70 tuổi) bên trong khu chợ Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang cặm cụi để lại từng bông hoa cúc vàng bên trong chậu hoa. Từng quà bưởi da xanh, quả lê, quả táo được xếp gọn gàng trên kệ. Bà Khánh cũng là tiểu thương duy nhất tại khu vực chợ này đang mở cửa bán hàng. 

Bà Trần Thị Khánh (tiểu thương chợ Trung Kính) cho biết: Các loại mặt hàng có tăng giá nhẹ, không đáng kể so với thời điểm trong Tết. Ảnh: Hoàng Vũ
Bà Trần Thị Khánh (tiểu thương chợ Trung Kính) cho biết: Các loại mặt hàng có tăng giá nhẹ, không đáng kể so với thời điểm trong Tết. Ảnh: Hoàng Vũ

Bà Khánh kể, mỗi năm, bà thường chỉ nghỉ Tết đúng ngày mùng 1 và bắt đầu mở hàng bán lại từ ngày mùng 2. “Ở nhà cũng buồn nên mở hàng bán, thi thoảng có người qua lại vẫn vui hơn”- bà Khánh kể. Biết bà mở hàng sớm nên nhiều chủ các sạp hàng cũng thường nhờ bà trông hộ. Từ quầy bán thịt lợn, quầy bán bún đến quầy bán hàng gia dụng… Lượng khách vào mua những ngày Tết không nhiều nên việc trông coi các quầy hàng cũng không quá phức tạp.

Là người trực tiếp bán hàng, bà Khánh cho hay, giá cả một số loại mặt hàng sau Tết có đôi chút điều chỉnh so với trước Tết, thường tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Ví dụ như cam canh thường được bán với giá 70.000-75.000 đồng/kg (trước Tết là 65.000 đồng); bưởi da xanh ruột đỏ khoảng 120.000 (trước Tết khoảng 100.000 đồng/kg); hoa cúc vàng khoảng 10.000 đồng/cành…. Lý giải về việc giá bán cao hơn ngày thường này, bà Khánh cho hay “do giá nhập vào cao hơn nên bán ra cũng phải cao hơn”. Bên cạnh đó, giá dịch vụ ngày Tết cũng thường cao hơn ngày thường nên chi phí tăng lên.

 
Nhiều quầy hàng tại chợ Trung Kính vẫn chưa mở hàng trở lại.

Khác với cảnh vắng vẻ, ít cửa hàng mở cửa tại chợ Trung Kính, tại khu vực chợ tạm Hợp Nhất (phường Yên Hoà), nhiều tiểu thương đã bày bán các mặt hàng như hoa tươi, rau, củ, quả, thịt lợn, thịt bò, cá... ngay phía bên ngoài cổng chợ. Tuy nhiên quy mô hàng hóa chưa được đa dạng như ngày thường. Phía bên trong chợ, các quầy hàng lớn vẫn đang tạm ngừng hoạt động.

Bên trong khu vực chợ tạm Hợp Nhất (phường Yên Hoà) vẫn chưa họp chợ trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ
Bên trong khu vực chợ tạm Hợp Nhất (phường Yên Hoà) vẫn chưa họp chợ trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ
Bên trong khu vực chợ tạm Hợp Nhất (phường Yên Hoà) vẫn chưa họp chợ trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ
Nhiều tiểu thương mở hàng trở lại ngay phía bên ngoài chợ tạm Hợp Nhất (Trung Kính) ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Vũ
Nhiều tiểu thương mở hàng trở lại ngay phía bên ngoài chợ tạm Hợp Nhất (Trung Kính) ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Vũ

Vừa trên chiếc xe máy đáp xuống thùng cá tươi, chị Nguyễn Thị Thơm (tiểu thương chợ Hợp Nhất) cho biết, hôm nay gia đình chị bắt đầu đi chợ mở hàng trở lại. Các loại cá được bán phổ biến gồm cá trắm, cá chép thường, cá chép giòn, cá quả, cá nheo…. Những loại cá này thường phù hợp với ăn lẩu hoặc chế biến được nhiều món.

Chị Thơm cho biết, giá cả của các loại mặt hàng ngày Tết tăng hơn so với ngày thường.
Chị Thơm cho biết, giá cả của các loại mặt hàng ngày Tết tăng hơn so với ngày thường. Ảnh Hoàng Vũ

Theo chị Thơm, giá của các loại cá này tăng hơn so với thời điểm trước Tết. Ví dụ mỗi con cá chép thường nặng từ 4-6kg có giá bán từ 90.000 - 100.000 đồng/kg (tăng hơn khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg); hay như cá chép giòn được bán với giá từ 150.000 đồng - 180.000 đồng/kg tuỳ theo cân nặng….

Cùng với đó, các loại rau xanh được bày bán với giá cả không nhiều thay đổi so với trước Tết. Như giá khoai tây được rao bán 20.000 đồng/kg, rau bắp cải 5-7 đồng/kg, giá cà chua 50.000 đồng/kg…

Cá chép giòn được nhiều người ưa chuộng. Giá bán khoảng 150.000 đồng/kg. Ảnh: Hoàng Vũ
Cá chép giòn được nhiều người ưa chuộng. Giá bán khoảng 150.000 đồng/kg. Ảnh: Hoàng Vũ
 
Giá cả một số loại mặt hàng tăng từ 10-15% so với ngày thường. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo khảo sát, giá cả của các loại mặt hàng có điều chỉnh tăng hơn so với thời điểm trước Tết nhưng không có quá nhiều biến động. Giá các mặt hàng tuỳ nơi, tuỳ cửa hàng bán với giá khác nhau. Nhưng điểm chung đều được các tiểu thương lý giải tăng hơn so với ngày thường từ 10-20%.

Khu vực chợ tạm Nam Trung Yên nhiều tiểu thương mở cửa bán hàng trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ
Khu vực chợ tạm Nam Trung Yên nhiều tiểu thương mở cửa bán hàng trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ
Khu vực chợ tạm Nam Trung Yên nhiều tiểu thương mở cửa bán hàng trở lại. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự báo dịp Tết Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân sẽ tăng từ 3 - 20% theo từng nhóm hàng. Sở Công Thương  Hà Nội cho biết  đã chuẩn bị phương án bảo đảm sản phẩm thiết yếu, trong đó lượng hàng hóa ký kết tăng 2-3 lần so với ngày thường vừa đảm bảo nhu cầu người dân trong dịp Tết, vừa sẵn sàng ứng phó COVID-19.

Người dân đi mua hàng tiêu dùng vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần tại chợ tạm Nam Trung Yên. Ảnh: Hoàng Vũ
Người dân đi mua hàng tiêu dùng vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần tại chợ tạm Nam Trung Yên. Ảnh: Hoàng Vũ
Người dân đi mua hàng tiêu dùng vào ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần tại chợ tạm Nam Trung Yên. Ảnh: Hoàng Vũ

Sở Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai thác nguồn hàng của Hà Nội từ các tỉnh, thành phố, triển khai phương án dự trữ hàng hóa đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Tết; tổ chức các điểm bán, các chương trình bán hàng phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân

Vương Trần - Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ ngày Tết: Giá hoa tươi rẻ một nửa, trái cây vẫn ở mức cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mùng 3 Tết, các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh tại TPHCM đã hoạt động trở lại, người dân đi chợ nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, sức mua còn chậm, nhiều tiểu thương nhập hàng cầm chừng.

TPHCM: Chợ dân sinh và siêu thị đồng loạt mở cửa, hàng hoá đa dạng

LÂM ANH |

TPHCM - Hôm nay (2.2, tức mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022), nhiều siêu thị và chợ dân sinh bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy số lượng quầy hàng mở cửa chưa nhiều song không có hiện tượng biến động giá lớn.

Chợ quê ngày cuối năm

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - 29 Tết, người dân tại huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tấp nập đi chợ Tết nhân ngày cuối năm để sắm sửa, chuẩn bị cho đêm giao thừa và năm mới Nhâm dần 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đi chợ ngày Tết: Giá hoa tươi rẻ một nửa, trái cây vẫn ở mức cao

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Mùng 3 Tết, các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh tại TPHCM đã hoạt động trở lại, người dân đi chợ nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, sức mua còn chậm, nhiều tiểu thương nhập hàng cầm chừng.

TPHCM: Chợ dân sinh và siêu thị đồng loạt mở cửa, hàng hoá đa dạng

LÂM ANH |

TPHCM - Hôm nay (2.2, tức mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022), nhiều siêu thị và chợ dân sinh bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy số lượng quầy hàng mở cửa chưa nhiều song không có hiện tượng biến động giá lớn.

Chợ quê ngày cuối năm

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - 29 Tết, người dân tại huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tấp nập đi chợ Tết nhân ngày cuối năm để sắm sửa, chuẩn bị cho đêm giao thừa và năm mới Nhâm dần 2022.