Mua thuốc điều trị COVID-19 ở TPHCM, nhiều F0 gặp khó vì không đủ điều kiện

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir đã chính thức được bán ra thị trường. Trước thông tin này, nhiều người dân tại TPHCM đã tìm đến các cửa hàng thuốc để tìm mua.

Không bán cho người không có đơn thuốc

Ngay sau khi nắm được thông tin thuốc điều trị COVID-19 được bán ở một số chuỗi nhà thuốc, anh Thanh Phát (sống tại Quận 11) đã tìm đến các cửa hàng bán thuốc tây để hỏi mua. Tuy nhiên, nhân viên bán thuốc tại đây cho biết cửa hàng không bán thuốc và chỉ anh Phát đến hệ thống nhà thuốc được phân phối chính hãng.

Sau khi tìm hiểu kỹ, anh Phát đã gọi đến đường dây nóng của nhà thuốc FPT Long Châu để hỏi mua nhưng được hướng dẫn đăng ký qua đường link. Vì thấy chờ lâu nên anh đã đến cửa hàng thuốc Long Châu để tìm hiểu và mua.

“Gia đình tôi có con nhỏ nên tôi cũng lo lắng nếu như mình bị F0 sẽ lây nhiễm cho con. Biết thuốc điều trị COVID-19 đã được mở bán, tôi cũng tìm mua để sẵn trong nhà cho lúc khi cần. Nhưng tới đây tôi cũng không mua được vì không phải F0, không có đơn thuốc nên nhà thuốc không bán" - anh Phát chia sẻ.

Theo nhân viên tại một chi nhánh ở Quận 10, hiện cửa hàng chỉ bán thuốc khi có chỉ định của bác sĩ hoặc các F0 có chứng nhận điều trị tại nhà.

“Cũng có nhiều người hỏi mua thuốc nhưng chúng tôi chỉ bán theo đúng quy định, hiện số lượng thuốc cũng có hạn” - nhân viên nhà thuốc này cho hay.

 
Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu chính thức mở bán thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir ra thị trường. Ảnh: Ngọc Lê

Không phải cứ F0 là mua được thuốc

Sau khi biết tin bạn của mình bị dương tính với SAR-CoV-2, anh Đặng Văn Trang (sống tại Quận 1) đã đến cửa hàng thuốc Long Châu để mua thuốc điều trị COVID-19 giúp bạn. Tuy nhiên, khi tới nơi, anh phải quay về vì F0 chưa đủ điều kiện để mua thuốc.

Anh Trang cho biết: "Nhân viên yêu cầu tôi khi đi mua giúp phải mang giấy có chỉ định của bác sĩ hoặc chứng nhận của F0 điều trị tại nhà do địa phương cấp. Người mua phải tìm hiểu kỹ vì tới đây họ cũng không bán cho nếu không đủ giấy tờ".

Theo ghi nhận tại các nhà thuốc của hệ thống FPT Long Châu lác đác người dân tới mua thuốc điều trị COVID-19. Để người dân có thể nắm rõ hơn các thông tin, trước các chi nhánh của hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu cũng để biển thông báo về việc bán thuốc điều trị COVID-19.

 
Người dân đọc thông tin về thuốc thuốc điều trị COVID-19 ngay trước cửa hàng thuốc. Ảnh: Ngọc Lê

"F0 khi mua thuốc phải đáp ứng một trong các điều kiện như có giấy xác nhận điều trị tại nhà, chỉ định của bác sĩ hoặc có giấy test PCR dương tính với SAR-CoV-2 do bệnh viện cấp. Còn test nhanh hay có triệu chứng nghi ngờ tới mua, chúng tôi sẽ không bán. Đối với những người mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà thuốc cũng phải ký giấy tờ xác nhận" - nhân viên tại một chi nhánh Quận 1 cho hay.

Bên cạnh đó, nhân viên này cũng cho biết thêm hiện hệ thống đường dây nóng chỉ nhận thông tin F0 đăng ký mua thuốc. Sau đó, người dân sẽ được tư vấn ra cửa hàng thuốc gần nhất để mua vì hiện chưa bán qua trực tuyến.

Được biết, thuốc có hoạt chất Molnupiravir sẽ được bán trên 500 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc, được bán cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà và có chỉ định bác sĩ, với mức giá 250.000 đồng/1 liệu trình điều trị.

Như vậy tính ra, giá mỗi viên thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir tương ứng 12.500 đồng. Loạt thuốc bán ra là Molravir 400 do Công ty Boston Việt Nam hoặc Molnupiravir Stella 400mg do Công ty Stellapharm sản xuất tại Việt Nam.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 Việt Nam sản xuất chính thức bán ra thị trường

Thế Lâm |

Từ chiều ngày 23.2, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu sẽ chính thức mở bán thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir ra thị trường, sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế.

Thanh Hóa: Người dân đổ xô đi mua kit test khiến hiệu thuốc "cháy hàng"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày vừa qua, số lượng F0 gia tặng mạnh khiến người dân đổ xô đi mua kit test nhanh COVID-19, do đó một số hiệu thuốc trên địa bàn TP.Thanh Hóa nhiều lúc bị “cháy hàng”.

Thuốc điều trị COVID-19: Đừng tranh mua, trước hết hãy nhường cho F0

Thế Lâm |

3 loại thuốc điều trị COVID-19 có chứa hoạt chất Molnupiravir được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chỉ còn chờ hướng dẫn của Cục Quản lý Dược là có thể bán ngay ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thuốc điều trị COVID-19 Việt Nam sản xuất chính thức bán ra thị trường

Thế Lâm |

Từ chiều ngày 23.2, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu sẽ chính thức mở bán thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Molnupiravir ra thị trường, sau khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế.

Thanh Hóa: Người dân đổ xô đi mua kit test khiến hiệu thuốc "cháy hàng"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày vừa qua, số lượng F0 gia tặng mạnh khiến người dân đổ xô đi mua kit test nhanh COVID-19, do đó một số hiệu thuốc trên địa bàn TP.Thanh Hóa nhiều lúc bị “cháy hàng”.

Thuốc điều trị COVID-19: Đừng tranh mua, trước hết hãy nhường cho F0

Thế Lâm |

3 loại thuốc điều trị COVID-19 có chứa hoạt chất Molnupiravir được doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chỉ còn chờ hướng dẫn của Cục Quản lý Dược là có thể bán ngay ra thị trường đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội.