Mua đồ chơi đắt tiền cho trẻ: Nên “ích kỷ” hay cưng chiều?

Đỗ Phương |

Nhiều phụ huynh đến ngày Quốc tế Thiếu nhi tặng cho con những món đồ chơi đắt tiền lên đến cả triệu đồng. Câu chuyện này đã dấy lên nhiều quan điểm khác nhau, có người cho rằng như vậy là quá cưng chiều trẻ, số khác phản bác lại rằng nếu mua đồ rẻ tiền thì đang “ích kỷ” với con.

Phụ huynh đang dẫn con đi mua đồ chơi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6 tại phố Hàng Mã. Ảnh: Đ.P
Phụ huynh dẫn con đi mua đồ chơi nhân dịp Tết thiếu nhi 1.6 tại phố Hàng Mã. Ảnh: Đ.P

Anh Sáng (Q.Ba Đình, Hà Nội), có con trai út chuẩn bị vào lớp 1, anh bắt con hứa nếu con học giỏi, vâng lời thì sẽ tặng cho con món đồ chơi yêu thích trong dịp 1.6.

Biết con mê Lego (đồ chơi lắp ghép), mấy ngày qua, anh Sáng và vợ tìm khắp các cửa hàng bán đồ chơi, cuối cùng cũng chọn cho bé một bộ Lego giá hơn 2 triệu đồng tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã (Q.Hoàn Kiếm).

"Mỗi năm, cứ đến dịp này, tôi thường mua cho bé một món đồ chơi với giá dưới 1 triệu. Tuy nhiên, năm nay con vào lớp 1 và đã hứa sẽ tặng một món quà hoành tráng nên tôi mạnh tay chi hơn”- anh nói.

Trái với quan điểm trên, chị Huyền (Q.Long Biên) cũng đang dẫn con đi mua đồ chơi nhân dịp Tết thiếu nhi cho rằng: “Nếu mua đồ chơi quá đắt tiền, từ một triệu đồng, sẽ hơi lãng phí. Tôi chỉ chọn loại nào vài chục hay hơn trăm ngàn đồng/món vì trẻ con chóng chán, thích được 1-2 ngày đầu, ngày thứ 3 vứt xó, kinh nghiệm của tôi là cứ mua đồ rẻ, hỏng đỡ tiếc”.

Nhiều người sau khi nghe ý kiến của anh Sáng và chị Huyền đã đưa ra những quan điểm trái chiều.

Cũng có mặt tại cửa hàng mua đồ chơi, chị Ánh cho rằng anh Sáng quá cưng chiều con trẻ, không nên bỏ ra số tiền lớn để chiều theo sở thích vì chúng đang còn nhỏ, sau này sẽ không biết quý trọng đồng tiền.

Còn người khác lại cho rằng ý nghĩ của chị Huyền là ích kỷ, mua đồ cho con nhưng vẫn tiếc tiền, không biết con thích món đồ chơi nào, chỉ thấy rẻ là mua…

Trao đổi với chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giảng viên khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm, bà nói, với mỗi đứa trẻ, đồ chơi như một người bạn và là công cụ đồng hành trong hành trình của tuổi thơ. Vậy nên, việc chọn lựa đồ chơi cho trẻ sao an toàn, phù hợp là điều các bậc phụ huynh nên để tâm không vì ham rẻ mà mua cho chúng.

Không chỉ có vậy, đồ chơi còn giúp con học tập và phát triển trí não. Tuy nhiên, trên thị trường có muôn vàn những loại đồ chơi khác nhau, thế nên lựa chọn loại đồ chơi nào phù hợp và an toàn là vấn đề mà các bậc phụ huynh cần đặt lên hàng đầu.

“Để chọn được đồ chơi vừa phù hợp với các bé lại an toàn, các bậc phụ huynh nên có những tiêu chí chọn lựa nhất định. Cùng với đó, cách thức và cách cho con chơi mỗi món đồ chơi này như thế nào cũng là điều mà các bậc phụ huynh cần quan tâm và cân nhắc. Nếu đồ chơi đắt tiền, phụ huynh nên căn dặn con phải biết quý trọng, gìn giữ chúng thì mới có thể chơi được lâu dài”- chuyên gia Thanh Tâm nói.

Vì vậy, hãy chọn cho con mình những thứ đồ chơi an toàn mà bé thích. Tuyệt đối tránh đồ chơi quá phức tạp, đồ chơi bạo lực, đồ chơi có cạnh sắc hoặc làm từ những chất liệu có thể gây nguy hiểm cho bé.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo xe cứu thương hình Doraemon

Hồng Ánh (Theo Coconuts Bangkok) |

Những bệnh nhân được hộ tống trong xe cứu thương của nhân viên cứu hộ Naran Saengsinchai (Thái Lan) có thể cảm thấy bớt đau đớn bệnh tật khi chơi các đồ chơi ngộ nghĩnh của Doraemon và nghỉ ngơi trên tấm trải giường hình Doraemon xanh dương.

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Nuốt bóng đèn led, bé trai 6 tuổi phải cắt một phần phổi

KIM ĐỒNG |

Chiều 28.12, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM (BV NĐ 1) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi phải cho một bé trai 6 tuổi. Cháu Trần Hoàng L. nuốt phải một bóng đèn led đồ chơi trong phổi, song gần 1 năm sau mới phát hiện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Độc đáo xe cứu thương hình Doraemon

Hồng Ánh (Theo Coconuts Bangkok) |

Những bệnh nhân được hộ tống trong xe cứu thương của nhân viên cứu hộ Naran Saengsinchai (Thái Lan) có thể cảm thấy bớt đau đớn bệnh tật khi chơi các đồ chơi ngộ nghĩnh của Doraemon và nghỉ ngơi trên tấm trải giường hình Doraemon xanh dương.

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn |

Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Nuốt bóng đèn led, bé trai 6 tuổi phải cắt một phần phổi

KIM ĐỒNG |

Chiều 28.12, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM (BV NĐ 1) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi phải cho một bé trai 6 tuổi. Cháu Trần Hoàng L. nuốt phải một bóng đèn led đồ chơi trong phổi, song gần 1 năm sau mới phát hiện.