Mở cửa du lịch từ 15.3: Mạnh dạn và thông thoáng để đón khách quốc tế

Thiều Trang |

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng, bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Đề xuất người nhập cảnh không cần có xác nhận đã tiêm chủng

Theo lộ trình, từ 15.3, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Trước đó, góp ý dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất trong vòng 24 giờ đầu, hành khách không rời khỏi nơi lưu trú ngay cả khi nhập cảnh vào Việt Nam có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Đồng thời đưa ra khuyến cáo khách quốc tế không ra khỏi nơi cư trú trong vòng 72 giờ. Trường hợp ngày thứ 2 và 3, khách cần rời khỏi nơi lưu trú, phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hằng ngày.

Trước thông tin trên, nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng cho rằng, những quy định không thông thoáng khi mở cửa du lịch sẽ khiến khách quốc tế loại Việt Nam ra khỏi danh sách điểm đến và chọn các quốc gia khác với thủ tục cởi mở hơn. Điều này sẽ làm cho doanh nghiệp khó tiếp cận với các thị trường khách quốc tế. Vì vậy, mong mỏi lớn nhất của toàn ngành du lịch hiện nay là có chính sách thông thoáng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tiếp nhận những phản hồi trên, ngày 10.3,  Bộ Y tế vừa có dự thảo lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất người nhập cảnh Việt Nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, đối với người nhập cảnh theo đường hàng không cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ hoặc trong vòng 24 giờ (nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2) (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh về Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận; không cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh, nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như người đã/đang lưu trú tại Việt Nam.

Mạnh dạn mở cửa du lịch

Thực tế, vấn đề mở cửa du lịch thế nào để không lỡ nhịp hồi phục đang trở thành tâm điểm được ngành du lịch quan tâm. Liên quan đến vấn đề này, PGS. TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, du lịch là một ngành đặc thù nên các chính sách liên quan cũng cần linh hoạt để phù hợp hơn. Việc mở cửa là cần thiết nhưng vẫn phải giữ ở mức an toàn.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, ngành du lịch có đặc điểm phức tạp vì liên quan đến nhiều nơi, nhiều tình huống, nhiều môi trường khác nhau (ngoài trời, phòng kín,…). Đồng thời tiếp xúc nhiều nhóm người lạ, liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, địa phương. Vì vậy du lịch khép kín, nhóm nhỏ nên được khuyến khích.

Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cũng cho rằng, 5K vẫn là yếu tố tối quan trọng trong việc điều hành du lịch. Tuy nhiên, không phải tất cả “K” đều phải áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, khẩu trang sẽ là thứ cần áp dụng tối đa. Khử khuẩn rất quan trọng. Vấn đề khoảng cách cần tùy theo nhóm, tùy đoàn, hạn chế tiếp xúc giữa các đoàn. Ngoài ra, các nhóm du lịch phải chấp hành khai báo y tế để xác định nguy cơ lây nhiễm, giúp xử lý gọn.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, đồng bộ các hoạt động và phương án dự phòng cũng là điều quan trọng khi mở cửa du lịch.

“Phải có phương án nhập cảnh an toàn, khách sạn an toàn, dịch vụ ăn uống của khách an toàn, các dịch vụ vui chơi giải trí khác cũng phải an toàn. Nếu đứt gãy một khâu, sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của khách. Nói ví dụ, khách du lịch vào Việt Nam an toàn, đến khách sạn an toàn nhưng ăn uống không an toàn, một người trở thành F0 thì cả đoàn khách sẽ bị ảnh hưởng” - PGS Phu nêu dẫn chứng.

Về cách xử lý, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhấn mạnh, cần sự phối hợp giữa quản lý tour, địa phương, quản lý địa điểm du lịch, y tế và chính quyền địa phương. Cùng với đó, cần có hướng dẫn chung toàn ngành, toàn quốc, tránh mỗi nơi làm một kiểu, đặc biệt phải ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin xuyên suốt giữa các tour, thông tin về ca bệnh, phòng dịch bệnh trong du lịch.

“Tuỳ theo tình hình xử lý linh hoạt và nới lỏng nhưng vẫn dự phòng đồng bộ, bỏ các biện pháp cách ly nhưng vẫn phải đánh giá rủi ro. Mong rằng trên cơ sở khoa học và thực tiễn này để thống nhất cách làm thông thoáng hơn. Chúng ta cũng mạnh dạn mở cửa du lịch ngày 15.3 tới đây” - PGS. TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Tái khởi động mở cửa du lịch, Đà Nẵng đón khách trở lại Ba Na Hills

Thanh Hương |

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18.3, sau gần một năm đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19.

Chợ đêm Phú Quốc náo nhiệt trở lại trước ngày mở cửa du lịch

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Nhiều mặt hàng từ hải sản tươi ngon đến các món ăn vặt hay quà lưu niệm đẹp mắt được bày bán ở Chợ đêm Phú Quốc đã hấp dẫn du khách đến tham quan, mua sắm.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Mở cửa du lịch, Việt Nam tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư

Ngọc Vân |

Việt Nam là "con cưng" của ASEAN trong những năm gần đây. Nhờ các nền tảng thuận lợi như dân số trẻ và chi phí lao động cạnh tranh cùng các chính sách phục hồi hậu COVID-19, cũng như mở cửa trở lại du lịch, Việt Nam càng là thỏi nam châm thu hút đầu tư.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Tái khởi động mở cửa du lịch, Đà Nẵng đón khách trở lại Ba Na Hills

Thanh Hương |

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18.3, sau gần một năm đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19.

Chợ đêm Phú Quốc náo nhiệt trở lại trước ngày mở cửa du lịch

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Nhiều mặt hàng từ hải sản tươi ngon đến các món ăn vặt hay quà lưu niệm đẹp mắt được bày bán ở Chợ đêm Phú Quốc đã hấp dẫn du khách đến tham quan, mua sắm.

Đà Nẵng thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch

Tường Minh |

Đà Nẵng - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tham mưu cho lãnh đạo thành phố thay đổi biện pháp phòng chống dịch để mở cửa du lịch.