Miền Trung - Tây Nguyên: Chuẩn bị hàng Tết trị giá hàng nghìn tỉ đồng

Trang Linh Trung |

Nhằm đảm bảo phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa trị giá hơn 1.700 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đã vận động doanh nghiệp tiếp tục tham gia chương trình bán hàng thịt heo (lợn) bình ổn phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng, doanh nghiệp sẽ điều động bổ sung để phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bên cạnh đó, theo Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, sẽ có khoảng 15 - 16 điểm bán tập trung tại các chợ gần các khu dân cư với giá bán được niêm yết công khai. Các điểm bán hàng bình ổn được tổ chức từ ngày 9-11.2.2021 (tức ngày 28 - 30 tháng Chạp âm lịch).

Đặc biệt, Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ triển khai đưa hàng phục vụ đồng bào miền núi tại 2 xã Hòa Phú và Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Mỗi địa điểm sẽ tổ chức một chuyến xe lưu động đưa hàng và phục vụ bán hàng từ các ngày 15-18 tháng Chạp với giá ưu đãi.

Trong khi đó, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo nhận định chung, tình hình thị trường hàng hoá phục vụ cho nhu cầu Tết sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng. Dự kiến lượng hàng hoá tiêu thụ dịp Tết 2021 không bằng 2020, giá cả sẽ không có biến động lớn.

Toàn tỉnh đã thu hoạch xong lúa mùa với sản lượng hơn 24.000 tấn, rau, quả vụ đông xuân đáp ứng đủ nhu cầu của lương thực, thực phẩm của người dân trong tỉnh hiện nay. Nguồn cung thịt gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu của người dân với tổng đàn lợn tăng 3%, đàn gia cầm tăng 5,6%, đàn bò tăng 8,5%.

Tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã yêu cầu, doanh nghiệp thực hiện bình ổn thị trường dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - nói rằng, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu mua sắm dự kiến sẽ tăng cao đột biến của người dân địa phương. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung vào các khu chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đường phố…

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo Tết, cung ứng hàng hoá thiết yếu cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, các đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng biên giới; các trường hợp bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Trang Linh Trung
TIN LIÊN QUAN

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái... trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Siêu thị tăng lưu trữ hàng hóa để bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2021

Văn Thắng - Cường Ngô |

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng các siêu thị lớn trên địa bàn TP. Hà Nội đã tăng lượng lưu trữ hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Tân Sửu 2021, đảm bảo bình ổn giá cả trong dịp Tết cho người tiêu dùng.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2021

Trang Thiều |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai sớm các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái dịp Tết Nguyên đán

Vũ Long |

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái... trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Siêu thị tăng lưu trữ hàng hóa để bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2021

Văn Thắng - Cường Ngô |

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng các siêu thị lớn trên địa bàn TP. Hà Nội đã tăng lượng lưu trữ hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Tân Sửu 2021, đảm bảo bình ổn giá cả trong dịp Tết cho người tiêu dùng.

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2021

Trang Thiều |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai sớm các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết.