Miền Tây: Dịch vụ cưới hot dịp nghỉ lễ

HỒ THẢO |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài không chỉ để vui chơi, giải trí... mà còn là dịp cho các cặp đôi ở Miền Tây tranh thủ tổ chức lễ cưới khiến dịch vụ này bỗng sốt hơn bao giờ hết.

Anh Trần Ca - chủ dịch vụ cho thuê tổ chức tiệc trên đường Trần Quang Diệu (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) - cho biết, chỗ anh cung cấp dịch vụ trọn gói gồm tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, liên hoan... luôn cả mâm sính lễ, thức ăn. Mấy ngày nay, dịch vụ của anh đang bị quá tải. Dù phải thuê thêm những bạn sinh viên để đãi tiệc cưới nhưng cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách gọi đến đặt tiệc.

 
Dịch vụ trọn gói cho bao gồm cho thuê nhà tiệc, mâm bàn đãi tiệc bỗng hot dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ở miền Tây.

“Thường đối với tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, liên hoan, khách gọi đến đặt tôi trước một tháng, để chủ động sắp xếp bàn tiệc, nhân viên.... Đối với đãi tiệc đám cưới, hiện tại, tôi đã ngừng nhận do từ đầu tháng, khách hàng đã gọi đến đặt trước đúng vào mấy ngày này. Lượng khách đặt tiệc cưới tháng này tăng đột biến, nhất là cuối tháng 4, chưa tính tiệc ăn uống, liên hoan, sinh nhật... Tôi không thể nào đáp ứng hết, đành không nhận khách nữa” - anh Ca nói.

 
Mâm sính lễ sốt hơn bao giờ hết.

Cũng theo anh Ca, sở dĩ năm nay dịp nghỉ lễ người dân tổ chức ăn tiệc nói chung, tiệc cưới nói riêng đông đúc, dẫn đến dịch vụ này trở nên quá tải như vậy là do dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động đời sống trở lại bình thường. Một phần người lao động xa xứ năm rồi dịch bệnh nên không về quê tổ chức hôn sự được nên năm nay họ tổ chức lễ cưới cho con cháu, sẵn dịp mời bà con dòng họ trong xóm đến chúc mừng, sum họp, không khác gì ngày Tết.

Chị Đinh Thị Cẩm Hồng (xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: Công việc của chị là chuyên trang điểm ăn tiệc, cô dâu, chụp ảnh cưới. Mấy ngày lễ này, chị làm "đầu tắt, mặt tối", đến trưa vẫn chưa có thời gian để ăn cơm. Đa số khách đến trang điểm để đi dự tiệc cưới, chưa kể trang điểm cô dâu.

 
Nghề trang điểm cô dâu cũng đang sốt.

Đa số các cặp đôi chọn ngày nghỉ lễ để tổ chức đám cưới, nên hiện tại, một mình chị Hồng và 3 người thợ cũng trang điểm không xuể.

“Do trải qua đợt dịch kéo dài năm trước, rồi đầu năm tập trung công việc phục hồi kinh tế, nhiều cặp đôi yêu nhau phải chờ quá lâu. Dịp lễ 30.4 - 1.5 là một trong kỳ nghỉ tương đối dài, đây là thời gian thích hợp những cặp đôi đi làm ở xa về quê tổ chức đám cưới. Một phần khác do vật giá ngày càng leo thang, nhất là giá vàng biến động không ngừng, nên họ phải tranh thủ cưới gấp” - chị Hồng lý giải.

Đang thử áo cưới, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Cẩm Tú cho hay: “Vợ chồng em làm cho một công ty tại Bình Dương. Quen nhau hơn 4 năm, năm trước đã tổ chức lễ hỏi xong thì dịch bệnh ập đến nên hoãn cưới. Dịp lễ này được nghỉ 4 ngày nên vợ chồng tranh thủ về để tổ chức đám cưới".

Chị Tú cũng cho biết thêm, trong công ty cũng còn 4 cặp đôi cùng quê cũng tổ chức lễ cưới trùng ngày với vợ chồng chị nên anh chị em làm cùng công ty về dự rất đông.

Anh Tuấn Anh thông tin thêm: Tổ chức đám cưới vào dịp này thì bạn bè, người thân, họ hàng cũng thấy thoải mái vì đều vào ngày nghỉ, không bị áp lực công việc. Đây cũng là dịp để gặp lại bạn bè đi làm xa nên gia đình 2 bên thống nhất cưới đúng vào ngày 1.5, dù khó khăn lắm mới thuê được dịch vụ đãi tiệc.

"Em đã liên hệ từ đầu tháng, đa số chủ dịch vụ không nhận do họ đang bị quá tải. Phải gọi cho nhiều chỗ, cuối cùng mới thuê được" - anh Tuấn Anh chia sẻ.

 
Dịch vụ cho thuê xe đưa rước dâu của anh Đình Trọng đang đắt gắp nhiều lần ngày thường.

Anh Trần Đình Trọng - chuyên cho thuê và chở khách, dịch vụ du lịch, đưa rước dâu - cho biết, mấy ngày nay, 10 chiếc xe 7 chỗ của anh đã có người thuê. Do lượng khách thuê xe cao hơn gấp mấy lần ngày thường, anh Trọng đang liên hệ thêm bạn bè trong nghề để giới thiệu cho họ vì hiện tại anh không còn xe để chạy.

“Bình thường, mỗi ngày tôi nhận cho thuê cao nhất khoảng 1-3 xe. Mấy ngày nay, ngày nào cũng có người gọi, tôi cho thuê 7-10 xe. Đa số thuê để phục vụ tiệc cưới hoặc đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Có hôm đến 10 giờ tối vẫn có người gọi đến thuê xe” - anh Trọng chia sẻ.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đường về Miền Tây tiếp tục ùn tắc hàng giờ sáng ngày 1.5

HỒ THẢO |

Miền Tây -  Sáng 1.5, lượng xe lưu thông trên quốc lộ để phục vụ nhu cầu về quê dịp nghỉ lễ của người xa quê vẫn chưa giảm, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng giờ.

Tìm hướng thoát cảnh “trúng mùa mất giá” cho nông dân Miền Tây

HỒ THẢO |

Hiện nay, nông dân trồng xoài Đài Loan, mít Thái lao đao vì đầu ra do phụ thuộc vào một thị trường. Cần xây dựng tiêu chuẩn đầu ra để nâng cao giá trị nông sản Miền Tây là vấn đề đang được đặt ra...

Thanh Hóa: “Cháy phòng” khách sạn và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do lượng du khách đăng ký nhiều, nên hiện tại nhiều khách sạn ở các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng “cháy phòng”, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đường về Miền Tây tiếp tục ùn tắc hàng giờ sáng ngày 1.5

HỒ THẢO |

Miền Tây -  Sáng 1.5, lượng xe lưu thông trên quốc lộ để phục vụ nhu cầu về quê dịp nghỉ lễ của người xa quê vẫn chưa giảm, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài hàng giờ.

Tìm hướng thoát cảnh “trúng mùa mất giá” cho nông dân Miền Tây

HỒ THẢO |

Hiện nay, nông dân trồng xoài Đài Loan, mít Thái lao đao vì đầu ra do phụ thuộc vào một thị trường. Cần xây dựng tiêu chuẩn đầu ra để nâng cao giá trị nông sản Miền Tây là vấn đề đang được đặt ra...

Thanh Hóa: “Cháy phòng” khách sạn và thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do lượng du khách đăng ký nhiều, nên hiện tại nhiều khách sạn ở các điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng “cháy phòng”, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Ngoài ra, tại nhiều khách sạn cũng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động dịch vụ du lịch.