Mất mùa, rớt giá, vùng cà phê lại khan hiếm nhân công

BẢO LÂM |

Trái ngược với nhiều năm trước, phần lớn nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều cảm thấy lo lắng khi bước vào vụ thu hoạch cà phê. Bởi sau 1 năm vất vả, mệt nhọc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”… nhưng cây cà phê vừa mất mùa, vừa mất giá. Khó khăn còn bao trùm người nông dân khi nhân công thu hái cà phê đắt đỏ, khan hiếm...

Nhân công khan hiếm, đắt đỏ

Khác với nhiều năm trước, nghề thu hoạch cà phê không còn hấp dẫn người lao động thời vụ tham gia. Cũng do khan hiếm nhân công nên hiện nay, nhiều chủ vườn cà phê đều phải đối diện với tình trạng giá nhân công tăng cao, “cò” lao động ép giá…

Từ đầu tháng 10, khi quả cà phê còn xanh gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, ở huyện Đắk R’lấp đã phải săn lùng, đặt cọc thuê 10 nhân công ở tỉnh Phú Yên. Theo ông Dũng, vài năm trở lại đây, nhân công thu hái cà phê khan hiếm nên người lao động tính công theo hình thức mới là tính theo sản lượng. Mấy năm trước, giá thu hái cà phê giao động từ 600-800 nghìn đồng/kg cà phê tươi. Tuy nhiên, năm nay, giá nhân công tăng lên 1 triệu đồng nhưng vẫn khan hiếm.

Ông Dũng cho biết: “Để thu hút người lao động thời vụ, ông đã đưa ra nhiều “ưu đãi” nên nhóm 10 người ở tỉnh Phú Yên mới đồng ý nhận hái 4ha cà phê cho gia đình ông. Trong quá trình thu hoạch, gia đình tôi đã bố trí chỗ ăn ở, nấu nướng, nắng nóng quá thì mua nước ngọt, buổi tối thì mua trái cây bồi bổ mới mong giữ chân người lao động. Nói chung là phải “chiều” người hái, chứ không họ giận là họ bỏ về thì hỏng hết. Bởi cà phê để lâu quá sẽ bị chín rụng hoặc bị mọt nên không thể chờ đợi lâu. Mặc dù gia đình tôi mới hái được 2ha nhưng nhiều gia đình khác đã đến tranh nhau đặt cọc để nhóm công nhân này sau khi hái xong cho nhà tôi sẽ đến hái cho họ” - ông Dũng chia sẻ.

Không may mắn như ông Dũng, gần 1 tháng nay, ông Diệp Văn Qúy, ở huyện Đắk Mil đã nhờ người quen, rồi đăng tin trên mạng xã hội thuê nhân công hái cà phê, nhưng mới có 2 - 3 người phản hồi. Ông Quý cho hay: “Hiện nay, nhân công hái cà phê tại chỗ thuê không có. Còn người các tỉnh khác cũng không đến địa phương nhiều như mọi năm nên nhu cầu lao động mùa vụ của người trồng cà phê trở nên khó khăn, khan hiếm”.

Hiện nay, giá nhân công hái cà phê rơi vào khoảng 900-1.200 đồng/kg theo hình thức hái khoán. Cá biệt, tại những nơi vùng sâu, vùng xa giá nhân công tăng lên đến 1.500 đồng/kg. Còn thuê công ngày, rẻ nhất cũng 300.000-400.000 đồng/ngày/người. Đây đều là mức giá cao hơn mọi năm nhưng thị trường lao động tự do mùa thu hoạch cà phê lại khan hiếm.

Nguyên nhân được nhiều chủ vườn cà phê đưa ra là cây cà phê không còn ở thời kỳ “hoàng kim”. Khi giá cả cà phê xuống thấp thì người nông dân cũng không hào phóng như mọi năm, trong khi nghề thu hái cà phê là vất vả, mệt nhọc. Vài năm gần đây, ở các tỉnh đồng bằng, lao động phổ thông thường chọn làm công nhân ở các khu công nghiệp vì không vất vả, cực như đi hái cà phê thuê. Trong khi đó, ngay tại địa phương, một số vùng lao động trẻ lại đi các thành phố lớn kiếm việc nên nhân công hái cà phê trở nên thiếu hụt hẳn.

Cà phê mất mùa, mất giá

Vào thu hoạch cà phê, ông Nguyễn Văn Kiến, ở huyện Đắk Glong đã gói ghém gạo, mắm, cá khô... vào rẫy để thu hái 3ha cà phê. Hiện nay, đa số các rẫy cà phê chưa chín đều, nhưng nếu không thu hoạch dần thì cà phê dễ bị chín rụng, tốn thêm nhiều công lao động để dọn gốc, nhặt hạt.

Ông Kiến cho biết: “Năm nay, năng suất cà phê không cao như mọi năm, giá cả xuống thấp nên người nông dân như chúng tôi trước chỉ mong thu hồi vốn, sau thì được đồng nào hay đồng đó. Qua tính toán, 3ha cà phê gia đình tôi thu về được hơn 7 tấn nhân. Với mức giá cà phê giao động từ 30-35 nghìn đồng/kg như năm nay, gia đình tôi sẽ tiết giảm việc nhân công, tranh thủ tự thu hái để không bị thua lỗ”.

Những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Văn Nhật, ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang thu hái cà phê. Những bao cà phê đầu vụ thu hoạch đã về sân phơi, nhưng ông Nhật không vui vẻ, vì năng suất, giá cả đều ở mức thấp. Ông Nhật chia sẻ: “Mùa khô vừa qua do thiếu hụt nước tưới, nên vườn cà phê giảm năng suất hơn một nửa. Giá đình có 1 ha cà phê, hái xong chắc chỉ được khoảng 2 tấn cà phê nhân. Nhìn chung, vụ cà phê năm nay, gia đình tôi bị thua lỗ nghiêm trọng do chi phí xăng dầu để chống hạn, vào vụ thì mất mùa, mất giá...

Theo cơ quan chức năng, do ảnh hưởng bởi hạn hán từ đầu vụ nên năng suất, sản lượng cà phê năm nay có giảm so với các năm trước. Về nguyên nhân giá thấp thì thời điểm này cây cà phê đang bước vào vụ thu hoạch. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu đang tồn nhiều hàng chưa xuất khẩu được nên giá cả sẽ ở mức thấp cho đến khi hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh thì mới có diễn biến mới.

BẢO LÂM
TIN LIÊN QUAN

Cà phê Ông Bầu khai trương quán đầu tiên tại Hải Dương

A.Tuyết |

Ngày 22.11, quán cà phê Ông Bầu đầu tiên tại Hải Dương đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ 270 - 272 Thanh Niên – quận Hải Tân - TP.Hải Dương. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-Seo cùng các ngôi sao bóng đá: Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Xuân Trường đã thu hút sự chú ý của khách hàng và người hâm mộ.

Nóng nhất 24h: Nhóm bắt cóc nữ chủ quán cà phê trên Quốc lộ 53 bị khởi tố

Thanh Chân - Hoài Anh |

Tin tức Nóng nhất 24h: Nhóm bắt cóc nữ chủ quán cà phê trên Quốc lộ 53 bị khởi tố; Còn khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể tấn công vào nước ta...

Khởi tố nhóm "bắt cóc" nữ chủ quán cà phê xảy ra trên Quốc lộ 53

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 6 bị can trong vụ "bắt cóc" nữ chủ quán cà phê xảy ra trên Quốc lộ 53 (thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ động cơ gây án.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cà phê Ông Bầu khai trương quán đầu tiên tại Hải Dương

A.Tuyết |

Ngày 22.11, quán cà phê Ông Bầu đầu tiên tại Hải Dương đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ 270 - 272 Thanh Niên – quận Hải Tân - TP.Hải Dương. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-Seo cùng các ngôi sao bóng đá: Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và Xuân Trường đã thu hút sự chú ý của khách hàng và người hâm mộ.

Nóng nhất 24h: Nhóm bắt cóc nữ chủ quán cà phê trên Quốc lộ 53 bị khởi tố

Thanh Chân - Hoài Anh |

Tin tức Nóng nhất 24h: Nhóm bắt cóc nữ chủ quán cà phê trên Quốc lộ 53 bị khởi tố; Còn khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể tấn công vào nước ta...

Khởi tố nhóm "bắt cóc" nữ chủ quán cà phê xảy ra trên Quốc lộ 53

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 6 bị can trong vụ "bắt cóc" nữ chủ quán cà phê xảy ra trên Quốc lộ 53 (thuộc xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ động cơ gây án.