Mận Sơn La trái vụ được mùa, được giá

Khánh Linh |

Sơn LaMận Sơn La trái vụ quả nhỏ, mẫu mã không đẹp và thường có vị đắng nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng và mua với giá cao.

Ngày 16.3, có mặt tại huyện Yên Châu, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi lại được chăm sóc tốt nên mận trái vụ cho quả to, mẫu mã đẹp hơn mọi năm, các thương lái ưa chuộng và đến mua tại vườn.

Những ngày này, tại các nhà vườn trồng mận trên địa bàn Mộc Châu, Yên Châu, thương lái từ các nơi đổ về, cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp.

Vườn mận của anh Trần Văn Hồng (bản Yên Thi, xã Loóng Phiêng, huyện Yên Châu) có tổng 17ha mận, trong đó diện tích mận trái vụ là 2ha với 600 gốc mận. Đối với những cây ra sớm đã thu xong trước đó, hiện nay đang thu một số cây ra muộn hơn. 

Anh Hồng chia sẻ: “Từ đầu vụ đến nay đã thu được hơn 1 tấn mận trái vụ với giá bán trung bình 100.000 đồng/kg, thương lái đến mua tại vườn”.

Theo anh Hồng, để trồng và xử lý để mận ra hoa, có quả đúng thời gian như ý muốn đòi hỏi sự kiên trì và kỹ thuật cao.

Khi bắt đầu làm mận trái vụ, người nông dân phải thực sự hiểu đặc tính cây mận để đánh giá được rằng những gốc mận đó đủ tuổi, đủ điều kiện ra hoa, kết quả sớm hay chưa. Nói cách khác, phải tạo ra một quy trình chăm sóc cây ngay từ đầu khi có ý định xử lý mận trái vụ.

 
Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi cùng sự chăm sóc kỹ lưỡng, mận Sơn La trái mùa quả to, mẫu mã đẹp nên được nhiều người ưa chuộng.

Ngay sau khi kết thúc vụ mận trước, nhà vườn bắt đầu chọn các gốc mận lâu năm, tốt, khoẻ, sạch bệnh để bắt đầu chăm sóc, xử lý, bón phân. Đồng thời, cần theo dõi dự báo thời tiết để có những phương án xử lý phù hợp.

Ông Cao Xuân Dũng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Yên Châu cho biết, tổng diện tích mận tại huyện Yên Châu là 2.900 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 2.385 ha, tổng sản lượng mận năm 2022 ước đạt 28.620 tấn.

“So với mận chính vụ, mận trái vụ dễ bán và tỷ lệ cạnh tranh thấp, giá cả lại cao hơn. Hiện nay, ở Yên Châu cũng có nhiều hộ gia đình trồng và xử lý mận trái vụ, nhưng số thành công không nhiều, chủ yếu vừa làm vừa rút kinh nghiệm và vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên” - ông Dũng chia sẻ.

Theo những người nông dân trồng mận ở Sơn La, mận trái vụ đã giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, vơi bớt đi nỗi lo chung “được mùa, mất giá” của nông sản Việt.

Nhiều hộ trồng mận cũng xác định đây là hướng đi mới, hiệu quả cần được nghiên cứu, triển khai một cách bài bản, có kế hoạch giúp tạo nguồn thu nhập cao ở các thời điểm khác nhau trong năm  từ cả mận chính vụ và trái vụ.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hút hồn với sắc trắng tinh khôi hoa mận phủ kín đất trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khắp các nẻo đường Tây Bắc đang ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Loài hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào và sâu lắng đang hút hồn du khách bốn phương.

Du lịch Mộc Châu dịp Tết: "Lạc" vào vườn hoa mận, ăn gì chơi chi?

TRANG VŨ |

Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, giao thông thuận lợi, Mộc Châu (Sơn La) là điểm đến được du khách ưa thích trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.


Hướng dẫn các bà nội trợ làm kem mận siêu ngon, mát lạnh ngày hè

Thanh Hương |

Tranh thủ mùa mận chín, các bà nội trợ có thể trổ tài làm kem mận thơm mát cho gia đình.

Mận Sơn La đầu mùa giá chát vẫn đắt hàng "như tôm tươi"

Châu Anh - Phương Duy |

Mận đầu mùa từ Mộc Châu (Sơn La) đang được bán tại Hà Nội với giá 180.000-230.000 đồng/kg. Dù giá “chát” nhưng nhiểu tiểu thương khẳng định không đủ hàng để bán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hút hồn với sắc trắng tinh khôi hoa mận phủ kín đất trời Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khắp các nẻo đường Tây Bắc đang ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Loài hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào và sâu lắng đang hút hồn du khách bốn phương.

Du lịch Mộc Châu dịp Tết: "Lạc" vào vườn hoa mận, ăn gì chơi chi?

TRANG VŨ |

Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, giao thông thuận lợi, Mộc Châu (Sơn La) là điểm đến được du khách ưa thích trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.


Hướng dẫn các bà nội trợ làm kem mận siêu ngon, mát lạnh ngày hè

Thanh Hương |

Tranh thủ mùa mận chín, các bà nội trợ có thể trổ tài làm kem mận thơm mát cho gia đình.

Mận Sơn La đầu mùa giá chát vẫn đắt hàng "như tôm tươi"

Châu Anh - Phương Duy |

Mận đầu mùa từ Mộc Châu (Sơn La) đang được bán tại Hà Nội với giá 180.000-230.000 đồng/kg. Dù giá “chát” nhưng nhiểu tiểu thương khẳng định không đủ hàng để bán.