Lợi dụng bình ổn giá ở siêu thị, nhiều người gom hàng bán giá gấp 2-3 lần

HẠ MÂY |

Lợi dụng hàng bình ổn ở các hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM, nhiều cá nhân đã gom hàng với số lượng lớn và bán ra ngoài với giá gấp 2-3 lần. Điều này đã dẫn tới một số mặt hàng thiếu cục bộ.

Hiện nay, ở một số siêu thị trên địa bàn TPHCM đã xảy ra tình trạng, nhiều cá nhân vào siêu thị gom hàng ra ngoài bán giá gấp đôi, gấp ba, đặc biệt là mặt hàng trứng gà. Việc này đã khiến các siêu thị phải dán bảng hạn chế để giúp càng nhiều người mua được càng tốt.

Gom số lượng lớn hàng bình ổn

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) - cho biết, 12 mặt hàng thiết yếu luôn đầy đủ tại hệ thống siêu thị. Các mặt hàng này được áp dụng công tác bình ổn xuyên suốt cả năm, không thay đổi giá và có sự hỗ trợ của kênh phân phối nên giá luôn ở mức thấp nhất.

Do đó, lợi dụng việc giá cả siêu thị bình ổn và người dân có nhu cầu cao, tại các siêu thị của Saigon Co.op đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng một số cá nhân gom hàng siêu thị đem ra ngoài bán để hưởng lợi cá nhân. Điều này khiến một số mặt hàng bị đứt hàng cục bộ, không bổ sung hàng kịp thời, dẫn đến việc một số người dân có nhu cầu thật sự không mua được hàng.

Nhiều mặt hàng bình ổn bị lợi dụng bán ra ngoài với mức giá đắt đỏ. Ảnh minh hoạ: H.M

Phía Saigon Co.op khẳng định, dù chịu nhiều áp lực từ các chi phí phát sinh trong công tác vận tải, vận chuyển, xét nghiệm, một số mặt hàng khó khăn cục bộ và rất nhiều khó khăn về nhân sự nhưng phía siêu thị quyết không tăng giá hàng hóa để chia sẻ áp lực chi tiêu cùng người dân. Đồng thời, siêu thị cũng bắt đầu bổ sung các loại thực phẩm chế biến nấu chín để tăng tính tiện lợi mùa dịch.

Hiện giá cả các mặt hàng rau củ quả, thịt, trứng, sữa, gạo của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food chưa có bất kỳ điều chỉnh tăng nào từ trước giãn cách cho đến nay dù giá các các mặt hàng này trên thị trường đã tăng gấp nhiều lần.

Hạn chế số lượng hàng bán, xử lý nghiêm

Tương tự, tại hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng đã dán thông báo hạn chế số lượng trứng bán cho người dân. Đại diện siêu thị MM Mega Market khẳng định, với lượng hàng dự trữ rất lớn, siêu thị không thiếu hàng thực phẩm, nhất là trứng gia cầm. Tuy nhiên, việc dán thông báo trên là mong muốn khách hàng không nên có tâm lý trữ hàng trong thời điểm hiện tại.

Lượng hàng dự trữ rất lớn, siêu thị không thiếu hàng thực phẩm. Ảnh minh hoạ: H.M

Trước đó, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM - khẳng định, giá cả tại các kênh mua sắm hiện đại khá ổn định, không có hiện tượng nâng giá. Tuy nhiên, đã có trường hợp một số cá nhân vào những hệ thống cung ứng này để gom hàng với số lượng lớn bất thường và được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Phó giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: "Đối với những người không hợp tác sẽ mời cơ quan quản lý thị trường đến xử lý. Hiện tại, phía Sở cũng đã phối hợp với cơ quan quản lý thị trường để kiểm soát giá cả".

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Người dân xếp hàng dài cả trăm mét ở siêu thị chờ mua thực phẩm

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Đồng Nai cách ly y tế 5 phường và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, đồng thời hàng loạt chợ truyền thống phải tạm đóng cửa để xử lý các trường hợp liên quan đến COVID-19 thì trong sáng 11.7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, người dân xếp hàng dài hàng trăm mét trước cửa siêu thị để chờ tới lượt vào mua thực phẩm.

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi TPHCM: Nơi cháy hàng, nơi ế ẩm

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau chỉ đạo tăng cường thực phẩm chế biến sẵn tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của UBND TPHCM, các siêu thị tiện lợi như Mini Stop, Family Mart, Circle K... đã hết hàng từ sớm. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị lớn mặt hàng này lại khá ế ẩm.

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai: Người dân xếp hàng dài cả trăm mét ở siêu thị chờ mua thực phẩm

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Đồng Nai cách ly y tế 5 phường và một phần phường Phước Tân trên địa bàn TP.Biên Hoà, đồng thời hàng loạt chợ truyền thống phải tạm đóng cửa để xử lý các trường hợp liên quan đến COVID-19 thì trong sáng 11.7, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, người dân xếp hàng dài hàng trăm mét trước cửa siêu thị để chờ tới lượt vào mua thực phẩm.

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi TPHCM: Nơi cháy hàng, nơi ế ẩm

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Sau chỉ đạo tăng cường thực phẩm chế biến sẵn tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của UBND TPHCM, các siêu thị tiện lợi như Mini Stop, Family Mart, Circle K... đã hết hàng từ sớm. Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị lớn mặt hàng này lại khá ế ẩm.

Hết cảnh chen chúc, hàng hoá đầy ắp kệ hàng siêu thị ở TPHCM

Thanh Vũ - Ngọc Lê |

Ngày 9.7, các điểm mua sắm tại TPHCM không tấp nập người chen lấn như những ngày trước đó. Lượng hàng hoá tại các siêu thị khá dồi dào, cộng với việc tăng giờ mở cửa, giao hàng... nên người dân cứ yên tâm mua sắm trong 15 ngày giãn cách.