Lo hoa Tết ế ẩm, tiểu thương mang hoa lên TPHCM bán sớm

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều tiểu thương miền Tây đã mang hoa lên TPHCM sớm hơn mọi năm để bày bán cho dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Ghi nhận ở tuyến đường Bến Bình Đông (Quận 8), nơi sẽ diễn ra Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền",  một số tiểu thương miền Tây đã bắt đầu mang hoa lên bày bán sớm. Có mặt tại tuyến đường này, ông Thành Tài (ngụ Bến Tre) cho biết đã mang hoa lên TPHCM từ ngày 16.1 (tức 14 tháng Chạp).

"Năm nay tôi mang hoa lên bán sớm hơn so với mọi năm. Do lo hoa năm nay sẽ bán chậm nên tôi muốn bán sớm để thăm dò thị trường. Thông thường, chợ hoa sẽ rất tấp nập vào những ngày cận Tết. Những ngày sau Rằm tháng Chạp thì bán vẫn rất chậm, tôi lên bán đã 3 ngày, khách chủ yếu chỉ hỏi giá chứ chưa mua", ông Tài chia sẻ.

Tiểu thương miền Tây “ăn ngủ” cùng hoa Tết. Ảnh: Thanh Vũ
Hoa Tết tại TPHCM xuống phố sớm. Ảnh: Thanh Vũ

Ông Tài cũng thông tin thêm, do hoa mai có thể chăm lại và bán tiếp vào năm sau nên ông không giảm số lượng hoa mang từ Bến Tre lên TPHCM. Tuy nhiên, ông hạn chế mang các chậu hoa mai có kích thước lớn. Thay vào đó, ông tăng số lượng các chậu hoa nhỏ có giá từ 300 - 500 nghìn đồng/1 chậu.

Cũng đang bán hoa mai ở đường Bến Bình Đông, chị Thu Hà (ngụ Tiền Giang) chia sẻ: "Năm nay, giá hoa mai của tôi đều giảm nhẹ tùy loại và kích thước gốc mai, với mong muốn chia sẻ khi dịch bệnh vẫn còn gây ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều người”.

Nhiều tiểu thương hạ giá để phù hợp với kinh tế người mua. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều tiểu thương hạ giá hoa để phù hợp với kinh tế người mua. Ảnh: Thanh Vũ

“Vài ngày nay, khách hàng chủ yếu đến để tìm hiểu, dò giá chứ chưa mua nhiều. Số cây cảnh cửa hàng bán được trong thời gian này đều nhờ khách hàng quen lâu năm”, chị Hà nói thêm.

Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Nhâm Dần 2022 dự kiến khai mạc vào ngày 27.1 (tức 25 tháng Chạp). Chợ hoa tại khu vực Bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND Quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học ở TPHCM; Tai nạn giao thông 2021 ở TPHCM giảm sâu; Cảnh Tết trầm lắng của chợ Bến Thành;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.1.

TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2023 - 2026 với hai phương án là giữ nguyên 21% hoặc tăng lên 23 - 25%.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 3 và 4 tại Hà Nội, TPHCM

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 và đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nóng Sài Gòn: Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Kế hoạch đi học trở lại của học sinh tiểu học ở TPHCM; Tai nạn giao thông 2021 ở TPHCM giảm sâu; Cảnh Tết trầm lắng của chợ Bến Thành;... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 18.1.

TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Quốc hội tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2023 - 2026 với hai phương án là giữ nguyên 21% hoặc tăng lên 23 - 25%.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 3 và 4 tại Hà Nội, TPHCM

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương để thúc đẩy triển khai các dự án đường vành đai 4 Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 và đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.