Lễ hội càphê tại Nha Trang thu hút hàng nghìn người tham gia

Châu Tường |

Đông đảo người dân và du khách tại phố biển Nha Trang (Khánh Hoà) đã cùng tham quan, thưởng thức, tìm hiểu về các loại càphê của Việt Nam.

Tối 26.4, Bộ Công Thương phối hợp với Central Group Việt Nam tổ chức khai mạc “Lễ hội cà phê Big C”.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 20 thương hiệu càphê nổi tiếng Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp hệ thống phân phối nước ngoài” của Bộ Công Thương, nhằm quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam và tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất đưa vào hệ thống phân phối của Central Group tại thị trường nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội cà phê Big C. Ảnh: Châu Tường
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội càphê Big C. Ảnh: Châu Tường
Người dân tham gia tìm hiểu và chọn mua cà phê tại lễ hội. Ảnh: Châu Tường
Người dân tham gia tìm hiểu và chọn mua càphê tại lễ hội. Ảnh: Châu Tường

Tại buổi lễ, ông Tạ Hoàng Linh - Vụ trưởng Vụ thị trường Âu – Mỹ (Bộ Công thương) cho biết: “Hiện tại, Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu càphê và dẫn đầu toàn cầu về càphê Robusta, nhưng giá trị mang về chưa tương xứng. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu càphê đạt 1,88 triệu tấn, trị giá 3,5 tỉ USD tăng gần 20% về lượng nhưng chỉ 1% về trị giá so với năm 2017.

Vì vậy, việc quảng bá các sản phẩm càphê thành phẩm của Việt Nam ra thế giới là một trong những đòi hỏi quan trọng, cấp thiết. Bộ hoan nghênh các hoạt động giúp đẩy mạnh nhận diện thương hiệu càphê của Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế”.

Ông Tạ Hoàng Linh – Vụ trường Vụ thị trường Âu – Mỹ, Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Châu Tường
Ông Tạ Hoàng Linh – Vụ trưởng Vụ thị trường Âu – Mỹ, Bộ Công Thương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Châu Tường

Lễ hội diễn ra từ ngày 26.4 đến 1.5.2019. Người dân và du khách sẽ được thưởng thức càphê miễn phí tại các gian hàng; tìm hiểu các loại cà phê của Việt Nam; phong cách và văn hóa uống càphê của người Việt, đặc biệt là càphê sữa đá - phong cách uống càphê rất riêng của người Việt...

Lễ hội được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tại TP. Nha Trang, ước tính số lượng khách tham quan lễ hội sẽ từ 40 đến 50 nghìn người. Trong đó, dự kiến sẽ có rất đông du khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga…

Ngoài ra, ban tổ chức còn phối hợp với các công ty du lịch quảng bá về lễ hội cũng như càphê Việt Nam cho các tour khách quốc tế tham quan Nha Trang trong dịp này.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

H'Hen Niê ngồi xe công nông tổng duyệt lễ hội cà phê lớn nhất Việt Nam

L.C |

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 vừa được hé lộ. Một sân khấu hoành tráng đang dần hoàn thiện từ khâu ánh sáng, thiết kế, đường dây chương trình, từng tiết mục biểu diễn, tất cả tổng hòa nên bức tranh “Tinh hoa đại ngàn”.

Hội thi nông dân đua tài tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2017

M.TH |

Trong khuôn khổ dự án NESCAFÉ Plan, Hội thi nông dân đua tài đã diễn ra tại gian hàng của NESCAFÉ trong hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê ở TP. Buôn Ma Thuột.

Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng 2017

M.Q |

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 8 – 13.3.2017 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

H'Hen Niê ngồi xe công nông tổng duyệt lễ hội cà phê lớn nhất Việt Nam

L.C |

Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 vừa được hé lộ. Một sân khấu hoành tráng đang dần hoàn thiện từ khâu ánh sáng, thiết kế, đường dây chương trình, từng tiết mục biểu diễn, tất cả tổng hòa nên bức tranh “Tinh hoa đại ngàn”.

Hội thi nông dân đua tài tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2017

M.TH |

Trong khuôn khổ dự án NESCAFÉ Plan, Hội thi nông dân đua tài đã diễn ra tại gian hàng của NESCAFÉ trong hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê ở TP. Buôn Ma Thuột.

Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng 2017

M.Q |

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng năm 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 8 – 13.3.2017 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển”.