Lào Cai đảm bảo nhanh nhất xuất khẩu quả vải sang Trung Quốc

Nguyễn Long |

Những lô hàng là quả vải tươi đang được coi là mặt hàng ưu tiên số một tại nhiều cửa khẩu quốc tế, trong đó có Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Ưu tiên hàng đầu

Trao đổi với PV, thiếu tá Đinh Quang Chính - Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Cửa khẩu quốc tế Lào Cai) - cho biết, từ đêm hôm trước tới 5h sáng, các xe chở vải đã được tập kết tại bãi Logistics Kim Thành.

Tại đây các chủ hàng được tạo mọi điều kiện, tất cả lực lượng hải quan, biên phòng phân luồng cho các xe vào bãi tập kết di chuyển vào khu vực riêng tại cửa khẩu Kim Thành làm các thủ tục.

Trong khoảng thời gian từ 7-10h, khi các cửa khẩu Trung Quốc mở cửa toàn bộ xe chở quả vải tươi đều được xuất sang Trung Quốc. Mặt khác, các tiểu thương chợ biên giới Bắc Sơn (Hà Khẩu, Trung Quốc) cũng chỉ thu mua, giao nhận và đóng hàng đưa đi các nơi vào nội địa nước bạn trong khoảng thời gian ngắn, tránh để mặt hàng vải hỏng do thời tiết nắng nóng. Công tác sắp xếp, phân làn, phân luồng phải đảm bảo nhanh nhất có thể.

Trước sự thuận lợi đó, tính đến ngày 26.5, đã có 255 xe chở vải được kiểm tra tại Km237 đồng thời thực hiện sàng lọc test nhanh COVID-19 đối với 307 người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện. Trong đó có 270 người lái xe và đi theo xe chở vải.

Được biết, xe chở vải tươi chủ yếu di chuyển từ một số vùng hiện nay đang “nóng” về dịch bệnh COVID-19 như Bắc Giang và Hải Dương… do đó việc kiểm soát không để phát sinh ca dương tính nào tại Lào Cai được đặt lên hàng đầu. Bởi tỉnh này cho đến nay chưa có ca dương tính COVID-19 là người địa phương.

Để kiểm soát lái xe tới từ những vùng nêu trên, khi vào bãi Logistics Kim Thành được lực lượng biên phòng cấp thẻ và phải có thẻ này mới được di chuyển xe ra của khẩu và nhận lại xe thùng rỗng sau khi trả hàng xong cho thương lái nước bạn. Lái xe cũng được bố trí chỗ nghỉ trong lúc chờ đợi tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Kim Thành, không di chuyển ra ngoài.

“Hiện nay có 2 tổ công tác của lực lượng biên phòng, trong đó 1 tổ ở bãi Logistics Kim Thành, 1 tổ tại cửa khẩu để kiểm soát lái xe đủ điều kiện (có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính), chấp hành các quy định. Sau đó biên phòng điều tiết cấp thẻ vào sổ đăng ký ghi rõ họ tên, biển số xe, của doanh nghiệp nào để sau này còn có thể truy xuất, truy vết” - thiếu tá Đinh Quang Chính nói.

Trao đổi với PV, ông Lê Phương - Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - cho biết thêm, từ đầu vụ thu hoạch vải ngày 8.5 đến nay, đã có hơn 4.000 tấn vải chín sớm được xuất khẩu qua Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai), trị giá trên 50 tỉ đồng (khoảng 2,1 triệu USD).

Vải thiều từ các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương bắt đầu được các doanh nghiệp đưa lên cửa khẩu Kim Thành để xuất khẩu sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc). Trung bình mỗi ngày xuất khẩu từ 200-250 tấn quả vải tươi, tương đương khoảng 15-20 xe ôtô, tải trọng 15 - 20 tấn/xe.

Vẫn phải đảm bảo an toàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Lào Cai đã lên phương án riêng cho việc xuất nhập khẩu, đảm bảo an toàn cho toàn bộ khu vực cửa khẩu và thông thương hàng hóa.

Ngay từ ngày 22.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai triển khai xét nghiệm sàng lọc test kháng nguyên với virus SARS-CoV-2 tại Trạm dừng nghỉ Km237 nằm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đối với toàn bộ người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất đi từ vùng có dịch đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu sau khi qua trạm Km237 được tập kết tại bãi Logistics Kim Thành trước khi vào khu vực cửa khẩu qua cổng số 2B. Trong đó, lái xe khi vào khu vực tập kết nói trên phải xuất trình giấy chứng nhận test nhanh âm tính với COVID-19 và các giấy tờ khác liên quan. Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, khử trùng bề mặt hàng hoá, khoang lái phương tiện...

Kể từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đạt 579 triệu USD, trong đó xuất siêu đạt 392 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản gồm: Vải, thanh long, xoài, dưa hấu, mít, ván bóc…

Nguyễn Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Sẵn sàng xuất khẩu vải thiều chín sớm trong bối cảnh dịch COVID-19

Vũ Long |

2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất khẩu vải thiều đi các nước dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam "mở đường" xuất khẩu vải

Vũ Long |

Chuyên gia của Nhật Bản vừa đến Việt Nam phối hợp để việc xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng tiến độ.

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Việt Nam trực tiếp kiểm dịch xuất khẩu vải thiều đi Nhật

Vũ Long |

Phía Nhật Bản đã ủy quyền cho cơ quan chức năng của Việt Nam chủ động kiểm dịch thực vật đối với vải thiều xuất khẩu sang quốc gia này.

Sẵn sàng xuất khẩu vải thiều chín sớm trong bối cảnh dịch COVID-19

Vũ Long |

2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất khẩu vải thiều đi các nước dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam "mở đường" xuất khẩu vải

Vũ Long |

Chuyên gia của Nhật Bản vừa đến Việt Nam phối hợp để việc xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng tiến độ.