“Làng Việt Nam Thép POSCO” nơi an cư của dân nghèo

P.V |

Ngày 13.6.2017, Lễ Hoàn Công Làng Việt Nam Thép POSCO đã chính thức được diễn ra tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 3 năm triển khai, 104 ngôi nhà dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hoàn thiện.

Nơi an cư của những người dân nghèo

Chủ tịch POSCO Kwon Oh Joon đã có phát biểu chúc mừng tại buổi lễ “Trong suốt thời gian xây dựng 3 năm, chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của toàn thể nhân viên POSCO, các đội tình nguyện viên cũng như sự hỗ trợ nhiệt thành của chính quyền địa phương. Làng Việt Nam Thép POSCO không chỉ đem lại mái ấm cho người dân Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị đặc biệt giữa POSCO và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung”.

Dự án Làng Việt Nam Thép POSCO được khởi xướng bởi Tập đoàn POSCO với tổng kinh phí 11 tỉ đồng trích từ Quỹ chia sẻ 1% được quyên góp từ lương của toàn thể nhân viên Tập đoàn. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 11 năm 2014 với sự hỗ trợ từ tổ chức Habitat for Humanity với vai trò cố vấn chuyên môn trong lĩnh vực xây nhà ở, hệ thống nước sạch sinh hoạt cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Trong suốt quá trình xây dựng POSCO đã lần lượt bàn giao nhà cho người dân theo từng giai đoạn để người dân kịp thời có nơi sinh sống ổn định. Mỗi căn nhà được xây dựng trên diện tích 52m2 bao gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp và 1 phòng vệ sinh. Toàn bộ các ngôi nhà trong làng được làm bằng thép, vật liệu cách nhiệt, giảm tiếng ồn, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam.

Trước khi có Làng Việt Nam Thép POSCO, người dân đã phải sống trong những căn nhà bằng các tấm tôn lợp tạm bợ bên cạnh các con kênh, không có đầy đủ điện và nước sạch để sinh hoạt, khó khăn về đi lại và điều kiện sống vô cùng thiếu thốn và chật vật. Giờ đây với 104 ngôi nhà mới tại Làng Việt Nam Thép POSCO, những người dân nghèo nơi đây đã được đảm bảo về những điều kiện sống cơ bản, một nơi cư trú sạch sẽ an toàn, hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa của POSCO dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cũng là nơi POSCO đặt nhà máy tại Việt Nam.

Những hỗ trợ cho học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học; và hoạt động tình nguyện khác

Posco là tập đoàn thép hàng đầu Hàn Quốc có vốn đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam. Song song với việc phát triển kinh doanh, công ty liên tục mở rộng các hoạt động xã hội hỗ trợ người dân Việt Nam. Trong những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng chung trước những khó khăn của ngành sản xuất thép trong nước, POSCO vẫn luôn duy trì các hoạt động cộng đồng thiết thực cho người dân địa phương như bồi dưỡng nhân tài, hợp tác, đồng hành cùng phát triển với địa phương, xây dựng và bảo vệ môi trường.”

POSCO Việt Nam còn rất tích cực thực hiện các hoạt động công ích như hỗ trợ cho Trung tâm cô nhi viện, hội khiếm thị, gia đình nghèo, người già neo đơn. Các chương trình tiêu biểu như: Hoạt động tặng suất cơm cho người già neo đơn TPHCM, Giao lưu và tặng quà cho học sinh trường khuyết tật câm điếc Bà Rịa,…

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 295 dự án đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, trong số đó số doanh nghiệp thường xuyên thực hiện nhiều các hoạt động xã hội như: hỗ trợ xây nhà tình thương, hỗ trợ những dịch vu y tế, trao học bổng như Tập đoàn POSCO chiếm số lượng không nhiều.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.