Làng trồng lá dong tất bật thu hoạch vụ Tết, bán lãi gấp 10 lần trồng lúa

Phạm Đông - Thu Hiền |

Từ đầu tháng Chạp, người dân tại làng lá dong Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật ra vườn, xuống ruộng cắt lá để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng Tết Nguyên đán 2023.

Lá dong Tràng Cát thường được tiểu thương thu mua phục vụ Tết Nguyên đán trước cả tháng. Do đó, từ đầu tháng Chạp người dân làng Tràng Cát đã bắt đầu tất bật thu hoạch lá dong.

Người dân nơi đây chia sẻ, mỗi vụ nhà nào nhiều nhất cũng thu được về khoảng 100 triệu đồng/năm tiền lá dong, ít thì thu về khoảng 30-40 triệu đồng/năm.

 
Những ngày gần Tết, làng Tràng Cát lại nhộn nhịp người mua kẻ bán từ sáng sớm đến tận đêm. Ảnh: Thu Hiền

Bà Lê Thị Dung (70 tuổi, ở Tràng Cát) là một trong những hộ gia đình trồng lá dong lâu năm trong làng. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình bà đều gác lại các công việc khác để tập trung thu hoạch cho kịp thời vụ. Ngoài ra, bà còn thuê thêm nhân công để cắt lá, với chi phí 250.000 đồng/người.

“1 sào nhà tôi thu về từ 30-40 triệu đồng/năm, lãi gấp 10 lần trồng lúa. Khi trồng lá dong có thể trồng xen thêm các loại cây ăn quả như mít bưởi, chuối, bơ...

Nghề này nhìn vậy chứ cũng vất vả vì làm khá nhiều công đoạn như cắt, phân loại, bó lá dong. Dù vậy, tôi lại cảm thấy rất vui, vừa có không khí tết vừa được thấy cảnh làng quê nhà nhà tấp nập sắm lá” - bà Dung nói.

 
Từ đầu làng tới ngõ xóm không khó để bắt gặp những mảnh vườn lá dong xanh mướt. Ảnh: Thu Hiền
 
Từ sáng sớm, lá dong được vợ chồng bà Dung chất đầy xe và chở về nhà. Ảnh: Thu Hiền
Sau khi chuyển về nhà, lá dong được dấp nước và cất vào chỗ mát.
Sau khi chuyển về nhà, lá dong được dấp nước và cất vào chỗ mát. Ảnh: Thu Hiền

Vào dịp Tết, lá dong loại đẹp, to, xanh bán tại vườn với giá 100.000 đồng/100 lá, loại trung bình 50.000 - 70.000 đồng/100 lá, loại nhỏ nhất 25.000-40.000 đồng/100 lá.

Mỗi ngày, ông Đoàn Văn Chinh (50 tuổi, Tràng Cát) lại tất bật cùng vợ xếp lá dong chuẩn bị cho các thương lái tới mua sau đó vận chuyển tới các chợ lớn Hà Nội và vào miền Nam để bán.

Lá dong Tràng Cát là lá dong nếp, bầu lá tròn và dai, mặt dưới của lá có màu xanh non, cuống lá dài và đồng màu với gân lá.

Anh Chinh tất bất sắm lá dong cho các tiểu thương.
Ông Chinh tất bật xếp lá dong cho các tiểu thương. Ảnh: Thu Hiền

Khi luộc chín, bánh có màu xanh tự nhiên rất đẹp mắt và có vị thơm hấp dẫn nên được nhiều tiểu thương ưa chuộng. Vì điều này mà tiểu thương tìm đến tận nơi mua, không phải mang ra chợ bán.

 
 
Người dân sử dụng dao nhỏ cắt cuống lá sát gốc để ra tháng Giêng những lá non mọc lên. Ảnh: Thu Hiền
Từ người già, trẻ nhỏ thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết.
Từ người già đến trẻ nhỏ đều chung tay thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước và xuất khẩu sang nước ngoài gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết. Ảnh: Thu Hiền
Không chỉ trồng ngoài ruộng, nhiều gia đình trồng cả lá dong trong sân vườn.
Không chỉ trồng ngoài ruộng, nhiều gia đình trồng cả lá dong trong sân vườn. Ảnh: Thu Hiền

Cũng theo người dân địa phương, lá dong Tràng Cát không những nổi tiếng trong nước mà còn ra cả nước ngoài. Lá dong được xuất ngoại sang các nước như Nhật, Mỹ, Nga... để phục vụ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Lá dong Tràng Cát không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn xuất đi nước ngoài.
Lá dong Tràng Cát đủ tiêu chuẩn xuất đi nước ngoài. Ảnh: Thu Hiền
Nhiều tiểu thương đến tận làng thu mua lá dong Tràng Cát bằng xe tải.
Nhiều tiểu thương đến tận làng thu mua lá dong Tràng Cát bằng xe tải. Ảnh: Thu Hiền
Những ngày này, nhà nhà sẽ đi cắt lá, phân loại, bó lá dong để phục vụ tiểu thương khắp nơi đổ về mua.
Lá dong được phân loại, bán cho các tiểu thương để xuất khẩu. Ảnh: Thu Hiền

Là người chuyên bán buôn cho các tiểu thương mang đi xuất khẩu, ông Mai Văn Chuyển (Tràng Cát) cho biết, thôn Tràng Cát có truyền thống trồng lá dong khoảng 600 năm nay. Lá được tỉa bán quanh năm phục vụ cho các nhà hàng, quán ăn, nhưng nhộn nhịp nhất vào ngày Tết.

“Mấy ngày trước, nhà tôi vừa mới xuất khẩu 5.000 lá dong sang Nhật Bản. Tuy xuất khẩu đòi hỏi yêu cầu cao, vất vả hơn khi thu hoạch nhưng giá thành tốt, 150.000 đồng/100 lá” - ông Chuyển chia sẻ.

Phạm Đông - Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Làng trồng quất cảnh lớn nhất Thái Bình hối hả vào vụ Tết

TRUNG DU |

Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thế nhưng những ngày qua, đông đảo người mua, kẻ bán từ khắp nơi đã tấp nập ra vào làng nghề trồng quất cảnh nổi tiếng ở xã Đông Hòa (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để lựa chọn những cây quất đẹp.

Quất bonsai dáng độc đáo, giá chục triệu vẫn được khách xuống tiền chơi Tết

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Làng quất Tứ Liên (Tây Hồ) thời gian này trở nên nhộn nhịp, tấp nập cảnh người mua, kẻ bán. Nhiều nhà vườn bận rộn chăm sóc, cắt tỉa bonsai để sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đào Tết nở sớm, nhà vườn xôn xao mang đào ra phố

Thảo Quyên |

Hà Nội - Còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều vườn đào tết đã bắt đầu bung nở.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Làng trồng quất cảnh lớn nhất Thái Bình hối hả vào vụ Tết

TRUNG DU |

Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thế nhưng những ngày qua, đông đảo người mua, kẻ bán từ khắp nơi đã tấp nập ra vào làng nghề trồng quất cảnh nổi tiếng ở xã Đông Hòa (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để lựa chọn những cây quất đẹp.

Quất bonsai dáng độc đáo, giá chục triệu vẫn được khách xuống tiền chơi Tết

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Làng quất Tứ Liên (Tây Hồ) thời gian này trở nên nhộn nhịp, tấp nập cảnh người mua, kẻ bán. Nhiều nhà vườn bận rộn chăm sóc, cắt tỉa bonsai để sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đào Tết nở sớm, nhà vườn xôn xao mang đào ra phố

Thảo Quyên |

Hà Nội - Còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều vườn đào tết đã bắt đầu bung nở.