Làng nghề ở Quảng Bình hối hả vào vụ Tết

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm mà người người nhà nhà sắm Tết, nhu cầu mua sắm tăng cao hơn bình thường. Nhiều làng nghề tại tỉnh Quảng Bình cũng đang tấp nập chuẩn bị nguyên liệu, hàng hóa, sản phẩm để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịp Tết.

Mong có thu nhập cao

Làng Quyết Thắng (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) là một trong những làng nghề làm hương trầm nức tiếng tại Quảng Bình. Về làng Quyết Thắng những ngày này, có thể ngửi thấy mùi thơm của hương trầm từ xa, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh sàng hương, bó hương… rất nhộn nhịp của người làng hương.

Theo người dân, nghề làm hương trầm ở đây đã có từ hàng trăm năm và được lưu truyền tới tận ngày nay. Với mùi hương đặc trưng, hương trầm của làng Quyết Thắng rất được ưa chuộng, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết.

Người dân làng hương Quyết Thắng làm hương, chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Hữu Liều
Người dân làng hương Quyết Thắng làm hương, chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Hữu Liều

Công đoạn để làm ra một cây hương trầm cũng rất phức tạp, cầu kỳ ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu làm bột hương, chân hương cho đến công đoạn quấn hương và lăn hương… Đổi lại, mỗi vụ Tết Nguyên đán, trung bình mỗi hộ thu về từ 30 – 50 triệu đồng.

Bà Lê Thị Duy (70 tuổi, thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), người có thâm niên làm hương trầm lâu năm cho biết: “Làng hương này, già trẻ gái trai gì cũng biết và làm được hương trầm. Tôi bắt đầu làm hương với gia đình từ năm 12 tuổi, đến nay cũng đã hơn 50 năm tôi theo nghề làm hương này rồi. Ở đây cứ mỗi dịp tết về, bà con làm hương từ đầu làng tới cuối làng, 10 nhà thì hết 8 nhà làm hương, vui lắm”.

Vì làm hương hoàn toàn thủ công, người dân làng Quyết Thắng phải chuẩn bị sớm từ 1-2 tháng, vì tình hình thời tiết cuối năm thường có mưa nhiều, người dân phải tranh thủ phơi hương vào những ngày nắng, sau đó cất hương vào các bao, để sẵn sàng cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Bánh tráng bánh tráng làng Tân An (xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) đang ra lò để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Ảnh: Hữu Liều
Bánh tráng làng Tân An (xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) đang ra lò để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Ảnh: Hữu Liều

Nhu cầu ăn uống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cũng là một trong các yếu tố được chú trọng. Thời điểm này, người dân làng Tân An (xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) đang hối hả làm bánh tráng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán này.

Làng Tân An được biết đến là làng nghề làm bánh tráng nổi tiếng nằm bên bờ sông Gianh, với đa dạng các loại bánh tráng khác nhau, phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng.

Theo người dân, với mỗi người làm bánh tráng thủ công, mỗi ngày họ có thể kiếm từ 200.000 – 500.000 đồng, đặc biệt vào những ngày lễ, Tết, người dân làng bánh tráng Tân An có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Thời gian này về làng Tân An, có thể thấy không khí sản xuất bánh tráng đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ phơi nắng, người dân còn đầu tư các máy sưởi để nâng cao năng suất, đảm bảo số lượng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Người dân làng Tân An đưa các phên bánh tráng ra các con đường lớn hoặc chỗ trống để phơi vì số lượng bánh quá nhiều. Ảnh: Hữu Liều
Người dân làng Tân An đưa các phên bánh tráng ra các con đường lớn hoặc chỗ trống để phơi vì số lượng bánh quá nhiều. Ảnh: Hữu Liều

“Giờ gần tết rồi nên nhà nào cũng tích cực làm bánh để bán ra thị trường.

Chật vật với dịch bệnh cả năm rồi nên giờ chỉ mong mỗi vụ Tết này nữa thôi” - anh Nguyễn Văn Sức, một hộ làm bánh tại làng Tân An chia sẻ.

Chạy đua với thời gian

Cũng giống như làng hương trầm Quyết Thắng, tại xã Lý Trạch, nơi được xem là vùng trồng hoa nổi tiếng của tỉnh, người dân đang hối hả chạy đua với thời gian để cho ra những bông hoa đẹp trong đợt Tết năm nay.

Với diện tích trên 50ha trồng hoa và khoảng 700 – 900 hộ dân trồng hoa theo thời vụ, chủ yếu tập trung tại thôn 2, 3, 4 và thôn 10, bình quân mỗi năm người dân Lý Trạch thu lợi khoảng hơn 20 tỉ đồng từ cây hoa.

Những cây hoa được gieo trồng từ tháng 11 cho vụ Tết Nguyên Đán. Ảnh: Hữu Liều
Những cây hoa được gieo trồng từ tháng 11 cho vụ Tết Nguyên Đán. Ảnh: Hữu Liều

Đối với người dân tại đây, vụ Tết là vụ quan trọng nhất trong năm, khi nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, trung bình mỗi vụ Tết, người dân thu lợi khoảng 50 triệu đồng từ cây hoa.

Bà Nguyễn Thị Han (Thôn 2, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết hiện tại đang là thời điểm gay cấn nhất của mùa hoa vụ Tết khi người dân phải canh cho hoa không bị nở sớm.

“Hiện tại, đa số cây hoa đều đã đi được nửa chặng đường, và chuẩn bị bước vào thời gian quan trọng nhất. Đây là thời điểm mà chúng tôi cần phải chăm sóc cây hoa, chuẩn bị những điều kiện đầy đủ nhất để giúp cho cây hoa không bị nở sớm. Nếu hoa nở sớm thì coi như mất Tết”, bà Han chia sẻ thêm.

Người dân Lý Trạch chăm sóc hoa cho vụ Tết năm nay. Ảnh: Hữu Liều
Người dân Lý Trạch chăm sóc hoa cho vụ Tết năm nay. Ảnh: Hữu Liều

Vì trồng cây hoa ngắn ngày như hoa cúc, lay ơn, hoa ly… nên vụ Tết của người dân tại đây thường bắt đầu từ tháng 11, đây là thời điểm mà người trồng hoa bắt đầu gieo hạt giống và ươm mầm cây con. Sau khoảng 2 – 3 tháng, cây sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người mua.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ dân trồng hoa năm nay đã giảm bớt số lượng và diện tích trồng hoa xuống, do lo ngại những ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ khiến sức tiêu thụ của người dân suy giảm.

Theo thống kê, hiện tại toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 29 làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động nông thôn.

PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Bị trừ thưởng Tết 50.000 đồng/lần nếu không đến làm việc sớm 10 phút

Bảo Hân |

Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, công nhân của Công ty TNHH HJC Vina (khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu công nhân không đến trước giờ làm việc 10 phút thì sẽ bị trừ 50.000 đồng/lần vào tiền thưởng Tết.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Đường sắt hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên và công nhân khó khăn về quê ăn Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị trừ thưởng Tết 50.000 đồng/lần nếu không đến làm việc sớm 10 phút

Bảo Hân |

Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, công nhân của Công ty TNHH HJC Vina (khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu công nhân không đến trước giờ làm việc 10 phút thì sẽ bị trừ 50.000 đồng/lần vào tiền thưởng Tết.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Đường sắt hỗ trợ công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên và công nhân khó khăn về quê ăn Tết.