Làng mai phố núi giảm giá cho thuê mai để “có Tết”

THANH TUẤN |

Gia Lai - Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, làng mai nổi tiếng phố núi cung cấp cho thị trường các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm nay đìu hiu, người trồng mai phải giảm giá cho thuê mai từ 25-30% với hy vọng vớt vát lại tiền vốn, công sức đầu tư.

Những ngày này, làng mai phố núi ở phường Yên Thế, TP.Pleiku không rộn ràng, tấp nập xe cộ như mọi năm. Một số khách ghé thăm vườn mai để khảo sát giá, công nhân tranh thủ hái lá mai để hoa nở đúng thời điểm trước Tết nguyên đán.

Anh Đào Công Trừng - một chủ vườn mai ở Tổ 5, phường Yên Thế -vcho biết, nhiều năm trước, người dân quê Bình Định, Quảng Ngãi lên nơi đây lập nghiệp, mang theo cây mai truyền thống ở nơi “chôn nhau cắt rốn”. Làng mai có 25-30 hộ dân, trung bình mỗi hộ sở hữu ít nhất 100 gốc mai, hộ nhiều có đến hàng nghìn gốc mai. Với người dân làng mai, việc chăm sóc trồng mai vừa là niềm đam mê cây cảnh vừa là nghề mưu sinh giúp họ ổn định cuộc sống.

Vườn mai đa dạng các loai cây, hình thế và giá cả tùy theo nhu cầu khách hàng. Ảnh T.T
Vườn mai đa dạng các loai cây, hình thế và giá cả tùy theo nhu cầu khách hàng. Ảnh: T.T

“Gia Lai ở độ cao trên 800m so với mực nước biển, cuối năm thời tiết thường lạnh giá nên hoa mai nở chậm. Người trồng mai phải cắt tỉa lá, ban đêm thắp sáng đèn, sưởi ấm cho hoa mai. Cái khó và tinh tế của nhà vườn là làm sao để buộc hoa mai nở đúng thời điểm 1 đến 3 ngày trước Tết nguyên đán là đẹp. Người bán được giá mà người mua cũng ưng ý, hy vọng tài lộc” - anh Trừng chia sẻ.

Theo anh Trừng, dịp cuối năm, nhìn cảnh người dân vẫn còn tất bật với công việc, thỉnh thoảng có vài đơn vị, doanh nghiệp đi xe ôtô đến hỏi mua mai. Nghe báo giá, người mua bỏ về khiến ai cũng buồn lòng.

Ông Nguyễn Văn Hai - người dân Tổ 5, phường Yên Thế, TP.Pleiku - là người sở hữu vườn mai hàng trăm gốc khá nổi tiếng trong làng. Mọi năm, mai của ông ngược xuôi các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên để bán cho khách hàng, thu lời 300-400 triệu đồng dịp cuối năm là chuyện thường. 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19, người mua chỉ đến để ngắm, bàn luận về mai và tính chuyện thuê mai về chưng Tết để giảm chi phí mua.

Người trồng mai chịu giảm giá cho thuê để... có Tết. Ảnh T.T
Người trồng mai chịu giảm giá cho thuê để... có Tết. Ảnh: T.T

“Vườn nhà tôi gốc “đại mai” cổ thụ trồng hơn 50 năm tuổi cũng có, giá từ vài chục triệu đến trên 1 tỉ đồng, tùy theo hình thế cây, cánh dày mỏng của hoa mai và mùi thơm của hoa. Dịch bệnh, thực tế người dân cũng làm không ra tiền, đời sống “thắt lưng buộc bụng”.

Như nhiều nhà vườn khác, vườn tôi chủ trương giảm giá thuê từ 25-30% cho khách. Vì thấy giá mai cao, khách hàng sẵn sàng chuyển qua chơi hoa đào, hoa cúc. Nghề trồng mai lấy công làm lãi nên cuối năm chỉ hy vọng kiếm chút đỉnh ăn Tết, vớt vát lại công sức vốn liếng bỏ ra suốt năm nay” - ông Hai tâm sự.

Nhiều nhà vườn ở làng mai mong dịch bệnh COVID-19 sớm ổn định để thuận lợi đưa mai ra trưng bày ở Hội chợ Xuân Thành phố Pleiku. Hội chợ dễ thu hút khách hàng ghé thăm, giới thiệu các loại hoa mai, giá cạnh tranh hơn.   

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hoảng sợ bán tháo, thị trường tiền điện tử "bốc hơi" 1.000 tỉ USD

Đức Mạnh |

Thị trường tiền điện tử đã trở nên hỗn loạn trong bối cảnh Nga phát lệnh cấm khai thác Bitcoin và đà bán tháo cổ phiếu hàng loạt tại Hoa Kỳ.

Chứng khoán: Một tuần thị trường đảo lộn và đi tìm sự cân bằng mới

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 21.1 thị trường khép lại với VN-Index tăng lên mức hơn 1.472 điểm nhưng lại “xanh vỏ đỏ lòng” khi có 226 mã xanh trên sàn HoSE nhưng có đến 235 mã đỏ.

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoảng sợ bán tháo, thị trường tiền điện tử "bốc hơi" 1.000 tỉ USD

Đức Mạnh |

Thị trường tiền điện tử đã trở nên hỗn loạn trong bối cảnh Nga phát lệnh cấm khai thác Bitcoin và đà bán tháo cổ phiếu hàng loạt tại Hoa Kỳ.

Chứng khoán: Một tuần thị trường đảo lộn và đi tìm sự cân bằng mới

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 21.1 thị trường khép lại với VN-Index tăng lên mức hơn 1.472 điểm nhưng lại “xanh vỏ đỏ lòng” khi có 226 mã xanh trên sàn HoSE nhưng có đến 235 mã đỏ.

Xuất khẩu nông sản, đừng “bỏ” thị trường gần “mua đường” thị trường xa

Vũ Long |

Việc Trung Quốc tăng rào cản đối với trái thanh long khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu muốn từ bỏ để tìm thị trường mới.