Làm rõ thông tin trước cây xăng đóng cửa có người bán lẻ 33.000 đồng/lít

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xôn xao thông tin, một cây xăng đóng cửa nhưng ở phía trước lại có người bán lẻ giá 33.000 đồng/lít.

Chiều tối 16.3, mạng xôn xao thông tin vụ việc bán lẻ xăng dầu giá cao ngay phía trước một cây xăng ở khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương.

Theo thông tin và hình ảnh xuất hiện trên mạng, cây xăng tại vị trí trên đang đóng cửa, có rào chắn. Tuy nhiên, ở phía trước cây xăng, lại có một người bán lẻ nhiều bình xăng nhỏ.

Xăng được đóng vào nhiều bình nhựa loại 2 lít/bình. Mỗi lít xăng được bán với giá 33.000 đồng, khi mua xăng phải mua kèm theo bình nhựa đựng với giá 7.000/bình. Như vậy, tổng cộng 2 lít xăng có giá 73.000 đồng.

Thông tin xăng giá
Thông tin cây xăng đóng cửa nhưng có người bán lẻ phía trước giá  33.000 đồng/ 1lít khiến dư luận xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. ''Sự việc hiện vẫn chưa xác thực, tuy nhiên thông tin này gây ảnh hưởng đến thị trường và tâm lý người tiêu dùng. Tôi sẽ chuyển hình ảnh và thông tin đến cán bộ quản lý địa bàn giám sát''- một lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bình Dương nói.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đến 19h30 cùng ngày phía trước cây xăng mà trên mạng đăng tin, không còn hình ảnh người đàn ông bán lẻ xăng. Cây xăng này vẫn đang rào chắn, ngưng bán.

 
Đến 19h30 cùng ngày, phía trước cây xăng mà trên mạng đăng tin, không còn hình ảnh người đàn ông bán lẻ xăng. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở Công Thương Bình Dương cho hay, xăng dầu trên địa bàn tỉnh không thiếu. Tuy nhiên, có hiện tượng một số điểm bán hết xăng cục bộ do nguồn xăng dầu khan hiếm, việc nhập và vận chuyển xăng về chậm. Từ đó, một số cây xăng phải tạm ngưng bán để chờ xe bồn chở xăng về. Sở Công Thương Bình Dương sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào găm hàng không bán cho khách hàng sẽ xử lý nghiêm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dán ma túy vào tờ tiền để đi bán cho con nghiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng ở Bình Dương đã chia nhỏ ma túy rồi dán vào các tờ tiền để đi bán cho con nghiện, vụ việc bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bến Cát làm đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Bến Cát là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, đang thực hiện đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bình Dương: Dán ma túy vào tờ tiền để đi bán cho con nghiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hai đối tượng ở Bình Dương đã chia nhỏ ma túy rồi dán vào các tờ tiền để đi bán cho con nghiện, vụ việc bị công an phát hiện và bắt giữ.

Bến Cát làm đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thị xã Bến Cát là một trong những địa phương có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động, đang thực hiện đề án lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.