Lại phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi gian lận thương hiệu ở Hà Nội

Cường ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường nghi ngờ một số cửa hàng bán sản phẩm ở khu đô thị The Menor có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nên đã tạm giữ để kiểm tra.

Ngày 26.2, Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh tại "phố Hàn Quốc" - The Manor, khu đô thị Mỹ Đình 1, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các cơ sở bị kiểm tra hiện đang bán các sản phẩm túi xách, vi, thắt lưng, quần áo... thuộc các thương hiệu Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Hermes; Thắt lưng Montblanc (đồ da và giả da); Đồng hồ IWC, Montblanc Watch, Rado, Valentino, Rolex, Cartier, Patek Philippe, Audemars Piguet; Giày thể thao Nike; Quần áo Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Tommy Jeans, The North Face….

Một số hình ảnh của vụ việc. Ảnh: C.N
Một số hình ảnh của vụ việc. Ảnh: C.N
Một số hình ảnh của vụ việc. Ảnh: C.N
Một số hình ảnh của vụ việc. Ảnh: C.N

Theo nhận định và đánh giá của lực lượng quản lý thị trường, số lượng hàng hoá này lên đến hàng nghìn sản phẩm, có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng, trong đó một số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ theo quy định.

Cường ngô
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ thị quản lý thị trường nỗ lực chống dịch virus Corona ở vùng biên

Cường Ngô |

Thời gian này, ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Cán bộ thị quản lý thị trường nỗ lực chống dịch virus Corona ở vùng biên

Cường Ngô |

Thời gian này, ngoài việc tăng cường công tác phòng chống dịch virus Corona, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".