Kinh tế 24h: Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Khương Duy |

Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng; Kiến nghị gói lãi suất ưu đãi cho các hãng hàng không; Tiêu hủy trên 13,8 tấn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Hàng loạt vướng mắc và hệ lụy mà phương thức đầu tư - chuyển giao (BT) gây ra trong thời gian vừa qua có thể giải thích vì sao Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 tới đây chính thức đưa phương thức này ra khỏi danh mục các loại hợp đồng dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT.

Dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (Bắc Ninh) là một trong nhiều dự án giao đất trước khi dự án BT hoàn thành, không đúng quy định. Ảnh: DBC
Dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (Bắc Ninh) là một trong nhiều dự án giao đất trước khi dự án BT hoàn thành, không đúng quy định. Ảnh: DBC

Thứ trưởng Bộ KHĐT Vũ Đại Thắng cho rằng, việc ra hình thức này để nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra xây dựng các công trình hạ tầng, sau đó nhà nước trả quỹ đất để họ phát triển nhằm cân bằng hai chi phí. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng, hình thức này không có việc hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong đầu tư nên không thể coi đó là hình thức đầu tư PPP. Do vậy loại hình BT không nằm trong nội dung của Luật PPP. Xem thêm...

Kiến nghị gói lãi suất ưu đãi cho các hãng hàng không

Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành Hàng không. Ngay sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, các hãng bay Việt đã triển khai mở thêm các đường bay mới phát động thị trường, đa dạng mạng bay nội địa phục vụ nhu cầu của khách và thực hiện các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Nhưng vấn đề cần nhất của các hãng bay Việt hiện nay là vay vốn hỗ trợ lãi suất.

Các hãng Hàng không Việt cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Ảnh Huy Hùng
Các hãng Hàng không Việt cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng. Ảnh Huy Hùng

Theo đề xuất của các hãng, cơ quan chức năng, Chính phủ Việt Nam đang xem xét thông qua gói hỗ trợ hàng không bao gồm không giới hạn việc miễn giảm các loại thuế, phí dịch vụ hàng không, miễn giảm thuế môi trường cho nhiên liệu bay, gói hỗ trợ tài chính, gia hạn nợ vay… Sự hỗ trợ này cần cấp thiết và cụ thể trong giai đoạn hiện nay để củng cố nội lực của các hãng trong nước. Xem thêm...

Tiêu hủy trên 13,8 tấn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tiêu hủy 13.820kg hàng hóa vi phạm hành chính.

Hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu... bị tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu... bị tiêu hủy. Ảnh: QLTT

Các sản phẩm vi phạm là hàng giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu, không đảm bảo an toàn thực phẩm… gồm hàng trăm chai rượu ngoại; điện thoại di động và phụ kiện; hàng nghìn gọng kính, tròng kính; hàng nghìn chai gas mini và công cụ sang chiết.

Sản phẩm bị tiêu hủy còn có 9.800kg đường cát nhập lậu; 97kg bột ngọt có bao bì giả nhãn hiệu; 471 sản phẩm đồ điện gia dụng, đồ điện tử... Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Văn Nguyễn |

Hàng loạt vướng mắc và hệ lụy mà phương thức đầu tư - chuyển giao (BT) gây ra trong thời gian vừa qua có thể giải thích vì sao Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 tới đây chính thức đưa phương thức này ra khỏi danh mục các loại hợp đồng dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT.

Kiến nghị gói lãi suất ưu đãi cho các hãng hàng không

Đặng Tiến |

Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành Hàng không. Ngay sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, các hãng bay Việt đã triển khai mở thêm các đường bay mới phát động thị trường, đa dạng mạng bay nội địa phục vụ nhu cầu của khách và thực hiện các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Nhưng vấn đề cần nhất của các hãng bay Việt hiện nay là vay vốn hỗ trợ lãi suất.

Kinh tế 24h: Giá vàng hừng hực tăng, VN-Index hồi phục tích cực

Khương Duy |

Nhiều yếu tố hỗ trợ, giá vàng tiếp tục bứt phá?; VNDIRECT lỗi giao dịch nhiều lần, từng bị UBCKNN phạt do vi phạm pháp luật; VN-Index có xu hướng phục hồi tích cực... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Văn Nguyễn |

Hàng loạt vướng mắc và hệ lụy mà phương thức đầu tư - chuyển giao (BT) gây ra trong thời gian vừa qua có thể giải thích vì sao Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 tới đây chính thức đưa phương thức này ra khỏi danh mục các loại hợp đồng dự án PPP và dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT.

Kiến nghị gói lãi suất ưu đãi cho các hãng hàng không

Đặng Tiến |

Đại dịch COVID-19 gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử ngành Hàng không. Ngay sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, các hãng bay Việt đã triển khai mở thêm các đường bay mới phát động thị trường, đa dạng mạng bay nội địa phục vụ nhu cầu của khách và thực hiện các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Nhưng vấn đề cần nhất của các hãng bay Việt hiện nay là vay vốn hỗ trợ lãi suất.

Kinh tế 24h: Giá vàng hừng hực tăng, VN-Index hồi phục tích cực

Khương Duy |

Nhiều yếu tố hỗ trợ, giá vàng tiếp tục bứt phá?; VNDIRECT lỗi giao dịch nhiều lần, từng bị UBCKNN phạt do vi phạm pháp luật; VN-Index có xu hướng phục hồi tích cực... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.