Kinh tế 24h: Vàng đồng loạt tăng giá; Gỡ khó xuất khẩu hồ tiêu

Khương Duy |

Vàng đồng loạt tăng giá; Gỡ khó cho xuất khẩu hồ tiêu; Xuất khẩu cá ngừ lạc quan trong dịch bệnh, nhiều thị trường bật tăng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24 giờ qua.

Vàng đồng loạt tăng giá

Trong báo cáo mới nhất, Goldman Sachs kỳ vọng giá vàng sẽ lên mức 2.000 USD trong vài tháng tới. Tuy nhiên, nhiều tổ chức cũng dự báo vàng đang chịu áp lực giảm. Áp lực lạm phát đã tạm thời lắng xuống khi các doanh nghiệp tăng trưởng tốt. Điều này cũng chứng minh cho quan điểm ôn hòa của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về thu hẹp lượng mua trái phiếu và tăng lãi suất.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào tài sản sinh lời là cổ phiếu. Do đó, vàng có thể lùi sâu dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce. Chuyên gia cho rằng, về dài hạn thì lạm phát vẫn hỗ trợ vàng nếu Fed chưa tăng lãi suất và hạ tỷ trọng trong mua trái phiếu. Xem thêm...

Kiến nghị gỡ khó cho xuất khẩu hồ tiêu

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ngày 22.7 vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan kiến nghị bỏ mặt hàng hồ tiêu đen (mã HS 0904.11.20) ra khỏi danh mục xuất khẩu có điều kiện và không thuộc đối tượng quản lý rủi ro.

Xuất khẩu hồ tiêu mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm cho Việt Nam nhưng đang gặp khó.
Xuất khẩu hồ tiêu mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm cho Việt Nam nhưng đang gặp khó.

Lý do là gần đây, các doanh nghiệp khi mở tờ khai xuất khẩu hồ tiêu thì bị xếp vào “luồng vàng”, tức là bị kiểm tra chi tiết hồ sơ, chứng từ thay vì là luồng xanh (miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa) như trước. Tỉ lệ tờ khai “luồng vàng” đã tăng từ 8% lên đến 60%, và tập trung chủ yếu ở mặt hàng tiêu đen, làm tăng chi phí của doanh nghiệp và tiềm ẩn rủi ro phơi nhiễm COVID-19 vì việc phải đi lại để xử lý hồ sơ thông quan. Xem thêm...

"Rất vô lý khi sữa, nước ngọt đóng lon không phải hàng thiết yếu"

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết, đối với những địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu sẽ gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời cũng rất vô lý. Bởi mặt hàng sữa có hạn sử dụng ngắn ngày, nếu không tiêu thụ được sẽ hỏng hết.

Phản ánh tới Cục Công nghiệp, nhiều doanh nghiệp cho rằng, một số địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu. Ảnh: HH
Phản ánh tới Cục Công nghiệp, nhiều doanh nghiệp cho rằng, một số địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu. Ảnh: HH

Ông Trịnh Xuân Phong - Giám đốc một đại lý phân phối sữa của BiboMart - cho biết, đối với những địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu sẽ gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời cũng rất vô lý. Xem thêm...

Xuất khẩu cá ngừ lạc quan trong dịch bệnh, nhiều thị trường bật tăng

Nguồn cung dồi dào, chất lượng đảm bảo, xuất khẩu cá ngừ tăng 24,87% trong 6 tháng đầu năm và dự báo tiếp tục tăng trưởng tại nhiều thị trường.

Nguồn cung cá ngừ dồi dào, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của EC. Ảnh: Phạm Thắm
Nguồn cung cá ngừ dồi dào, chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo yêu cầu của EC. Ảnh: Phạm Thắm

Theo Bộ Công Thương, sản lượng khai thác cá ngừ của Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nên rất thuận lợi cho xuất khẩu cá ngừ sang Châu Âu (EU) và các thị trường cao cấp trên thế giới.

Thống kê cho thấy, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 6.2021 đạt 12 nghìn tấn với trị giá 63 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng 21,15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

"Rất vô lý khi sữa, nước ngọt đóng lon không phải hàng thiết yếu"

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết, đối với những địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu sẽ gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời cũng rất vô lý. Bởi mặt hàng sữa có hạn sử dụng ngắn ngày, nếu không tiêu thụ được sẽ hỏng hết.

Kiến nghị gỡ khó cho xuất khẩu hồ tiêu

Nam Dương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ngày 22.7 vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan kiến nghị bỏ mặt hàng hồ tiêu đen (mã HS 0904.11.20) ra khỏi danh mục xuất khẩu có điều kiện và không thuộc đối tượng quản lí rủi ro.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn chưa khởi sắc

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục giảm; Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm phấn đấu đạt 6,5-7%; Giải ngân được hơn 121 nghìn tỉ đồng cho gói tín dụng ưu đãi ở TPHCM... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Thời tiết hôm nay 27.3: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.3, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Triển vọng tươi sáng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 27.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

"Rất vô lý khi sữa, nước ngọt đóng lon không phải hàng thiết yếu"

Cường Ngô |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết, đối với những địa phương quy định sữa không phải là mặt hàng thiết yếu sẽ gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời cũng rất vô lý. Bởi mặt hàng sữa có hạn sử dụng ngắn ngày, nếu không tiêu thụ được sẽ hỏng hết.

Kiến nghị gỡ khó cho xuất khẩu hồ tiêu

Nam Dương |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam ngày 22.7 vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan kiến nghị bỏ mặt hàng hồ tiêu đen (mã HS 0904.11.20) ra khỏi danh mục xuất khẩu có điều kiện và không thuộc đối tượng quản lí rủi ro.

Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn chưa khởi sắc

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục giảm; Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm phấn đấu đạt 6,5-7%; Giải ngân được hơn 121 nghìn tỉ đồng cho gói tín dụng ưu đãi ở TPHCM... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.