Kinh tế 24h: Vận hành 35 trạm thu phí tự động không dừng

Khương Duy |

Đưa vào vận hành 35 trạm thu phí tự động không dừng; Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Truy vết được nếu làm tới cùng; Ngân hàng Nhà nước nói gì về cư dân biên giới mở tài khoản ở Trung Quốc?... là những tin bài kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Truy vết được nếu làm tới cùng

Những ngày qua, loạt bài điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh về một thị trường ngầm mua bán, trao đổi tiền tệ đang hằng ngày diễn ra sôi động, ngang nhiên lách qua các quy định về tỷ giá để trốn thuế, tránh sự "truy vết" của cơ quan chức năng. Việc kiểm soát dòng tiền giao dịch qua cổng thanh toán quốc tế đang trở thành bài toán nan giải cho cơ quan quản lý.

Tuy nhiên theo quan điểm của các chuyên gia pháp lý, dù còn hết sức gian nan nhưng nếu làm tới cùng, vẫn có thể truy vết các giao dịch bất thường qua cổng thanh toán quốc tế. Xem thêm...

Đưa vào vận hành 35 trạm thu phí tự động không dừng

Ngày 29.12, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ GTVT và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức đưa vào vận hành thu phí tự động không dừng (ETC) tại 35 trạm thuộc giai đoạn 2 của dự án. Với việc đồng loạt đưa vào khai thác thu phí điện tử không dừng (ETC) tại 35 trạm thu phí, nâng tổng số trạm thu phí ETC trên cả nước lên 91 trạm.

Viettel khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng Epass. Ảnh: Cường Ngô
Viettel khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng Epass. Ảnh: Cường Ngô

Trong số 35 trạm thu phí thực hiện ETC từ hôm nay, có 25 trạm thuộc các dự án BOT do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuộc dự án giai đoạn 2 do Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) thành viên Tập đoàn Viettel làm nhà cung cấp dịch vụ với tên gọi ePass. 10 trạm do các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hệ thống thu phí không dừng này được thực hiện theo tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới như công nghệ nhận diện và xử lý ảnh (OCR), giúp cho việc đăng kí sử dụng dịch vụ của khách hàng chỉ tốn khoảng 3 phút. Xem thêm...

Kỷ luật Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bắc Ninh

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Vũ Mạnh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh do vi phạm trong thi hành công vụ.

Ông Vũ Mạnh Hải - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Ông Vũ Mạnh Hải - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3134 thành lập Hội đồng kỷ luật công chức đối với lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh.

Hội đồng kỷ luật này được thành lập để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Mạnh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh do vi phạm trong thi hành công vụ. Xem thêm...

Ngân hàng Nhà nước nói gì về cư dân biên giới mở tài khoản ở Trung Quốc?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố thông tin trả lời kiến nghị của cử tri, liên quan đến hoạt động thanh toán, giao dịch tài khoản của cư dân biên giới mở tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Kiến nghị của cử tri như sau: "Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng đàm phán với phía Trung Quốc cho phép ngân hàng thương mại 2 nước hợp tác, thống nhất thanh toán biên mậu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cư dân biên giới...".

Ngân hàng Nhà nước cho biết "không có quy định cho phép cư dân biên giới Việt Nam mở tài khoản tại ngân hàng ở Trung Quốc". Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Trốn thuế tinh vi qua cổng thanh toán quốc gia

Khương Duy |

Tiết lộ chiêu thức tinh vi trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế; Đào Nhật Tân nở sớm, nông dân chủ động tìm hướng tiêu thụ trước Tết Âm lịch; Bánh kẹo "mập mờ" nguồn gốc đổ xô về chợ lẻ dịp cuối năm.... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới

Khương Duy |

Phát hiện gần 80kg tôm tươi được bơm hoá chất ở Kiên Giang; Nhà đầu tư lỗ nặng sau 1 tuần mua vàng; GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá xăng dầu đồng loạt tăng; Hàng hóa bị đội giá gấp 2-3 lần

Đức Mạnh |

Giá xăng dầu đồng loạt tăng lần 3 liên tiếp; Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội; Hàng hoá đắt gấp 2-3 lần, trung gian làm đội giá, “móc túi” người tiêu dùng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Kinh tế 24h: Trốn thuế tinh vi qua cổng thanh toán quốc gia

Khương Duy |

Tiết lộ chiêu thức tinh vi trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế; Đào Nhật Tân nở sớm, nông dân chủ động tìm hướng tiêu thụ trước Tết Âm lịch; Bánh kẹo "mập mờ" nguồn gốc đổ xô về chợ lẻ dịp cuối năm.... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: GDP Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới

Khương Duy |

Phát hiện gần 80kg tôm tươi được bơm hoá chất ở Kiên Giang; Nhà đầu tư lỗ nặng sau 1 tuần mua vàng; GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá xăng dầu đồng loạt tăng; Hàng hóa bị đội giá gấp 2-3 lần

Đức Mạnh |

Giá xăng dầu đồng loạt tăng lần 3 liên tiếp; Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hợp tác mở cửa hàng miễn thuế dưới phố ở Hà Nội; Hàng hoá đắt gấp 2-3 lần, trung gian làm đội giá, “móc túi” người tiêu dùng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.