Kinh tế 24h: Thịt lợn vẫn giá; Techcombank xin lỗi khách hàng

Khương Duy |

Techcombank lên tiếng xin lỗi sau khi tê liệt giao dịch trên Internet; Vẫn còn 800 xe chở hàng hóa, nông sản mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới; Nhiều mặt hàng giảm giá, vì sao giá thịt lợn vẫn tăng cao... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Techcombank lên tiếng xin lỗi sau khi tê liệt giao dịch trên Internet

Khách hàng của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phản ánh gần đây nhiều thời điểm không thể thực hiện được các thao tác trên dịch vụ ngân hàng điện tử hay rút tiền tại cây ATM, gây ra những bất tiện và ảnh hưởng tới khách hàng.

Techcombank từng thông báo đến khách hàng lịch nâng cấp hệ thống từ 23h ngày 29.4 đến 19h ngày 2.5. Đồ họa: Phan Anh
Techcombank từng thông báo đến khách hàng lịch nâng cấp hệ thống từ 23h ngày 29.4 đến 19h ngày 2.5. Đồ họa: Phan Anh

Giám đốc Điều hành Techcombank Phùng Quang Hưng đã lên tiếng xin lỗi khách hàng. “Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý Khách hàng về sự bất tiện khi phải chờ đợi được phục vụ, cũng như sự gián đoạn dịch vụ trên kênh ngân hàng điện tử trong những ngày này". Xem thêm...

Nhiều mặt hàng giảm giá, vì sao giá thịt lợn vẫn tăng cao

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng khi giá thịt lợn tăng cao ảnh hưởng đến chỉ số vĩ mô là CPI, ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh.

Giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Ảnh: Khánh Vũ

“Thịt lợn đang gặp thách thức về thói quen tiêu dùng, vì người Việt Nam không quen sử dụng thịt lợn nhập khẩu, vì thế các doanh nghiệp không dám nhập nhiều và sợ lỗ” - Thứ trưởng  Bộ Công Thương nêu ý kiến và cho rằng để tái đàn lợn phải có giống sạch, thời gian nuôi lợn phải mất khoảng 4 - 6 tháng mới có thể xuất chuồng, vì vậy đó cũng là những khó khăn". Xem thêm...

EVN bác thông tin tiền điện sinh hoạt cao bất thường do điều chỉnh tăng giá

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cho rằng ngành điện có tự sửa hóa đơn, tăng giá điện. Ảnh minh họa: EVN
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội cho rằng ngành điện có tự sửa hóa đơn, tăng giá điện. Ảnh minh họa: EVN

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đều khẳng định, thời gian qua không có chuyện ngành điện tự sửa hóa đơn hay điều chỉnh tăng giá điện khiến tiền điện sinh hoạt của người dân tăng cao bất thường. Theo đó, hệ thống đo đếm điện hiện nay được quản lý rất chặt chẽ, không thể tác động can thiệp.

Theo Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam, khách hàng có thể tự đối chiếu và tính toán tiền điện trên website. Do vậy, không thể có chuyện Tập đoàn điện lực Việt Nam tự sửa hóa đơn điện của khách hàng. Xem thêm...

Vẫn còn 800 xe chở hàng hóa, nông sản mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới

Đến sáng 5.5, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 694 xe và 4 toa hàng, trong đó có 350 xe và toa hàng xuất khẩu; 344 xe nhập khẩu. Tồn 621 xe và toa hàng.

Xe chở hàng hóa, nông sản lên cửa khẩu biên giới bị ùn ứ do thủ tục thông quan cần thận trọng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CT
Xe chở hàng hóa, nông sản lên cửa khẩu biên giới bị ùn ứ do thủ tục thông quan cần thận trọng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Ảnh: CT

Tại cửa khẩu Hữu Nghị, đã xuất 253 xe nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, máy móc, nhập 311 xe linh kiện điện tử, máy móc, hàng may mặc, nông sản, giấy, sơ mi rơmoóc, phụ tùng ôtô... Hiện đang tồn 145 xe xuất khẩu gồm nông sản, linh kiện điện tử. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Vàng ngày càng đắt đỏ, Hoa quả rớt giá sâu

Khương Duy |

Vàng sẽ trở nên ngày càng đắt đỏ; Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”; Vì sao 190 nghìn tỉ đồng bị rút khỏi các ngân hàng?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: "Bôi trơn" ít nhất 3 triệu đồng để được thông quan nông sản

Khương Duy |

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I; Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản; Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách

Khương Duy |

Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách; Số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh; Tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Kinh tế 24h: Vàng ngày càng đắt đỏ, Hoa quả rớt giá sâu

Khương Duy |

Vàng sẽ trở nên ngày càng đắt đỏ; Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”; Vì sao 190 nghìn tỉ đồng bị rút khỏi các ngân hàng?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: "Bôi trơn" ít nhất 3 triệu đồng để được thông quan nông sản

Khương Duy |

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I; Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản; Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách

Khương Duy |

Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách; Số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh; Tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.