58 containner hồ tiêu của Việt Nam sẽ được Nepal hỗ trợ để tái xuất
Liên quan đến việc 13 doanh nghiệp kêu cứu Thủ tướng Chính phủ về 58 container tiêu xuất khẩu đang mắc kẹt tại Nepal, Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký công thư gửi Bộ trưởng Công Thương và Vật tư Nepal để yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Công Thương và Vật tư Nepal cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xử lý 58 container hồ tiêu bị "kẹt" tại Ấn Độ, theo đúng quy định pháp luật. Xem thêm...
Thị trường bất động sản Việt Nam thăng hạng về độ minh bạch
Jones Lang LaSalle (JLL) vừa công bố Bảng xếp hạng Chỉ số Minh bạch Bất động sản toàn cầu (GRETI) đánh giá 99 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 163 khu vực, thành phố theo 210 tiêu chí: tính bền vững, khả năng phục hồi, công nghệ bất động sản (proptech), các lĩnh vực thay thế... Chỉ số này được nghiên cứu từ năm 1999, đến nay đã trải qua 11 phiên bản và kết quả lần khảo sát này, Việt Nam lọt vào nhóm quốc gia liên tục thăng hạng.
Từ hạng kém minh bạch, trong năm 2020, nhờ sự phát triển của hai đô thị lớn nhất nước là TPHCM và Hà Nội, độ minh bạch của thị trường bất động sản Việt Nam được xếp hạng 56 trên toàn cầu, bước vào nhóm các nước bán minh bạch lần đầu tiên sau một thập kỷ. Xem thêm...
Đà tăng trên thị trường chứng khoán cần dòng tiền mạnh để bứt phá
Thị trường chứng khoán đã bắt đầu nhịp tăng trở lại thể hiện qua phiên giao dịch ngày 15.7. Tuy nhiên, trong phiên có lúc chỉ số VN-Index tăng đến hơn 8 điểm, nhưng đà tăng thu hẹp dần biên độ đến kết phiên chỉ còn tăng 1,8 điểm, tương ứng 0,21%. Nguyên nhân được cho do dòng tiền chưa đủ mạnh.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 15.7, sàn HoSE đã có thanh khoản hơn 2.400 tỉ đồng. Khi biên độ tăng khá hơn 8 điểm cũng là lúc khối lượng giao dịch khớp lệnh các cổ phiếu khá mạnh. Tuy nhiên suốt phiên chiều, giá trị giao dịch chỉ đạt khoản 2.000 tỉ đồng.
Nhóm VN30 dẫn dắt đà tăng trên thị trường tuy nhiên khối lượng giao dịch thiếu bùng nổ trong phiên đã không tạo ra lực đẩy đủ mạnh. Xem thêm...