Kinh tế 24h: Tăng vốn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái lên hơn 13.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng; Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2020; Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4  đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ kết nối vào tuyến cao tốc Vân Đồn- Hạ Long hiện nay. Ảnh: T.N.D
Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ kết nối vào tuyến cao tốc Vân Đồn- Hạ Long hiện nay. Ảnh: T.N.D

Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được phê duyệt đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, tổng vốn đầu tư ban đầu trên 11.195 tỉ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài 80,23km quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 100km/h. Xem thêm...

Năm 2020, Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam

Năm 2020, Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn từ Nga với số lượng lên đến 50 ngàn tấn, bằng 70% tổng số thịt lợn từ tất cả các nước nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2019.

Thịt lợn nhâp khẩu bán tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Thịt lợn nhập khẩu bán tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NNPTNT) Phùng Đức Tiến, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Xem thêm...

Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9h sáng

Video: Nguyễn Hà

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu phương án chỉ cho phép các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu mở cửa sau 9h sáng để giãn cách xã hội, phòng chống COVID-19. Xem thêm...

Bộ Công Thương đề xuất cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ cho phép hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ ngày 1.5, khi công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực và cho rằng an ninh lương thực vào thời điểm này không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Theo Bộ Công Thương, đến cuối tháng 4.2020, các yếu tố quan trọng nhất dẫn đến quyết định giãn tiến độ xuất khẩu gạo vào cuối tháng 3 đã có sự thay đổi đáng kể, theo hướng tốt lên. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Hủy niêm yết đối với 25 triệu cổ phiếu SPP

Khương Duy |

Hơn 25 triệu cổ phiếu SPP sẽ bị hủy niêm yết; Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng; Sau giãn cách xã hội, thị trường lương thực, thực phẩm vẫn đảm bảo ổn định... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vực dậy nền kinh tế: Thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Phong Nguyễn |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và báo cáo đánh giá của các địa phương về tình hình lao động việc làm cho thấy, đến giữa tháng 4.2020, có gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; gần 85% DN được khảo sát cho biết gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là khống chế hiệu quả dịch bệnh và tái khởi động sản xuất, kinh doanh để vực dậy nền kinh tế.

Kinh tế 24h: Đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại; Có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4; Điều kiện cụ thể rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Kinh tế 24h: Hủy niêm yết đối với 25 triệu cổ phiếu SPP

Khương Duy |

Hơn 25 triệu cổ phiếu SPP sẽ bị hủy niêm yết; Vải thiều lại xuất khẩu tới Nhật Bản, thị trường trong nước rất tiềm năng; Sau giãn cách xã hội, thị trường lương thực, thực phẩm vẫn đảm bảo ổn định... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vực dậy nền kinh tế: Thị trường nội địa sẽ là cứu cánh cho doanh nghiệp

Phong Nguyễn |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và báo cáo đánh giá của các địa phương về tình hình lao động việc làm cho thấy, đến giữa tháng 4.2020, có gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; gần 85% DN được khảo sát cho biết gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là khống chế hiệu quả dịch bệnh và tái khởi động sản xuất, kinh doanh để vực dậy nền kinh tế.

Kinh tế 24h: Đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại; Có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4; Điều kiện cụ thể rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.